Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria

Skye, Theo Thời Đại 10:57 17/04/2017

Ngày hôm kia 15/4, một vụ đánh bom đoàn xe sơ tán xảy ra tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 126 người, trong đó có ít nhất 80 trẻ em.

Theo Reuters đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom vào đoàn xe sơ tán bên ngoài thành phố Aleppo, Syria ngày hôm kia (15/4) đã tăng lên 126 người. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết đây là vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại đất nước này trong năm vừa qua.

Nhóm quan sát và cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng cho biết trong tổng số hơn 126 nạn nhân, có tới hơn 80 người là trẻ em.

Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria - Ảnh 1.

Vụ nổ bom xảy ra bên ngoài thành phố Aleppo, Syria.

Các nhân viên cứu hộ của tổ chức Phòng thủ dân sự cho biết họ đã đưa được thi thể của ít nhất hơn 100 người ra khỏi hiện trường sau vụ nổ. Được biết, phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là các tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite. Đoàn xe sơ tán đang đưa họ ra khỏi vùng của quân nổi loạn vào địa phận của chính phủ. 

Nạn nhân chủ yếu là người dân làng al-Foua và làng Kefraya, tỉnh Idlib. Ngoài ra còn có nhóm lính đi hộ tống đoàn xe. 

Hiện tại, chưa có bên nào đứng lên nhân trách nhiệm cho vụ tấn công trên. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ bom có thể được tiến hành bởi một người lái xe bom cảm tử. Theo lời kể của một bé gái bị thương hiện đang được điều trị ở bệnh viện, trước khi vụ nổ xảy ra, một người đàn ông đi ô tô đã tiếp cận bọn trẻ. Ông ta đã gọi các em tới để cho khoai tây chiên.

Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria - Ảnh 2.

Hơn 80 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Với đám trẻ em nghèo, được cho những thức ăn ngon lành như vậy khiến các em không nỡ chối từ và chạy lại chỗ người đàn ông lạ mặt. Chỉ vài giây sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Vụ nổ bom đã cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Cô bé trong câu chuyện cũng đã mất 4 anh chị em sau vụ tấn công khủng bố. 

Trong bài phát biểu nhân dịp lễ Phục sinh, Giáo hoàng Francis đã gọi vụ đánh bom này là một "vụ tấn công đê tiện vào những người tị nạn đang chạy trốn". Ông cũng cầu nguyện cho những người dân Syria có thể vượt qua những nỗi đau này. 

Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria - Ảnh 3.

Đoàn xe sơ tán chở khoảng 5,000 người.

Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria - Ảnh 4.

Hiện tại, chưa có bên nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên.

Ít nhất 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom đoàn xe sơ tán tại Syria - Ảnh 5.

Đây là vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại đất nước này trong năm vừa qua.