Đức 6-0 Na Uy
Ghi bàn: Ozil (10'), Draxler (17'), Werner (21', 40'), Goretzka (50'), Gomez (79').
Đội hình xuất phát:
Đức (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Hummels, Hector; Kroos, Rudy; Muller, Ozil, Draxler; Werner.
Na Uy (4-4-2): Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Skjelvik, Aleesami; Mohamed Elyounoussi, Berge, Selnaes, Daehli; King, Berget.
Với đội hình mạnh và lợi thế sân nhà, đội tuyển Đức chỉ mất 10 phút để có thể xé lưới Na Uy và người khai thông thế bế tắc cho Die Mannschaft là Mesut Ozil.
Có bàn mở tỷ số từ rất sớm, những cỗ xe tăng càng trở nên nguy hiểm. Liên tiếp ở các phút 17, 21 và 40, Julian Draxler cùng Timo Werner thay nhau toả sáng giúp ĐT Đức dẫn trước 4-0 sau khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại.
Mặc dù ghi được tới 4 bàn thắng trong hiệp 1, nhưng đội tuyển Đức vẫn không có ý định dừng lại. Sang hiệp 2, Die Mannschaft vẫn chơi tấn công dồn dập và ghi thêm được hai bàn nữa do công của Goretzka và Gomez.
Hủy diệt Na Uy với tỷ số 6-0, Đức toàn thắng cả 8 trận tại bảng A. Chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa, Die Mannschaft sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2018 trên đất Nga vào năm sau.
Thứ tự xếp hạng tại bảng C vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.