Kết luận của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vụ nam sinh Nghệ An bị trường trả về

T.Tú, Theo Thời đại 08:41 28/10/2018

Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Bộ nhất trí cho Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong Quân đội nếu em có nguyện vọng và đạt được điểm chuẩn của ngành đào tạo.

Kết luận của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vụ nam sinh Nghệ An bị trường trả về - Ảnh 1.

Em Việt trong căn nhà của gia đình. Ảnh: Phan Sáng/Lao động

Theo tin từ báo Quân đội nhân dân online chiều 27/10, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có kết luận vụ nam sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, người dân tộc Thái, trú tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị trường Sĩ quan Thông tin (Nha Trang, Khánh Hòa) trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Kết luận khẳng định, việc khám sức khỏe cho em Việt đã tuân thủ đúng quy trình.

Trong đó: Khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Khám phúc tra sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần; Khám giám định sức khỏe tại hội đồng khám giám định y khoa Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng (Hội đồng giám định y khoa cấp Bộ Quốc phòng).

Kết quả giám định sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 175 là kết luận cuối cùng. Em Quang Quốc Việt cao 1m60 và không đủ tiêu chuẩn theo học tại trường Sĩ quan Thông tin. Theo quy định tiêu chuẩn với thí sinh là người dân tộc thiểu số thì chiều cao phải đạt từ 1m62 trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên.

"Hiện nay Bộ Quốc phòng đã nhất trí cho thí sinh Quang Quốc Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong Quân đội nếu thí sinh Quang Quốc Việt có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo tại trường thí sinh có nguyện vọng vào học (thí sinh phải nộp đơn đăng ký về trường có nguyện vọng vào học trước ngày 10-11-2018)", nguồn trên dẫn thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Về kết quả khám không thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, Ban đã chỉ đạo Ban Tuyển sinh Quân sự huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An, Trường Sỹ quan Thông tin, Bệnh viện Quân y 87/Tổng cục Hậu cần tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và tùy theo mức độ để xem xét hình thức kỷ luật một cách nghiêm túc.

Trước đó, phía trường Đại học Lâm Nghiệp cho biết, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận nam sinh Việt theo học tại đây nếu em có nguyện vọng. Trường sẽ miễn học phí và miễn phí ký túc xá vì em có hoàn cảnh khó khăn.

Nam sinh Quang Quốc Việt có số điểm thi THPT Quốc gia 2018 là 22,35 điểm (đã tính điểm ưu tiên) và trúng tuyển nguyện vọng 1 trường Sĩ quan Thông tin. Em nhập học hôm 24/8/2018.

Đến 31/8, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho tân học viên ở Bệnh viện Quân y 87 (đóng ở Nha Trang, Khánh Hòa), bác sĩ kết luận Việt cao 1,62m, nặng 50kg, bị lao phổi, sức khỏe loại 5. Nhà trường sau đó có giấy báo trả Việt về gia đình, vì em bị lao phổi.

Kết luận của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vụ nam sinh Nghệ An bị trường trả về - Ảnh 2.

Em Việt lên rừng lấy măng phụ giúp gia đình. Ảnh: VTC News

Gia đình sau đó đưa Việt tới khám lại ở Bệnh viện Lao phổi Nghệ An và Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (đóng tại TP.HCM) thì cả 2 viện kết luận em không hề bị lao phổi. Gia đình đã đề nghị nhà trường phúc tra sức khỏe cho nam sinh. Kết quả phúc tra sau đó cho thấy, Việt không bị lao phổi, nhưng vẫn thiếu tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Được biết, ở địa phương, gia đình nam sinh Quang Quốc Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sinh sống nhờ vào việc nương rẫy và lên rừng hái măng bán. Em Việt từng bày tỏ, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên nếu học trường ngoài quân đội em khó có thể theo được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày