“Incredibles 2” còn 20 "trứng phục sinh" của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra!

Thuỳ Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/06/2018

Dù chỉ là một bộ phim hoạt hình, Incredibles 2 vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình khi khéo léo cài cắm rất nhiều easter eggs (trứng phục sinh – các chi tiết ẩn) để gợi nhắc và tri ân hàng loạt thương hiệu điện ảnh khác.

Đối với các fan của gia đình siêu nhân, 14 năm để đợi chờ một phần hậu truyện quả thật rất dài. Tuy nhiên, những gì mà Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Dù có nhiều ý kiến cho rằng việc bối cảnh của Incredibles 2 được đặt ngay sau khi phần một kết thúc sẽ làm hạn chế tính sáng tạo của bộ phim, thế nhưng đạo diễn Brad Bird đã chứng minh thành công điều ngược lại.

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 1.

Ở phần này, không chỉ những đứa con của Mr. Incredible và Elastigirl – Violet, Dash, Jack-Jack – có nhiều đất diễn để thể hiện mình hơn mà tổng thể bộ phim cũng là một bức tranh có đủ cả chiều dài, rộng và sâu. Incredibles 2 vừa khai thác tốt chủ đề "sự tương quan giữa siêu anh hùng và siêu ác nhân" – vốn dĩ đã được thể hiện trong hàng loạt những bộ phim bom tấn khác – vừa truyền tải thông điệp nữ quyền một cách rất trực quan. Hơn thế nữa, phản diện của bộ phim còn là một phép ẩn dụ khéo léo về những hệ quả mà công nghệ hiện đại mang đến cho con người.

Chưa hết, số lượng easter egg (chi tiết ẩn) được cài cắm trong Incredibles 2 không hề dừng lại ở 10 "trứng". Đây quả là một con số ấn tượng đối với một bộ phim hoạt hình. Vậy hãy cùng khám phá thêm những chi tiết ẩn mà bạn có thể đã bỏ lỡ nhé!

11. Một gương mặt quen thuộc từ DreamWorks

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 2.

Evelyn Deavor và Roxanne Ritchi

Evelyn Deavor là một nhân vật mới xuất hiện trong Incredibles 2 nhưng đã nhanh chóng lộ diện thân phận thật – ác nhân thao túng tâm trí Screenslaver. Và đối với fan hâm mộ của những bộ phim hoạt hình, không mất nhiều thời gian để họ nhận ra Evelyn gần như trông giống hệt nhân vật Roxanne Ritchie trong Megamind (2010). Tuy nhiên, Roxanne chính là anh hùng trong câu chuyện của riêng cô còn Evelyn chỉ giả vờ là một người tốt.

12. Usher là fan cuồng của Frozone

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 3.

Nam ca sĩ nổi tiếng Usher đã có đến hai vai "lồng tiếng cameo" trong Incredibles 2 – người lái xe limo và anh chàng giúp việc của Winston Deavor. Trong phân cảnh gặp chàng siêu anh hùng có khả năng điều khiển băng sau màn giải cứu thành phố khỏi cỗ máy khoan của The Underminer, người tài xế limo đã bảo với Frozone rằng "Tôi là fan hâm mộ lớn nhất của anh" – và ở The Incredibles, Buddy Pine cũng từng nói điều tương tự với Mr. Incredible.

13. Bài hát dành cho những siêu anh hùng

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 4.

Winston Deavor thực sự là một "fanboy" của các siêu anh hùng, đến mức anh ta nhớ như in những bài hát gắn với từng nhân vật. Nếu bạn cảm thấy giai điệu của những bài hát này "quen quen", thì đúng rồi đấy, nhạc nền cho Elastigirl chính là bài hát của Spider-Man còn ca khúc của Frozone thì sở hữu phong cách Marvin Gaye cổ điển.

14. Voyd là nhân vật được lấy cảm hứng từ game

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 5.

Voyd - nhân vật nữ anh hùng mới toanh được giới thiệu trong Incredibles 2 - là một fangirl chính hiệu của Elastigirl. Cô có khả năng chuyển hướng các vật thể xung quanh mình bằng cách tạo ra khoảng trống trong không gian, cho phép chúng xuất hiện và biến mất ở những điểm khác nhau. Sức mạnh của Voyd rất giống với một trò chơi điện tử do Valve phát hành có tên gọi là Portal. Trong game Portal, người chơi cũng phải di chuyển các đối tượng thông qua các cổng thông tin để hoàn thành một mục tiêu. Một điều thú vị khác là Voyd đang được cư dân mạng so sánh với nữ diễn viên Kristen Stewart vì giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách.

15. Một chút gợi nhắc đến Batman

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 6.

Ở phân cảnh hồi tưởng của Winston Deavor về ký ức cha mình qua đời trong một vụ cướp, chúng ta có thể thấy ông Deavor có những chiếc điện thoại được nối máy thẳng đến các siêu anh hùng như Gazerbeam và Dynaguy. Điều đặc biệt ở đây là những chiếc điện thoại này trông na ná với điện thoại của Batman (phiên bản Adam West).

16. Chiếc xe Pizza Planet huyền thoại

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 7.

Năm 2004 khi The Incredibles được ra mắt, sự vắng mặt của chiếc xe tải Pizza Planet - một trứng phục sinh khổng lồ trong các phim của Pixar khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Cũng như A113, chiếc xe này thường xuyên "góp mặt" trong các tác phẩm của Disney/Pixar. Ngày đó đạo diễn Brad Bird vẫn còn là một gương mặt mới mẻ tại Pixar, vì thế ông quyết định bỏ qua hình ảnh của Pizza Planet Truck. Thế nhưng sau 14 năm thì Incredibles 2 đã không lặp lại điều này. Chiếc xe có thể được nhìn thấy rất rõ ràng trong cảnh Helen "bung dù" cứu Screenslaver. Sau khi họ đáp xuống mặt đất thì có thể thấy chiếc xe bán pizza huyền thoại ở ngay bên cạnh.

17. Căn nhà của gia đình Parr

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 8.

Tại phần phim The Incredibles, gia đình Parr phải sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô theo Chương trình Tái định cư Siêu anh hùng. Thiết kế của căn nhà có một chiếc mái dốc xuống, ẩn dụ rằng gia đình siêu nhân sắp gặp phải những điều không suôn sẻ lắm trong cuộc sống. Đúng như dự đoán, các siêu anh hùng không nhận được sự ủng hộ của chính quyền và hoạt động của họ trở nên bất hợp pháp.

Đến Incredibles 2, gia đình Parr di chuyển vào một ngôi nhà thuộc sở hữu của Winston Deavor. Tất nhiên, phần mái của căn nhà mới hướng cao như một mũi tên chuẩn bị bắn bầu trời. Điều này cũng có nghĩa là gia đình Parr đang trên đường quay trở lại sự nghiệp "giải cứu thế giới". Ngoài ra, thiết kế của ngôi nhà này thực sự rất giống căn biệt thự của Tony Stark trong Iron Man 3.

18. Tóc mới

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 9.

Ở phân cảnh Elastigirl cưỡi mô tô trên cao tốc và được những người đi đường nhận ra, thứ gây sự chú ý nhất chính là mái tóc bị gió thổi bay tán loạn của cô. Tất nhiên đó chính là ý đồ của Pixar, bởi dạo gần đây, xưởng phim này đã phát triển được một công nghệ đồ họa mới cho phép tạo ra những mái tóc trông tự nhiên như thật.

19. Về chuyện học toán

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 10.

Bối cảnh của Incredibles 2 là những năm 60, trong lúc ấy, Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu đã áp dụng một chương trình giáo dục được đặt tên là New Math (Phương pháp học Toán mới). Mục đích của chương trình này là nhằm tăng cường kỹ năng tư duy của học sinh, theo đó sẽ đào tạo ra được một thế hệ nhà khoa học tài giỏi để chạy đua công nghệ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Cách học thay đổi, hèn gì bố Bob cứ càu nhàu: "Tại sao mọi người lại thay đổi cách làm toán?"

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 11.

"Bố không biết làm. Tại sao mọi người lại thay đổi cách làm toán thế?"

20. Âm thanh "pew pew"

“Incredibles 2” còn 20 trứng phục sinh của gia đình siêu nhân chưa chắc bạn đã nhận ra! - Ảnh 12.

Âm thanh "pew pew" (nghe hơi giống như "piêu piêu") thường được sử dụng để miêu tả tiếng súng laser trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong Incredibles 2, cả Dash và Violet đều sử dụng bé Jack-Jack (với đôi mắt đang bắn ra tia laser) như một khẩu súng, và lần nào cũng thế, hai cô cậu đều rất phấn khích mà nói "pew pew" sau mỗi cú bắn. Đây chính là một chi tiết để tri ân tượng đài văn hóa đại chúng (pop culture) số một của thế giới đương đại – những khẩu súng trong Star Wars.

Bộ phim Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2) đang được công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trên toàn quốc.