iPhone 8 sẽ rất đắt nhưng chẳng ai nghĩ giá lại có thể cao tới mức này

Thùy Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/07/2017

Một cây viết có tiếng mới đây đã đưa ra nhận định của mình về giá thành iPhone có thể làm bạn giật mình.

Hiện nay, đã có rất nhiều tin đồn xuất hiện về việc Apple sẽ trình làng một chiếc iPhone với thiết kế hoàn toàn mới vào mùa thu năm nay. Thế nhưng, nếu có ý định tậu chiếc điện thoại này về, bạn nên tiết kiệm dần đi là vừa. Thời gian gần đây, người dùng và người hâm mộ các sản phẩm Apple đã đưa ra khá nhiều dự đoán liên quan đến giá thành của chiếc máy này - một số người thậm chí còn cho rằng mức giá cao nhất sẽ có thể lên tới 1.500 USD. Đặc trong tương quan với mức giá thấp nhất thực tế của iPhone 7 là 649 USD. Bạn sẽ thấy giá iPhone 8 có thể cao đến mức nào.

iPhone 8 sẽ rất đắt nhưng chẳng ai nghĩ giá lại có thể cao tới mức này - Ảnh 1.

iPhone 8 được xem là chiếc máy kỉ niệm 10 năm Apple trên hành trình di động.

John Gruber, một cây viết công nghệ nổi tiếng từng có nhiều nhận định chính xác về giá các sản phẩm của Apple trước thời điểm chúng ra mắt, cũng đã có những dự đoán của riêng mình mới đây. Theo đó, ông cho biết: "1.500 USD là mức quá cao đối với giá khởi điểm. Nhưng tôi nghĩ 1.200 USD thì hợp lý hơn. Các phiên bản cao cấp hơn sẽ có giá dao động trong khoảng từ 1.300 USD đến 1.400 USD." Trong trường hợp bạn chưa biết, John Gruber có mối quan hệ thân cận với Phil Schiller, Phó Chủ tịch mảng marketing của Apple.

John Gruber không phải người đầu tiên nhận định iPhone 8 sẽ có giá cao không thể tin nổi. Trước đó, nhiều trang thông tin lớn như Fast Company hay các nhà phân tích từ các công ty như Credit Suisse cũng đã đưa ra các dự đoán tương tự.

iPhone 8 sẽ rất đắt nhưng chẳng ai nghĩ giá lại có thể cao tới mức này - Ảnh 2.

Nếu không có gì thay đổi, iPhone 8 vẫn sẽ ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, thời gian lên kệ có thể muộn hơn khá nhiều và tình trạng khan hàng sẽ xảy ra thời gian đầu.

Cùng lúc, một báo cáo từ KeyBanc Capital Markets cho biết Apple không còn nhiều thời gian trong việc xử lý các vấn đề về kĩ thuật để cảm biến vân tay TouchID có thể hoạt động với tốc độ và độ chính xác như người dùng iPhone mong đợi, nếu tích hợp ngay bên dưới màn hình. Theo đó, báo cáo nói rõ thêm rằng Apple buộc phải giải quyết các vấn đề liên quan chậm nhất trong tháng 8, để kịp đưa máy lên kệ vào tháng 11. Trước đó, một số nhà phân tích như Ming-Chi Kuo cũng cho biết iPhone 8 sẽ không có cảm biến vân tay tích hợp ngay bên dưới màn hình, sau khi nút Home vật lý bị loại bỏ.

Trước đó, Samsung cũng phải đưa cảm biến vân tay ra mặt lưng sau khi bỏ nút Home vật lý trên bộ đôi siêu phẩm mới nhất của mình là Samsung Galaxy S8 và Samsung Galaxy S8+.

(Tổng hợp)