Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 18:41 19/07/2016

Tuy đã có một mùa giải "Vietnam Idol Kids" thành công nhưng chiến thắng của "cậu bé dân ca" Hồ Văn Cường vẫn không tránh khỏi dị nghị khiến cho bộ ba giám khảo Isaac - Tóc Tiên - Văn Mai Hương phải lên tiếng.

Sau 3 tháng phát sóng, "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" mùa đầu tiên đã hoàn thành sứ mệnh trong việc đem đến một sân chơi bổ ích và đầy thú vị cho các em nhỏ vào dịp hè. Với chiến thắng chung cuộc của cậu bé được mệnh danh là "Sứ giả cảm xúc" Hồ Văn Cường, chương trình đã có cái kết thật sự trọn vẹn cho một mùa giải thành công.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 1.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường đăng quang "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên

Tuy nhiên, cũng giống như các Quán quân khác, Hồ Văn Cường không tránh khỏi những dị nghị khi đăng quang. Nhiều người nói rằng em đoạt giải là do khán giả thương cho hoàn cảnh khó khăn của em hay cậu bé không xứng đáng vì chỉ hát duy nhất một dòng nhạc trong khi các thí sinh khác rất đa dạng về thể loại. Bộ ba giám khảo Isaac - Tóc Tiên - Văn Mai Hương cũng đã từng lên tiếng bảo vệ Hồ Văn Cường trên sóng truyền hình nhưng dường như những bình luận không hay vẫn không ngừng chấm dứt.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 3.

Isaac phải lên tiếng bảo vệ Hồ Văn Cường

Quá bức xúc vì nhiều ý kiến nhắm vào cậu bé chỉ mới 13 tuổi, mới đây, nam ca sĩ Isaac phải đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái rất dài để bảo vệ Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ hé lộ rằng gia đình em Cường đã suýt bỏ cuộc để về quê vì căng thẳng và chịu nhiều áp lực bởi những lời ra tiếng vào.

Anh cũng chia sẻ rằng dòng nhạc dân ca mà em Cường đang theo đuổi không hề dễ hát nên em Cường phải cố gắng rất nhiều. Theo Isaac, cả 4 bé lọt vào vòng chung kết đều xứng đáng giành chiến thắng nhưng việc chọn ra Quán quân đều phụ thuộc vào lượt bình chọn của khán giả nên mọi người không có quyền ép mọi người chọn theo ý mình.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 4.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của nam ca sĩ

Giám khảo Tóc Tiên cùng vũ công Lâm Vinh Hải - người hướng dẫn vũ đạo cho các em trong cuộc thi cũng thể hiện sự bức xúc của mình khi nghe những ý kiến không hay về các thí sinh nhí.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 5.

Tóc Tiên cũng bức xúc khi học trò mình bị nói xấu

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 6.

Lâm Vinh Hải lên tiếng yêu cầu mọi người dẹp cái tôi đi

Còn ca sĩ Văn Mai Hương cũng tự hào khi làm giám khảo "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên, cô hạnh phúc vì có thêm một đàn em nhỏ tuyệt vời. Chương trình năm 2016 sẽ là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời cô.

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 7.

Văn Mai Hương tự hào khi làm giám khảo của chương trình

Mặc những ý kiến trái chiều như vậy, tài năng của Hồ Văn Cường là điều không thể chối cãi. Lượt view cao ngất ngưởng trên YouTube, những đêm thi dẫn đầu liên tiếp, không có đối thủ, nhiều tiết mục lấy nước mắt người xem... Hồ Văn Cường được đông đảo khán giả yêu thương, bảo vệ và đưa lên ngôi vị Quán quân một cách xứng đáng. Tài năng của Hồ Văn Cường đã giúp tạo nên một "Vietnam Idol Kids" thành công như ngày hôm nay. Vậy còn những gì lý do gì giúp "Vietnam Idol Kids" trở thành chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi thu hút khán giả nhất thời điểm hiện tại?

Sóng truyền hình đang vắng các chương trình dành cho thiếu nhi đáng chú ý

Nếu như ở các năm trước thì có rất nhiều sự lựa chọn dành cho các em như "Bước nhảy hoàn vũ nhí", "Đồ rê mí", "Gương mặt thân quen nhí", "The Voice Kids"... thì năm nay, chỉ duy nhất "Vietnam Idol Kids" lựa chọn đúng thời điểm để thu hút các tài năng nhí đăng kí tham gia.

Đánh đúng tâm lý về việc các em thiếu nhi cần một sân chơi để tìm đến, chương trình đã gây bão ngay từ khi chỉ mới bắt đầu thông báo tuyển sinh. Với tiêu chí mới lạ nên không khó để "Vietnam Idol Kids" trở thành chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi hot nhất mùa hè này khi có rất đông các thí sinh đăng kí tham gia.

Bộ ba giám khảo dễ thương không chịu được

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 8.

Isaac - Tóc Tiên - Văn Mai Hương

Bộ ba giám khảo Isaac - Tóc Tiên và Văn Mai Hương đã cùng đồng hành và đưa ra những nhận xét hết sức thật lòng cho các thí sinh nhí để các em tiến bộ hơn qua từng vòng thi. Họ cũng chia sẻ từng cảm xúc khi lắng nghe phần thể hiện của các em trong mỗi đêm thi, cùng rưng rưng với những làn điệu dân ca mượt mà của Hồ Văn Cường, quậy tưng bừng cùng "hot boy" Gia Khiêm nhưng cũng thẳng thắn chỉnh đốn cậu bé khi thấy phong độ bị sụt giảm do đùa nghịch quá nhiều...

Có thể nói, chính sự đáng yêu của bộ ba giám khảo đã khiến các em thiếu nhi yên tâm nhiều hơn trong các phần thi của mình và mang lại thành công cho chương trình.

Format không đặt nặng chuyện thắng thua mà đúng nghĩa là sân chơi cho các bé

Isaac hé lộ Hồ Văn Cường từng muốn bỏ cuộc vì áp lực - Ảnh 9.

Các tài năng nhí có thêm những người bạn mới tại chương trình

Ở "Vietnam Idol Kids", tất nhiên các thí sinh nhí cũng phải "chiến đấu" với nhau vì ngôi vị Quán quân chỉ có một. Tuy nhiên, đến với chương trình là các em đang được tham gia một sân chơi đúng nghĩa. Ngoài việc các giám khảo và cố vấn luôn hết lòng chỉ dẫn thì ngoài giờ tập luyện, những thí sinh nhí còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích. Chương trình còn khiến các thí sinh thân thiết, gần gũi với nhau hơn khi cho các sinh hoạt trong ngôi nhà chung. Chính vì thế, sau chương trình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì các em đã có thêm những kỷ niệm đẹp và những người bạn dễ thương cùng đồng hành với mình.

Là nơi các tài năng nhí được khai quật và tỏa sáng

Biết chơi 14 loại nhạc cụ, mong muốn lớn nhất của cậu bé Việt kiều Jayden Trịnh Jesudhass vẫn là lan truyền tình yêu âm nhạc đến với mọi người, khiến mọi người được hạnh phúc bằng những giai điệu thần kì. Cậu bé này luôn cố gắng thể hiện tình cảm dành cho quê mẹ nhiều nhất có thể qua cách em chọn những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước theo phong cách đậm chất du ca của em.

Ngoài ra, những gương mặt được khán giả quen thuộc ở các cuộc thi trước cũng đã có sự lột xác hoàn toàn khi đến với "Vietnam Idol Kids" như "bánh rán" Bảo Trân, "hot boy" Gia Khiêm, Thiên Tùng...

Hồ Văn Cường có thể nói là một "hiện tượng dân ca" mà chương trình phát hiện được ngay tại mùa giải đầu tiên. Liên tục dẫn đầu lượng bình chọn của khán giả, chiến thắng chung cuộc gọi tên Hồ Văn Cường là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của "cậu bé hát đám cưới" ngày nào.

Sau khi trải qua đêm gala chung kết nhiều cảm xúc, top 4 "Vietnam Idol Kids" sẽ trở thành khách mời trong chương trình giao lưu trực tuyến JAM – Just Ask Me của Kenh14.vn vào ngày 20/7 tới. 4 gương mặt Hồ Văn Cường, Jayden, Gia Khiêm và Bảo Trân sẽ trực tiếp giao lưu, trò chuyện, chia sẻ cùng bạn về chặng đường đáng nhớ vừa qua, cũng như bật mí về những dự định phía trước.

Hãy click vào ĐÂY để gửi câu hỏi cho các bé và đừng quên đón xem buổi giao lưu vào 11h ngày mai - 20/7, tại jam.com.vn nhé!