iPhone 8 sẽ có mặt lưng cảm ứng, anti-fan chuẩn bị "khóc ròng" đi là vừa

Vi Huỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 13/12/2016

Ngoài việc iPhone có thể bị loại bỏ nút Home vật lý, phím tăng giảm âm lượng cũng không còn, thay vào đó là cảm biến chạm hoàn toàn mới.

Mới đây, theo những thông tin mới nhất về một bằng sáng chế của Apple cho biết công nghệ mới này cho phép hãng có thể đặt các cảm biến chạm ở bất kì vị trí nào trên máy. Từ đó có thể thay thế hoàn toàn các phím bấm vật lý thông thường.

Điều này đồng nghĩa với việc, không chỉ thao tác ở mặt trước, iPhone còn có thể được trang bị những chức năng cần thiết ở mặt lưng hoặc cạnh bên. Ví dụ như dùng ngón tay vuốt vào mặt lưng để kích hoạt nhanh camera, chạm vào cạnh bên để thay thế phím âm lượng truyền thống thành phím ảo.

iPhone 8 sẽ có mặt lưng cảm ứng, anti-fan chuẩn bị khóc ròng đi là vừa - Ảnh 1.

Nhiều khả năng iPhone 8 sẽ không còn phím bấm vật lí.

Do đó, việc iPhone 8 vào năm sau sẽ có thiết kế đột phá là hoàn toàn có thể xảy ra. Cụ thể, nó sẽ được thiết kế đơn giản hết sức có thể, không có bất cứ phím bấm vật lý nào. Từ phím Home, tăng giảm âm lượng cho đến phím nguồn, tất cả sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Đồng thời, mặt trước sẽ được làm tràn cạnh với khả năng hiển thị hình ảnh được tốt hơn, còn ở mặt lưng sẽ có một touchpad như trên máy tính vô cùng tiện lợi.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một bằng sáng chế và không có gì chắc chắn Apple sẽ biến nó thành sự thật, bởi hàng năm nhà Táo có đến hằng trăm bằng sáng chế khác nhau. Đồng thời, nếu những chiếc iPhone được thiết kế như vậy, người dùng sẽ phải từ bỏ những chiếc ốp lưng, bao da mới có thể sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra, chi phí sửa chữa chắc hẳn sẽ trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

iPhone 8 sẽ có mặt lưng cảm ứng, anti-fan chuẩn bị khóc ròng đi là vừa - Ảnh 2.

Trong tương lai người dùng iPhone có thể phải bỏ toàn bộ ốp lưng.

Liên quan đến iPhone mới, nhiều khả năng trong năm tới Apple sẽ ra mắt tới 3 phiên bản, 2 trong số đó sẽ mang tên iPhone 7s và iPhone 7s Plus khi không có nhiều thay đổi lớn về thiết kế và hướng tới đối tượng người dùng cơ bản. Trong khi đó phiên bản cao cấp nhất sẽ có tên iPhone 8 với thiết kế đột phá và nhiều tính năng cao cấp được trang bị.

(Tổng hợp)