Kenya tiêu hủy 105 tấn ngà để bảo vệ loài voi

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 17:18 01/05/2016

Chính phủ Kenya đã tiến hành tiêu hủy hơn 105 tấn ngà voi và sừng tê giác nhằm thể hiện quyết tâm trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã trước nạn săn bắn trái phép của con người.

Mới đây, chính phủ Kenya đã tiến hành tiêu hủy 105 tấn ngà voi và sừng tê giác với tổng trị giá lên tới hơn 180 triệu USD (tính theo giá chợ đen) tại Công viên Quốc gia Nairobi. Đây được cho là hành động tiêu hủy sừng và ngà lớn nhất trong lịch sử với tổng lượng bị tiêu hủy tương đương với khoảng 5% lượng sừng và ngà đang trôi nổi bất hợp pháp trên thị trường. Để có được số lượng sừng và ngà khổng lồ nói trên, ước tính khoảng 6500 chú voi cùng 450 chú tê giác đã phải bỏ mạng dưới tay của những kẻ săn trộm.

Kenya tiêu hủy 105 tấn ngà để bảo vệ loài voi - Ảnh 1.

Khối lượng ngà voi bị đốt tại Kenya lên tới 105 tấn.

Hành động mạnh tay của chính phủ Kenya nhằm thể hiện quyết tâm của Tổng thống nước này - ông Uhuru Kenyatta trong việc kiểm soát tình trạng giết hại động vật hoang dã để lấy sừng và ngà.

Trước đó, ông Uhuru Kenyatta cũng đã kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán sừng và ngà trên toàn thế giới nhằm bảo vệ loài voi và tê giác - những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn bừa bãi của con người.

Kenya tiêu hủy 105 tấn ngà để bảo vệ loài voi - Ảnh 2.

Lượng ngà voi bị tiêu hủy tương đương với khoảng 5% lượng sừng và ngà đang trôi nổi bất hợp pháp trên thị trường.

Theo ước tính, hiện nay tại châu Phi còn khoảng 450.000 – 500.000 nghìn cá thể voi nhưng mỗi năm lại có tới hơn 30.000 nghìn cá thể loài này bị sát hại chỉ để lấy ngà. Nếu tình trạng nghiêm trọng trên vẫn tiếp diễn thì chỉ khoảng hơn 10 năm nữa, loài voi sẽ hoàn toàn tuyệt chủng tại châu Phi. Trong khi đó, chỉ còn khoảng hơn 30.000 cá thể tê giác trên khắp châu Phi với loài tê giác trắng miền bắc đang đừng trên bờ vực tuyệt chủng.

Lượng sừng và ngà bị săn bắn trái phép tại châu Phi chủ yếu được tuồn sang tiêu thụ tại các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, với giá lên tới hàng nghìn USD một kg vì nhiều người vẫn tin vào các tác dụng y học thần kỳ của những thứ sừng và ngà này.

Kenya tiêu hủy 105 tấn ngà để bảo vệ loài voi - Ảnh 3.

Đây cũng được coi là đợt tiêu hủy sừng và ngà lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.