Jose Mourinho: “Kẻ thông minh không bao giờ mua sắm ngày cuối”

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 31/08/2017

TTCN đang đi đến những phiên giao dịch cuối cùng. Nhưng trong lúc các đội bóng ào ạt mua sắm, thì Man Utd lại bình chân như vại. Đó không hẳn là một dấu hiệu tiêu cực, khi người ngồi trên băng ghế chỉ đạo là Jose Mourinho - "Tào tháo" của làng bóng.

Gần như chắc chắn, Man Utd sẽ không đón thêm một tân binh nào vào mùa hè năm nay. Đó là tuyên bố của Mourinho trên tờ Express. Man Utd đã từ bỏ thương vụ Perisic, trong khi Abramovich từ Tây London đã phát đi thông điệp, Willian không phải để bán.

Mourinho đã có một mùa hè mua sắm đầy tích cực. Hai trong ba tân binh đưa về là Lukaku và Matic đã hòa nhập rất nhanh. Trong khi đó, Lindelof còn nhiều thời gian và tiềm năng phát triển. Về cơ bản, là ổn.

Jose Mourinho: “Kẻ thông minh không bao giờ mua sắm ngày cuối” - Ảnh 1.

Lukaku và Matic chơi nổi bật trong chiến thắng 4-0 của Man Utd trước West Brom.

Tất nhiên, Mourinho vẫn nói Man Utd cần một "máy chạy" bên hành lang trái. Ông đã nhận ra điểm yếu cố hữu của Man Utd là hậu vệ trái sau thất bại ở Siêu cúp châu Âu hồi đầu tháng 8. Mourinho cần linh hoạt chiến thuật và vì thế, nhân sự của ông phải đa năng để đáp ứng những đòi hỏi khác nhau ở từng trận địa.

Nhưng một thập kỷ trước, Mourinho từng tuyên bố "Những kẻ thông minh không đi chợ chiều". Là một người cẩn thận và cầu toàn, Mourinho luôn có kế hoạch từ sớm. Ông cho rằng, một cầu thủ cần tối thiểu 3 tuần để làm quen với đội bóng mới.

Xuyên suốt sự nghiệp cầm quân, Mourinho nhìn chung là cự tuyệt với mua sắm trong ngày cuối cùng. Trong 16 năm làm nghề, "Người đặc biệt" mới chi tiền đúng 4 lần vào ngày cuối cùng của TTCN. 75% số hợp đồng ông ký kết diễn ra vào khoảng tháng 6 - giữa tháng 7. Chi tiết này chứng tỏ Mourinho thực dụng và an toàn tới mức nào.

Jose Mourinho: “Kẻ thông minh không bao giờ mua sắm ngày cuối” - Ảnh 2.

Lukaku, Matic và Lindelof là 3 tân binh của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Bản thân Man Utd cũng không phải đội bóng ưa mạo hiểm vào ngày cuối của TTCN. Truyền thống đó đã được hình thành từ thời Sir Alex. Trong 30 năm trở lại đây, tổng số tiền "Quỷ đỏ" thành Manchester ném vào sàn giao dịch trong ngày cuối của TTCN mới là 157 triệu bảng, tức là mỗi năm chỉ bỏ ra khoảng 5 triệu bảng.

Man Utd đang đi vào khuôn khổ kể từ khi Sir Alex lui vào hậu trường. Ít nhất thì Mourinho đã tìm ra công thức, bộ khung cho mùa giải. Không phải lúc nào, người ta cũng nhìn thấy "sự ổn định" ở Old Trafford.

Mourinho sẽ trân trọng khoảnh khắc này, và không có lý gì để ông mạo hiểm chiếc ghế của mình vào những tân binh ngày cuối.

Jose Mourinho: “Kẻ thông minh không bao giờ mua sắm ngày cuối” - Ảnh 3.

Mourinho sẽ không mua thêm cầu thủ nào trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Mặt khác, Mourinho đang có 20 cầu thủ thường xuyên được xoay vòng. Con số này là lý tưởng và vừa đúng tiêu chí dụng binh của Mourinho. Ở hai nhiệm kỳ tại Stamford Bridge và tại Inter Milan, không mùa giải nào Mourinho dùng quá 21 nhân sự (ở đây là những người ra sân từ 10 trận trở lên).

Vì thế, các manucian đừng chờ đợi một quả bom nổ chậm nào. Bởi những gì Mourinho đang có lúc này, là tốt nhất và phù hợp nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày