Justin Bieber đưa Hailey đến khách sạn giá 300 triệu một đêm ở Ý, có thể làm đám cưới trong vòng 53 ngày

Tee, Theo Helino 11:32 22/09/2018

Tuy không còn đẹp trai, nhưng Justin Bieber vẫn là một chàng bạn trai giàu có đáng mơ ước.

Theo trang People, Justin Bieber vừa đưa Hailey Baldwin đi tận hưởng một kỳ nghỉ sang chảnh ở nước Ý thơ mộng. Họ trú lại tại một villa với giá 13.000 USD (hơn 300 triệu VND) một đêm thuộc khách sạn Belmond Hotel Caruso ở Ravello.

Trang Daily Mail cho rằng rất có thể họ đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong chuyến đi nghỉ này. Cặp đôi vừa có được giấy đăng ký kết hôn cách đây một tuần ở thành phố New York, do đó họ còn 53 ngày để tổ chức đám cưới trước khi giấy đăng ký kết hôn hết hiệu lực.

Justin Bieber đưa Hailey đến khách sạn giá 300 triệu một đêm ở Ý, có thể làm đám cưới trong vòng 53 ngày - Ảnh 1.

Justin Bieber và Hailey Baldwin.

Justin Bieber đưa Hailey đến khách sạn giá 300 triệu một đêm ở Ý, có thể làm đám cưới trong vòng 53 ngày - Ảnh 2.

Nam ca sĩ vừa đưa vợ đến một khách sạn sang chảnh ở nước Ý.

Một phóng viên địa phương đến từ Il Vescovado kể rằng cặp đôi ở một thị trấn nhỏ có tên Ravello, nằm trên bờ biển Amalfi. Ngôi villa có cả đầu bếp riêng, quản gia và một khu vườn riêng tư nhìn ra bờ biển nước Ý tuyệt đẹp.

Phóng viên cho biết thêm: "Hôm qua, cậu ấy bỏ ra 8.000 euro (220 triệu đồng) mua một chai rượu vang Petrus. Cậu ấy cũng thích món ăn pasta alla bolognese và thích sự riêng tư ở Ravello". Cặp sao nổi tiếng cũng đã dừng lại chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Justin Bieber đưa Hailey đến khách sạn giá 300 triệu một đêm ở Ý, có thể làm đám cưới trong vòng 53 ngày - Ảnh 3.

Khách sạn này từng tổ chức nhiều đám cưới cho khách.

Justin Bieber đưa Hailey đến khách sạn giá 300 triệu một đêm ở Ý, có thể làm đám cưới trong vòng 53 ngày - Ảnh 4.

Nội thất sang trọng với tông màu be.

Ngoài ra, trang TMZ đưa tin rằng ê-kíp của Justin Bieber đã khuyên anh hãy soạn hợp đồng để bảo vệ khối tài sản 250 triệu USD (5.800 tỷ đồng), vì Hailey chỉ có tài sản khoảng 2 triệu USD (46 tỷ đồng).

Trang tin này cho biết họ sắp sửa ký hợp đồng phân chia tài sản tiền hôn nhân, cặp đôi sẽ không cưới cho tới khi thủ tục giấy tờ được sắp xếp xong. Cả hai đều đồng ý rằng hợp đồng chia tài sản tiền hôn nhân là điều hợp lý.