Jose Mourinho: Vì dậy thì muộn nên Rashford mới hay bỏ lỡ cơ hội

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 17/08/2017

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ, Rashford đã phải chịu đựng cơn đau lưng kéo dài trong nửa mùa giải trước, làm giảm hiệu suất dứt điểm do không thể đứng trụ ở một tư thế chính xác nhất.

Theo tiết lộ của Mourinho, Rashford đau lưng tới nỗi trong nhiều trận Man Utd phải di chuyển bằng tàu tới sân khách, cậu ta không thể ngồi tàu cao tốc. Mourinho đã phải giữ kín thông tin này vì nếu để lộ ra ngoài, các hậu vệ ở Premier League sẽ biết được điểm yếu của Rashford và vô hiệu hóa dễ dàng. Mặt khác, tự thân Rashford cũng thấy chùn chân trong trường hợp anh bị đối thủ đọc vị từ lúc bóng còn chưa lăn.

Jose Mourinho: Vì dậy thì muộn nên Rashford mới hay bỏ lỡ cơ hội - Ảnh 1.

Chân sút Rashford của Man Utd được cho là mắc chứng dậy thì muộn.

Nguyên nhân dẫn tới cơn đau lưng của Rashford cách đây vài tháng là vì tài năng trẻ người Anh vẫn đang ở "tuổi ăn tuổi lớn", chưa hết quá trình dậy thì nên xương cốt còn phát triển.

Do đó, Mourinho mùa trước dù rất muốn đưa Rashford vào trung tâm các kế hoạch phát triển nhưng buộc phải hạn chế nếu không muốn các chấn thương nặng xảy đến với cậu trò cưng. Rashford chỉ ra sân trong 16 trận tại Premier League mùa qua do nhẽ này.

Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi vết đau nên Rashford thường không chọn được tư thế dứt điểm tốt nhất sau những lần bứt tốc. "Mùa trước, cậu ấy bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng tôi tin là mùa này số bàn thắng sẽ tăng lên", Mourinho trả lời SunSport.

Jose Mourinho: Vì dậy thì muộn nên Rashford mới hay bỏ lỡ cơ hội - Ảnh 2.

Rashford hứa hẹn sẽ trở thành cặp bài trùng với Lukaku trong mùa giải năm nay.

Sau mùa hè 2017, tình trạng thể chất của Rashford đã tốt lên trông thấy. Mourinho đánh giá rất cao thái độ cầu thị của Rashford và đặc biệt yêu thích khả năng thích nghi với nhiều mô hình chiến thuật khác nhau.

Ở trận mở màn (Man Utd thắng West Ham 4-0), Rashford chơi lệch trái và đã trực tiếp kiến tạo cho Lukaku mở tỷ số. Bên cạnh đó, Mourinho kỳ vọng Rashford sẽ đá tốt trong sơ đồ 3-5-2, cùng Lukaku tạo thành song sát đáng sợ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày