JustaTee - Trâm Anh xem nhà ngay sau khi có em bé: Giờ lương 15 triệu là mua được nhà ngon lành rồi!

N.S - Ảnh: Hoàng Anh, Theo Helino 00:00 08/11/2018

Là 2 trong số hàng nghìn người đã được tham quan nhà mẫu của dự án khu căn hộ VinCity, JustaTee và Trâm Anh cũng có những quan điểm của riêng mình về việc người trẻ có thể mua nhà khi mức lương chỉ khoảng 10-15 triệu hay không.

Chắc hẳn ai trong chúng ta, sau khi đã đi làm được một thời gian đều từng nghĩ đến việc mua nhà, bởi "an cư lạc nghiệp", nghĩa là phải có nhà cửa ổn định rồi thì người ta mới an tâm mà xây dựng sự nghiệp cho được. Dẫu vậy, mua nhà không phải cứ nói mua là mua được, vì trong suy nghĩ của nhiều người, đây vẫn là một việc trọng đại, cần đến một khoản tiền lớn, nếu không muốn nói là rất lớn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thông tin về một dự án căn hộ mới với chính sách trả góp lên tới 35 năm, giúp cho những người trẻ có thu nhập chỉ 10-15 triệu/tháng vẫn tự tin sở hữu một căn chung cư đẹp đẽ, tiện nghi cho chính mình đang gây chú ý. Đó chính là dự án khu căn hộ VinCity (Gia Lâm, Hà Nội). Và ngày 3/11, những căn nhà mẫu của đã chính thức được ra mắt tại Times City, thu hút hàng ngàn người đến theo dõi, tham quan. Trong số đó, có cả những nhân vật khá đặc biệt đã quen mặt với nhiều người - nam ca sĩ JustaTee và "bà xã" hot girl Trâm Anh.

Trâm Anh - Justatee đi xem nhà mẫu ở VinCity Gia Lâm - Ảnh 1.

Vợ chồng JustaTee và Trâm Anh cũng có mặt trong hàng ngàn lượt khách ghé thăm nhà mẫu VinCity tại Times City hôm nay

Sau 5 năm yêu nhau, cả hai đã quyết định về chung nhà vào tháng 3 năm nay, và cũng đã đón chào sự ra đời của một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Có lẽ vì muốn tổ ấm của mình càng thêm trọn vẹn nên JustaTee và Trâm Anh mới để ý đến khu căn hộ được ví là có không gian sống đẹp như Singapore này.

Chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện ngắn với đôi vợ chồng trẻ để hiểu thêm một chút về kế hoạch mua nhà của họ nói riêng và quan điểm tài chính của các bạn trẻ hiện tại nói chung.

JustaTee và Trâm Anh đi xem nhà ngay sau khi sinh xem bé: Chỉ cần biết cân bằng tài chính, lương 15 triệu cũng có thể mua nhà

Chào JustaTee và Trâm Anh, hỏi thật một câu thì bắt đầu từ độ tuổi nào, hai bạn nghĩ đến chuyện mua nhà vậy?

Quãng thời gian trước đây, thú thực là mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua nhà cả, tại công việc làm nghệ thuật rất bận, hay di chuyển từ Nam ra Bắc và cũng chưa thực sự có nhu cầu. Tuy nhiên, đến lúc có con, gần đây thôi thì cả hai vợ chồng đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tậu nhà rồi.

Tình hình tài chính của hai vợ chồng vào thời điểm có ý định mua nhà ra sao rồi?

Tính đến thời điểm này thì nói một câu thẳng thắn là phần lớn mọi người ở lứa tuổi như bọn mình đều chưa thể đủ lực để mua một căn nhà được. Trước nay mình hoạt động nghệ thuật cũng đủ ăn đủ tiêu và một chút gọi là để dành. Trâm Anh thì mới kết thúc việc học và nhận bằng nên chỉ hoạt động túc tắc. Thành thử ra cả hai chưa có điều kiện dư dả để mua luôn một căn nhà với con số lớn hẳn. Tuy nhiên mới đây, bọn mình biết được thông tin từ 1 người bạn về việc mua nhà và mình đã thử tìm hiểu rồi biết đến chính sách mua nhà của VinCity. Phải nói là từ khi biết được chính sách này, đặc biệt là chính sách mua nhà trả góp trong 35 năm quá hay và có lợi, bọn mình đã hoàn toàn tự tin về việc có thể sở hữu một căn nhà như mong muốn mà 2 vợ chồng vẫn có của ăn của để, vẫn dư dả chi tiêu hàng ngày.

Trâm Anh - Justatee đi xem nhà mẫu ở VinCity Gia Lâm - Ảnh 3.

Đôi vợ chồng trẻ tỏ ra khá quan tâm đến dự án khu căn hộ mới này

Hai vợ chồng có nghĩ rằng nhà cửa chính là một tài sản để chứng minh rằng bạn thành công không?

Cái này thì cũng vô cùng lắm. Vì thực ra những cái khoản vay hay những phần chứng minh tài chính chỉ có trên hợp đồng. Những cái đấy những người làm về tài chính mới biết được.

Xu hướng bây giờ là có rất nhiều bạn trẻ, tuy còn rất trẻ nhưng đã có nhà, có những khoản đầu tư, vậy các bạn nghĩ sao?

Mình nghĩ vấn đề này là do nhu cầu của mỗi người thôi. Những năm gần đây có nhiều kiểu đầu tư an toàn, việc mua nhà cũng được tính là một lựa chọn, nên không có gì khó hiểu khi càng ngày càng nhiều người trẻ quyết tâm sở hữu riêng một căn hộ cho mình cả.

Sở hữu 1 căn nhà riêng của mình là một yếu tố giúp cho cuộc sống ổn định hơn nhưng nếu kinh tế bạn không đủ, bạn phải trả góp nhà, vậy có áp lực không khi tháng nào cũng phải gánh thêm một khoản như thế?

Áp lực có thì sẽ có nhưng lúc ấy mình tin là mình sẽ cố gắng hết sức làm sao để cân bằng được tất cả các khoản thu chi. Bây giờ có gia đình rồi, mình không cần ăn tiêu gì ngoài đường nhiều nên cũng tiết kiệm được một khoản. Ngoài ra, với sự tính toán của hai vợ chồng thì cũng có thể để ra được một khoản hàng tháng nữa. Đây cũng là động lực để 2 vợ chồng cùng phấn đấu phát triển trong sự nghiệp sau này.

Trâm Anh - Justatee đi xem nhà mẫu ở VinCity Gia Lâm - Ảnh 4.

Theo JustaTee và Trâm Anh, chỉ cần biết cân bằng tài chính thì dù với mức lương 10-15 triệu, bạn vẫn có thể sở hữu căn nhà cho riêng mình

Là người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, thì có lẽ việc mua nhà ở tuổi 20 với các bạn không quá khó khăn nhưng đối với người làm việc nơi công sở bình thường chỉ có 10-15 triệu/tháng, thì bạn nghĩ như thế nào?

Theo mình thì nếu mức chi tiêu hàng tháng và số tiền bỏ ra hàng tháng để trả nợ mua nhà mà hợp lý thì chỉ với mức lương 10-15 triệu, bạn vẫn có thể mua nhà được bình thường. Nói chung là tùy vào tính toán của mọi người, nếu bạn có thể cân bằng được mức chi tiêu hàng tháng và nhu cầu cá nhân thì không gì là không thể.

Chẳng hạn như dự án khu căn hộ VinCity này. Theo mình, giá nhà tham khảo được đưa rất hợp lý cho một môi trường sống đẹp như Singapore thế này. Thêm vào đó, mình được biết chính sách ưu đãi theo kiểu trả góp nhà 35 năm ở đây. Vợ chồng mình ngồi tính nhẩm thì hàng tháng, bọn mình chỉ mất tầm 3,9 triệu thôi đã đủ để sở hữu một căn loại studio. Đây là cái giá khá "dễ thở" cho đối tượng như bọn mình, hay như các bạn trẻ độc thân, hoặc không là dành cho các bố mẹ muốn đầu tư cho con mình 1 căn nhà để học ĐH, muốn đầu tư mua lại để cho thuê...

Mức 3,9 triệu không phải quá lớn, khi bạn có thu nhập khoảng trên dưới 15 triệu như vậy, chỉ cần cố gắng cân bằng, xoay xở hợp lý thì mua nhà ngon lành.

Vậy một câu hỏi vu vơ thôi, ngôi nhà trong mơ ước của JustaTeeTrâm Anh là gì?

Hai vợ chồng mình đều thích một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Gia đình lớn mà, có bố mẹ, có hai vợ chồng, có cả trẻ con nữa!

Đâu là ưu tiên của các bạn khi chọn nhà?

Không gian xanh, cuộc sống xanh. Kể cả khi nhận về một căn nhà bình thường thì mình vẫn sẽ trồng thêm cây cối, hoa lá vì nó sẽ giúp cả không gian trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Mà thật ra thì khu ăn hộ bọn mình đang tham khảo này đã theo chuẩn Singapore rồi, nên không gian, diện tích, mọi thứ đều đã rất đầy đủ, mình không cần suy nghĩ gì về các vấn đề đấy luôn!

Hai bạn có lời khuyên gì cho những bạn trẻ đang cân nhắc về việc mua nhà không?

Thực ra thì bọn mình cũng giống như mọi người, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có một căn nhà để an cư lạc nghiệp sớm nhưng đến khi có gia đình, có con rồi thì mọi thứ đều thay đổi. Và quả thực, tới lúc bắt tay vào thực hiện rồi mới thấy mình cũng có thể làm được và những người khác cũng thế.

Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ an toàn là phải có đủ tiền để trả hết luôn một lần thì mới dám mua nhà nhưng thời buổi bây giờ, việc đó là không cần thiết. Nếu bạn biết cách cân bằng chi tiêu, bạn hoàn toàn có thể vừa dành ra một phần để chi trả cho căn nhà vừa có đủ tài chính để chi tiêu mỗi tháng. Lời khuyên mình dành cho những ai đang có ý định mua nhà là cứ mua đi. Việc cân bằng thu nhập không khó như bạn nghĩ, hơn nữa, hiện tại có rất nhiều dự án hấp dẫn với nhiều mức ưu đãi khác nhau. Mình tin là ai cũng có thể có nhà.

Nên mình muốn những ai có ý định mua nhà cứ cố gắng cân bằng thu nhập. Hiện tại có rất nhiều dự án ưu đãi. Tôi tin là ai cũng có thể có nhà.

Trâm Anh - Justatee đi xem nhà mẫu ở VinCity Gia Lâm - Ảnh 6.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, JustaTee và Trâm Anh đã ra ngay bàn tư vấn hỏi rõ hơn về các thủ tục đặt cọc để cân nhắc "xuống tiền luôn giữ căn đẹp".