Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của "nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop"

KLinh, Theo Helino 16:30 28/01/2020

Các idol này vốn là những gương mặt kém nổi khi mới ra mắt, nhưng qua thời gian họ đã chứng minh được sức hút của mình.

Trong các nhóm nhạc Kpop, không phải bao giờ các thành viên cũng sở hữu độ nổi tiếng đồng đều. Có những người khi mới từng thua xa đồng đội về lượng fan, độ phổ biến, thậm chí với công chúng còn là gương mặt vô danh. Thế nhưng qua thời gian, họ đã có màn "lột xác" ngoạn mục, để rồi không những được công nhận về tài năng, ngoại hình mà còn trở thành thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm nhạc của mình.

Kyuhyun (Super Junior)

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 1.

Kyuhyun gia nhập Super Junior vào năm 2006 – 1 năm sau ngày nhóm nhạc này debut. Vì là "người đến sau" nên cậu em út từng chịu sự ghét bỏ của rất nhiều fan vì đã thay đổi đội hình Super Junior vốn thân quen với họ. Đã thế, Kyuhyun còn chỉ phải thực tập vài tháng trước ngày debut, vừa vào nhóm đã được giao cho trọng trách main vocal của Super Junior và các nhóm nhỏ như Super Junior-M và Super Junior K.R.Y.

Khi mới vào nhóm, Kyuhyun không những bị fan "ném đá" mà còn phải đối diện với sự thờ ơ của các thành viên khác, khi họ không đón nhận anh ngay lập tức. Trong chương trình Happy Together 3, nam idol tiết lộ ban đầu anh đã bị các thành viên đối xử lạnh nhạt, đặc biệt là từ trưởng nhóm Lee Teuk và có cảm giác như mình không phải là 1 phần của nhóm. Điều này chỉ được thay đổi khi Super Junior thắng giải thưởng đầu tiên, Lee Teuk đã ôm Kyuhyun và khen ngợi rằng anh đã làm việc vô cùng chăm chỉ.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 2.

Kyuhyun từng bị ghét bỏ khi được thêm vào đội hình Super Junior khi nhóm đã debut được 1 năm

Năm 2007, Kyuhyun và Lee Teuk, Shin Dong, Eunhyuk bị tai nạn xe hơi, qua đó gặp chấn thương nghiêm trọng. Dù trưởng nhóm Super Junior đang chảy máu nhưng anh vẫn đảm bảo rằng Kyuhyun được điều trị trước tiên. Tình cảm của các thành viên sau đó đã được công chúng biết đến, và từ đó không ai còn nghi ngờ về việc Kyuhyun không phải là 1 phần của Super Junior nữa.

Kể từ đó, em út Super Junior đã có cơ hội để chứng tỏ tài năng và địa vị của mình trong nhóm. Với các hoạt động solo và sự thành công trong những nhóm nhỏ của Super Junior và SM, nay anh là 1 trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc của mình.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 3.

Hiện tại Kyuhyun là thành viên nổi tiếng bậc nhất nhóm, anh thành công cả ở sự nghiệp solo lẫn hoạt động cùng Super Junior

Umji (GFRIEND)

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 4.

Khi mới ra mắt, Umji từng bị chỉ trích kịch liệt vì ngoại hình kém long lanh, không đúng "chuẩn" idol Kpop. 1 số cư dân mạng còn nhận xét rằng cô chính là "lỗ hổng visual" của GFRIEND, thậm chí năm 2016, "xấu xí" là từ khóa phổ biến nhất xuất hiện kèm theo khi tìm kiếm tên của Umji.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 5.

Umji từng sở hữu nhan sắc kém long lanh khi mới debut

Những bình luận ác ý về nhan sắc khiến Umji đã có lúc tự ti đến nỗi luôn tìm cách che mặt, trốn sau các thành viên, thậm chí nhiều người không khỏi xót xa khi nữ idol tỏ ra ngạc nhiên vào lúc bắt gặp có fan ghi hình mình tại fansign.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 6.

Cô từng bị cho là nhiều lần tìm cách che mặt, trốn sau các thành viên khác khi biểu diễn vì tự ti trước ngoại hình kém sắc

Thế nhưng sau khi giảm cân thành công và thay đổi phong cách, Umji đã có màn "vịt hóa thiên nga" ngoạn mục. Cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiên, thậm chí còn là 1 trong những thành viên có nhan sắc nổi bật nhất nhóm năm 2018! Sự thay đổi của nữ idol làm các fan cũng bất ngờ trước sự lột xác của cô. Còn về phía Umji, từ ngày ngoại hình "lên hương", cô đã tự tin và có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Umji hiện tại

E’Dawn (cựu thành viên PENTAGON)

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 8.

Khi PENTAGON ra mắt năm 2016, E’Dawn không phải thành viên nổi tiếng nhất vì anh từng bị loại khỏi show sống còn hình thành nên đội hình nhóm mang tên "Pentagon Maker".

Thế nhưng E’Dawn vẫn góp mặt trong đội hình chính thức với vị trí lead rapper và dancer. Nam idol cũng mang hình tượng độc đáo, thế nhưng nhiều người lại không thấy thích thú trước hình ảnh lạ mắt của anh. Sự nổi tiếng chỉ đến với E’Dawn khi anh được chọn vào nhóm nhỏ Triple H cùng HyunA và 1 thành viên PENTAGON khác là Hui vào năm 2017.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 9.

E'Dawn dần nổi tiếng hơn khi tham gia nhóm nhỏ Triple H

Cũng trong thời gian này, E’Dawn bật lên khi PENTAGON comeback thành công với ca khúc "Shine". Anh cũng có vai trò quan trọng hơn khi phụ trách viết lời, sản xuất các ca khúc cho nhóm. E’Dawn còn cùng 2 thành viên khác là Yuto và Wooseok phát hành ca khúc "Do It For Fun" (2018), khiến độ phủ sóng của nam idol ngày càng lớn.

Đáng tiếc là sau scandal hẹn hò với HyunA, E’Dawn đã rời PENTAGON và Cube Entertainment. Hiện tại cả 2 đều hoạt động dưới trướng PNATION. Ngoài ra mắt các sản phẩm âm nhạc, E’Dawn (nay đổi nghệ danh là DAWN) và HyunA còn tham gia chụp hình tạp chí và thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 10.

Ngoài hoạt động âm nhạc, E'Dawn còn nổi tiếng vì chuyện tình ồn ào với HyunA

Hyeri (Girl’s Day)

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 11.

Khi Girl’s Day debut vào năm 2010, thành viên nổi tiếng nhất lúc đó là Minah. Thế nhưng đến năm 2012, sự chú ý của công chúng dần chuyển sang Hyeri khi cô bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn viên.

Khi Hyeri thừa nhận hẹn hò với Tony Ahn – đàn anh đến từ nhóm nhạc H.O.T huyền thoại vào năm 2013, cô đã trở thành chủ đề bàn tán của netizen. Tuy nhiên tên tuổi Hyeri chỉ thực sự phủ sóng mạnh mẽ nhờ màn aegyo đáng yêu khi xuất hiện trên show thực tế "Real Men" (8/2014).

Hyeri từng "gây sốt" khi làm aegyo tại "Real Men"

Tới năm 2015, Hyeri bắt đầu được công nhận về khả năng diễn xuất nhờ vai diễn để đời trong bộ phim "Reply 1988". Kể từ đây, nữ idol trở nên "đắt show", là gương mặt ăn khách của các bộ phim truyền hình và show tạp kĩ. Năm 2016, Hyeri còn đứng thứ 3 trong danh sách người nổi tiếng quyền lực của Forbes Hàn Quốc. Kể từ đó, thành viên Girl’s Day trở thành tên tuổi sáng giá trong giới phim ảnh và công chúng.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 13.

Vai diễn trong phim "Reply 1988" đã khiến Hyeri "1 bước thành sao"

Junho (2PM)

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 14.

Junho hiện là 1 trong những thành viên nổi tiếng nhất 2PM nhờ tham gia những bộ phim đình đám như "Chief Kim" và "Just Between Lovers". Thế nhưng ít ai biết khi mới debut, anh vô cùng ngại ngùng, so với những thành viên nổi tiếng như Taecyeon và Nichkhun thì Junho dường như chìm nghỉm. Nam idol cũng có thời lượng hát và lên hình vô cùng ít ỏi trong những ca khúc của nhóm.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 15.

Junho từng là gương mặt kém nổi trong nhóm

Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi Junho phát hành mini album đánh dấu màn debut solo ở Nhật Bản. Nam idol ngay lập tức dẫn đầu BXH của Tower Records và được công nhận là 1 nhạc sĩ, nhà sản xuất và ngôi sao biểu diễn xuất sắc.

Đến nay, Junho đã phát hành 7 sản phẩm âm nhạc tiếng Nhật, 3 album tiếng Hàn và xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Anh vẫn tiếp tục sáng tác âm nhạc và là 1 nhà sản xuất có tiếng trong Kpop. Hiện tại Junho đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và nam idol sẽ xuất ngũ vào 30/3/2021.

Idol từng bị ghẻ lạnh khi debut nhưng nay “nổi như cồn”: Kyuhyun (Super Junior) chưa gây sốc bằng màn lột xác của nữ idol xấu nhất lịch sử Kpop - Ảnh 16.

Sự nghiệp âm nhạc "lên hương" ở Nhật và những vai diễn thành công đã đem lại danh tiếng cho Junho

Nguồn tham khảo: KB