“Into the unknown” - OST Frozen phần 2 liệu có "học tập" được đàn chị "Let It Go" trở thành siêu phẩm nhạc phim Disney tiếp theo?

Trúc Hà, Theo Helino 09:00 22/11/2019

Ngày công chiếu Frozen 2 đang cận kề, điều công chúng chờ đợi nhiều nhất là phần âm nhạc trong phim. Liệu ca khúc chính lần này có vượt qua được chỗ đứng vững chắc của “Let it go” trong lòng khán giả?

Sau 6 năm, "hiện tượng" công chúa Disney - bộ phim "Frozen" trở lại màn ảnh với nhiều kì vọng của khán giả. Phần hậu truyện này tiếp tục là chuyến phiêu lưu của nữ hoàng Elsa (Idina Menzel), công chúa Anna (Kristen Bell) cùng người tuyết Olaf (Josh Gad) và anh chàng Kristoff (Jonathan Groff), tuần lộc Sven.

Tiếp nối phần I, Frozen II vẫn bắt đầu bằng khung cảnh thời thơ bé của hai chị em Anna và Elsa. Đó là câu chuyện mà phụ vương kể trước giờ đi ngủ, vẽ ra một khu rừng phép thuật ở Bắc Arendelle với những người dân Norhtuldra. Rồi đến một ngày, một tiếng hát bí ẩn thúc giục Elsa đi về phía phương bắc để tìm câu trả lời cho nguồn gốc sức mạnh của nữ hoàng băng giá và cách để cứu cả vương quốc. 

“Into the unknown” - OST Frozen phần 2 liệu có học tập được đàn chị Let It Go trở thành siêu phẩm nhạc phim Disney tiếp theo? - Ảnh 1.

"Hiện tượng" công chúa Disney Frozen trở lại màn ảnh với nhiều kì vọng của khán giả.

Đạo diễn Chris Buck một lần nữa đưa người xem hòa vào cổ tích cùng âm thanh, kỹ xảo tuyệt vời. Tuy nhiên, cốt truyện vẫn khá an toàn khi vẫn đi theo motif cũ. Bù lại, phần âm nhạc được đánh giá là xuất sắc vượt trội, hơn cả phần I. Liệu đánh giá này có chính xác?

Idina Menzel, AURORA - Into the Unknown (OST Frozen II).

Sản xuất âm nhạc của Frozen lần này vẫn là cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez. Là những người sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, họ không mong muốn sẽ tái tạo một ca khúc na ná "Let It Go" mà sẽ là một ca khúc vang lên cùng với câu chuyện của các nhân vật để nói ra điều mà họ muốn gửi gắm. Do vậy, nhạc phim lần này được đánh giá cao về mặt giai điệu cảm xúc, ngôn từ và cả những khoảnh khắc. 

Khác với ca khúc huyền thoại "Let It Go", "Into the Unknown" trong "Nữ hoàng băng giá 2" mang đến cảm xúc mãnh liệt hơn. Không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc bạn nhận ra mình thực sự là ai và điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt mà còn là sự thúc giục. Sự hối thúc này sẽ mang đến cho bạn cảm giác muốn cống hiến hết mình. Cho dù bạn đang rất sợ hãi nhưng lòng can đảm vẫn tồn tại ngay cả khi mọi thứ trước mắt đang trở nên tăm tối. 

"Into the Unknown" được tạo ra với những giai điệu, âm thanh đầy mê hoặc trên phím đàn piano. Những tiết tấu vui vẻ đan xen với cảm xúc mạnh mẽ giúp ca khúc như đang truyền đến cho khán giả một nguồn năng lượng tích cực. 

“Into the unknown” - OST Frozen phần 2 liệu có học tập được đàn chị Let It Go trở thành siêu phẩm nhạc phim Disney tiếp theo? - Ảnh 3.

Bài hát chính "Into the Unknown"" được vang lên phần cuối phim cùng những cung bậc cảm xúc cao trào nhất của Frozen II.

Let It Go - Idina Menzel.

Không chỉ dừng lại ở bản gốc đầy ma mị, nhà sản xuất Disney còn mạnh tay khi tung ra phiên bản đặc biệt của "Into the Unknown" đến từ ban nhạc Panic! At the Disco. Và dành riêng cho khán giả Việt Nam là một version khác của "Into the Unknown" với giọng ca của Tiêu Châu Như Quỳnh vai Anna, Võ Hạ Trâm vai Elsa và Thái Hòa vai Olaf, Trần Hoàng Sơn vai Kristoff…

Panic! At The Disco - Into the Unknown (From "Frozen 2"/Lyric Video)

Bài hát chính "Into the Unknown"" được vang lên phần cuối phim cùng những cung bậc cảm xúc cao trào nhất của Frozen II, kết hợp với nó là những bản ballad xuyên suốt mạch phim cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đặc biệt là "All Is Found" do Evan Rachel Wood thể hiện. Tất cả tạo nên một bức tranh hòa hợp giữa những mảng màu âm thanh thần bí. Không ngoa khi nói rằng nhạc phim của phần hậu truyện này còn bắt tai hơn cả phần đầu.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ca khúc nào hơn?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.