Jose Mourinho nói gì về phong độ tệ hại của "bom tấn" Paul Pogba?

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:55 17/09/2016

Thay vì chê trách, Jose Mourinho đã khuyên cậu học trò Paul Pogba nên gạt bỏ ra đằng sau những ám ảnh về mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới.

Pogba được Man United mua về từ Juventus với giá 89 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh. Nhưng cho đến nay, ngôi sao người Pháp vẫn chưa chứng tỏ được mình khi những màn trình diễn của anh đều khiến các fan "Quỷ đỏ" thất vọng. 

Jose Mourinho nói gì về phong độ tệ hại của bom tấn Paul Pogba? - Ảnh 1.

Pogba bắt đầu hứng chịu sự chỉ trích không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn cả một số cựu danh thủ.

Thất bại của Man United trước Man City và Feyenoord đã đẩy Pogba dưới sức ép khủng khiếp. Để ngăn chặn tình trạng tệ hại này, ông thầy Mourinho lập tức lên tiếng trấn an các fan cũng như chính cậu học trò.

"Các cầu thủ kỷ lục thế giới luôn luôn là một câu hỏi mà nó chỉ được mở cho đến khi ai đó phá kỷ lục. Tôi chỉ muốn Paul quên đi điều đó để chơi bóng", Mourinho nói.

Jose Mourinho nói gì về phong độ tệ hại của bom tấn Paul Pogba? - Ảnh 2.

"Tham dự trận chung kết Euro, không góp mặt ở kỳ tập trước mùa giải, những ngày nghỉ, quay trở lại - đó là điều bình thường mà trong tuần đầu tiên Paul đã có những tác động rất tốt trong trận đấu đầu tiên. Đó là bình thường khi sau trận đấu đầu tiên của anh ấy có một chút giảm sút, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy vì tôi biết các cầu thủ của mình."

"Tôi biết rằng Paul là một chàng trai rất xuất sắc với rất nhiều tham vọng, vì vậy phong độ của cậu ta sẽ đến một cách tự nhiên và cũng đến với đội bóng. Đội bóng sẽ được cải thiện, Paul sẽ được cải thiện. Không có vấn đề gì cả", Mourinho nói thêm.

Sau trận thua Feyenoord, những thống kê đã chỉ ra hiệu suất nghèo nàn đáng ngạc nhiên của Pogba. Anh chỉ xếp thứ 31 tại giải Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành công, thứ 58 về cơ hội tạo ra, thứ 139 về số lần đoạt bóng và thứ 55 về chặn bóng. 

Nó hoàn toàn trái ngược với thành tích ghi 9 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo trong 43 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải trước, góp công giúp Juventus giành chức vô địch Serie A thứ 5 liên tiếp.