Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải "flop" mới chịu!

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 19/03/2017

"Flop" dường như đã trở thành truyền thống ra mắt của các idolgroup nhà SM.

So với YG hay JYP, gà nhà SM ở thời điểm ra mắt thường hứng nhiều chỉ trích và chê bai của dư luận hơn là khen ngợi.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 1.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 2.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 3.

Bộ 3 nhóm nhỏ NCT U, NCT 127 và NCT Dream không có gì bứt phá và ấn tượng dù được công ty cho ra mắt và trở lại liên tục trong thời gian gần đây.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 4.

Trước đó một chút, EXO từng khiến fan "chết ngộp" với hàng chục teaser hoành tráng nhưng sau đó lại bị gọi là "sản phẩm thất bại" của SM.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 5.

Red Velvet có vẻ khá khẩm hơn, nhưng nếu so với girlgroup thế hệ mới của 2 nhà đối thủ - TWICE và Black Pink, Red Velvet yếu thế hơn hẳn về độ phổ biến với công chúng.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 6.

Không chỉ các idolgroup sau này, đến SNSD cũng từng bị cả Kpop ghét cay ghét đắng trước khi bùng nổ với "Gee".


Tuy nhiên, SM cũng có một số ít đại diện đã làm ăn rất tốt ngay khi mới ra mắt như DBSK và SHINee. 

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 8.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 9.

Các nghệ sỹ SM được fan cho là có màn chào sân thành công


Gà nhà SM thường chỉ đạt được thành công sau một vài năm ra mắt. Và điều này được nhiều người đánh giá cao hơn cách quảng bá của YG: Để nghệ sỹ thắng lớn từ những ngày đầu và rồi sau đó bỏ bê không thèm ngó ngàng tới.

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 11.

Ai dám phủ nhận độ nổi tiếng của EXO và SNSD?

Idolgroup SM: Ra mắt cứ phải flop mới chịu! - Ảnh 12.

WINNER và iKON thuộc hàng tân binh khủng long khi mới ra mắt và đến khi trở lại thì… đã chẳng ai còn nhớ tới.

Nguồn tham khảo: AK