Jennie chấn thương vào viện, Jisoo khóc nức nở trong sân khấu ra mắt của Black Pink

CCN, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/08/2016

Buổi ghi hình sân khấu ra mắt của Black Pink đã gặp phải sự cố khi Jennie Kim bị chấn thương phải vào viện.

Vào ngày 12/8, Black Pink đã tiến hành ghi hình các màn trình diễn cho hai ca khúc mới trên sân khấu Inkigayo. Trong lúc diễn tập, vì mang giày đế cao và sàn trơn trượt, Jennie đã bị trượt chân và chấn thương ở mắt cá. Ngay sau đó, Black Pink đã dừng các hoạt động tại trường quay Inkigayo, Jennie cũng được các nhân viên đưa tới bệnh viện để kiểm tra chân của mình.

Jennie chấn thương vào viện, Jisoo khóc nức nở trong sân khấu ra mắt của Black Pink - Ảnh 1.

Sự việc không may đã xảy ra đến với Jennie trong ngày trình diễn

Theo như lời kể lại từ các fan tới cổ vũ cho nhóm, Jennie đã bật khóc ngay khi chấn thương. Khi cô được các nhân viên bế ra xe, thành viên Jisoo cũng bật khóc. Do vậy, đông đảo người hâm mộ tại Inkigayo đã rất lo lắng cho cô nàng rapper của nhóm.

Tuy nhiên, rất may mắn cho Black Pink là vết thương ở mắt cá của Jennie không có gì quá nghiêm trọng. Sau khi trở về từ bệnh viện, dù cô chỉ tham gia ghi hình vào phần cuối của "BOOMBAYAH" nhưng vẫn hoàn thành hết những phần quay vũ đạo của bài hát. Ngoài ra, Jennie cũng gửi lời xin lỗi vì để fan phải chờ đợi buổi quay trong khoảng thời gian dài như vậy.

Jennie chấn thương vào viện, Jisoo khóc nức nở trong sân khấu ra mắt của Black Pink - Ảnh 2.

Jennie chấn thương vào viện, Jisoo khóc nức nở trong sân khấu ra mắt của Black Pink - Ảnh 3.

Jennie đã trấn an fan rằng mình vẫn ổn bằng cách đổi chú thích hashtag bức ảnh được đăng tải trên Instagram của Black Pink

Sau buổi ghi hình đầu tiên cho Inkigayo, các cô gái trở lại phòng chờ trong sự chúc mừng của các nhân viên. Vì đây là hoạt động quảng bá đầu tiên trong sự nghiệp nên Black Pink đã không thể kìm nén được sự xúc động và Rosé đã khóc nức nở ngay sau đó. Đoạn video đầy ý nghĩa ghi lại cảnh này đã được "bố Yang" đăng tải lên Instagram cá nhân.

Các cô gái đã ôm nhau để ăn mừng ngày đầu tiên hoạt động

Nguồn tham khảo: OH