iPhone 7 "nhái" chính thức ra mắt tại... Trung Quốc

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 24/06/2016

Mới đây, một hãng điện tử tại Trung Quốc đã nhanh tay cho ra mắt một chiếc iPhone 7 nhái chạy Android.

Phải còn khoảng hơn 2 tháng nữa thì Apple mới chính thức tung ra iPhone 7, chiếc điện thoại đang được mong chờ nhất hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều tin đồn và hình ảnh rò rỉ xoay quanh chiếc smartphone này liên tiếp được đăng tải. Thế nhưng, hầu hết Apple vẫn chưa xác nhận điều gì.

Tuy nhiên, có một bất ngờ rất lớn vừa xảy ra, một hãng điện tử Trung Quốc mới đây đã nhanh tay cho ra mắt một chiếc iPhone 7 Plus nhái chạy Android. Theo đó, thông qua hình ảnh chúng ta dễ dàng nhận thấy chiếc điện thoại nhái này được thiết kế dựa trên những tin đồn gần đây. Cụ thể, nó có đầy đủ những chi tiết như dải ăng ten bằng nhựa trắng được làm mới uốn lượn bo tròn theo 2 cạnh trên và dưới của máy, cụm camera kép lồi ở mặt sau.

iPhone 7 nhái chính thức ra mắt tại... Trung Quốc - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc iPhone 7 nhái vừa ra mắt tại Trung Quốc.

Ngoài ra, chiếc iPhone 7 Plus nhái có màu vàng hồng thời thượng cùng với đó logo "quả Táo cắn dở" đặc trưng của Apple. Dẫu vậy phía dưới máy lại không có cổng kết nối Smart Connector như những tin đồn iPhone 7 Plus của Apple sẽ có. Ngoài ra, thông tin in trên sản phẩm này cũng cho thấy mẫu smartphone nhái được thiết kế tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trong thực tế, đây không phải lần đầu tiên các hãng điện tử Trung Quốc nhanh tay ra mắt iPhone nhái trước sản phẩm chính hãng của Apple. Cụ thể, hồi tháng 3 năm nay, cũng có một hãng điện tử tung ra mẫu iPhone SE nhái trên thị trường trước Apple. Tất nhiên, nó đã bị "việt vị" khi được làm giống iPhone 6 như những tin đồn, trong khi iPhone SE chính hãng của Apple lại dựa trên mẫu iPhone 5s.

iPhone 7 nhái chính thức ra mắt tại... Trung Quốc - Ảnh 2.

Chiếc iPhone SE nhái vào hồi tháng 3 nhưng rất tiếc nó bị "việt vị" hoàn toàn.

Có thể nói, Trung Quốc dường như luôn là một thị trường mang đến rất nhiều nỗi ám ảnh cho Apple. Hiện tại, nhà Táo cũng đang đối mặt với nguy cơ bị cấm bán iPhone tại quốc gia này. Cụ thể, công ty có tên Shenzhen Baili mới đây đã đệ đơn tố cáo iPhone 6 nhái thiết kế của chiếc 100C do họ phát hành. Thậm chí, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Bắc Kinh phải yêu cầu Apple ngừng phát hành iPhone 6 và iPhone 6 Plus tại Bắc Kinh vì hành vi "sao chép trắng trợn" này.

(Tham khảo: Slashgear)