Kẻ giết hàng xóm rồi chặt đầu ở miền Tây thoát án vì bị tâm thần

Bảo Minh, Theo Thời Đại 21:05 18/08/2018

Kết luận điều tra xác định Tâm bị tâm thần từ trước khi phạm tội nên cơ quan chức năng chỉ buộc đưa ông này đi chữa bệnh, không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Kẻ giết hàng xóm rồi chặt đầu ở miền Tây thoát án vì bị tâm thần - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tâm thoát án do bị tâm thần.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Giết người".

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa ông Tâm đến Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chữa trị.

Trước đó, Tâm bị cáo buộc giết hại, chặt lìa đầu người hàng xóm và chém đứt lìa 2 đốt ngón tay của vị trung tá, Trưởng công an phường 3 (TP Sa Đéc).

Tuy nhiên, kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định, từ trước khi phạm tội cho đến nay bị can Tâm mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự...

Theo nội dung vụ án, khoảng 18h ngày 7/4, Công an phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo có một thi thể mất đầu tại bờ rào số nhà 72/8, đường Vườn Hồng. Phần đầu nạn nhân được cảnh sát tìm thấy trong bụi rậm ở khu vườn gần đó.

Kẻ giết hàng xóm rồi chặt đầu ở miền Tây thoát án vì bị tâm thần - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Tâm thời điểm bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an TP Sa Đéc có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi).

Công an xác định Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm trong vụ án này nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nghi phạm này không chấp hành, dùng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, Trung tá Trần Văn Minh (Trưởng Công an phường 3) dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm. Tâm vẫn cầm dao xông tới chém Trung tá Minh gây đứt lìa đốt 1 của ngón út, ngón áp út bàn tay phải và gây thương tích ở bắp tay trái.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án là do ông Nhàn đi qua phần đất của Tâm không xin phép nên bị nghi phạm sát hại, chặt lìa đầu. Tâm là đối tượng nghiện rượu, đã từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 9/4/2018, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Tâm về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ". Đồng thời, trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can này.

Ngày 17/7/2018, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thanh Tâm về hành vi "Giết người".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày