Kẻ bị tố dâm ô bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai từng có tiền án

Hoàng Đan, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 14/03/2017

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, kẻ bị tố dâm ô bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Kẻ bị tố dâm ô bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai từng có tiền án - Ảnh 1.

Chị L. mẹ cháu Y.N đang chia sẻ về việc con gái mình bị dâm ô.

Tối 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em xảy ra tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị L. (ngụ ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) tố cáo người đàn ông ở gần nhà - Cao Mạnh H. (sinh năm 1983) thực hiện hành vi dâm ô với con gái mình là cháu T.Y.N (8 tuổi).

Cơ quan điều tra đã xác định, H. quê ở Đông Hưng, Thái Bình, trú tại phường Thịnh Liệt, từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Theo tìm hiểu của PV và thông tin từ mẹ cháu N.Y. cung cấp, đối tượng H. thuê nhà ở gần nhà gia đình tại phố Tân Mai.

H. là nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội, có vợ và sau khi sự việc xảy ra, trong cuộc trao đổi với chồng chị L. (được ghi âm) người này đã bày tỏ hối lỗi về những gì xảy ra.

Sau khi bị gia đình chị L. tố giác, bị công an gọi lên ghi lời khai, được cho về, gia đình H. đã chuyển nhà đi nơi khác.

Theo quy định hiện hành, nếu bị kết tội là xâm hại tình dục đối với trẻ nhỏ, kẻ phạm tội có thể sẽ bị xử lý hình sự, phạt tù theo điều 116 của Bộ luật Hình sự.

Nếu theo khoản 1, với hành vi dâm ô thông thường sẽ bị xử phạt từ 6 tháng đến 3 năm; khoản 2, nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Nếu rơi vào rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 7 - 12 năm.

Theo các luật sư, dâm ô ở đây có thể hiểu không phải chỉ có hành vi giao cấu mà cả việc dùng tay để tiếp cận đến các bộ phận sinh dục của người bị hại đang là trẻ em thì sẽ bị truy tố về tội danh tại điều 116 BLHS với mức hình phạt như đã nêu trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày