Kẻ đánh bé trai 8 tuổi đa chấn thương vì nghi trộm gà ở chung cư Sài Gòn nhận mức án 6 tháng tù treo

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 15:29 06/02/2020

Vì tưởng 2 anh em bé trai 8 tuổi bắt trộm gà nên Tuấn đã túm cổ áo của hai bé, tát vào mặt bé 8 tuổi khiến em bị chảy máu mũi, bầm tím cả mặt phải đến bệnh viện điều trị.

Ngày 6/2, TAND quận 7, TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1977, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là bé C. (8 tuổi).

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 13/6/2019, 2 anh em bé C. đang chơi đùa tại công viên cạnh block A chung cư Belleza thì bé C. bị té ngã. Sau đó, cả hai chạy xe đạp đến cuối đường cạnh block A để chơi đuổi gà (do Tuấn nuôi).

Vì thời gian đó, gà nuôi hay bị mất trộm nên Tuấn nghĩ rằng hai bé đã lấy trộm gà. Tuấn túm lấy cổ áo của hai bé kéo ra ngoài, tát vào mặt bé C. khiến bé bị chảy máu mũi, hai má bị sưng và bầm tím. 

Phát hiện con mình bị đánh nên ông Hùng (cha của 2 bé) đã đưa em đến bệnh viện Việt Pháp (quận 7) thăm khám đồng thời trình báo sự việc đến Công an phường Phú Mỹ.

Kết luận giám định ngày 28/6 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP.HCM đối với bé C. cho biết bé bị chấn thương vùng má phải gây bầm và trầy da, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%.

Kẻ đánh bé trai 8 tuổi đa chấn thương vì nghi trộm gà ở chung cư Sài Gòn nhận mức án 6 tháng tù treo - Ảnh 1.

2 luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé C.

Tại phiên tòa sơ thẩm, VKSND quận 7 đề nghị mức án từ 6 - 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Tuấn. Hỗ trợ cho phía gia đình bị hại, 2 luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Đỗ Ngọc Thanh (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) cho biết gia đình bị hại cũng yêu cầu được bồi thường 57 triệu đồng.

Xem xét các tình tiết vụ việc cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 6 tháng tù treo, đồng thời buộc Tuấn bồi thường cho gia đình bị hại 7 triệu đồng. Riêng khoản tiền 50 triệu còn lại sẽ được tách ra thành một vụ án dân sự khác.

"HĐXX đã tuyên mức án là 6 tháng tù cải tạo không giam giữ là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo gây ra cho bị hại. Phía gia đình nạn nhân sẽ kháng cáo toàn bộ bản án lên Toà cấp phúc thẩm" - luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho biết sau phiên tòa sơ thẩm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày