Idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay... hát nhép?

Cúc Cu, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 05/11/2016

Sau tai nạn ngất trên sân khấu của G-Friend, chủ đề hát nhép của idol Hàn lại được netizen đem ra bàn tán.

Hát live là một trong những yếu tố để người hâm mộ đánh giá khả năng của một thần tượng. Mới đây một chủ đề đã được lập ra để tranh luận về việc các nghệ sỹ Kpop ngày nay chuộng hát nhép hơn là hát live. Đặc biệt là nếu so với thời kì trước đây của Kpop, nhiều người hẳn sẽ nhận thấy rằng, các nghệ sỹ thế hệ mới hát live 100% trên các show âm nhạc hay sự kiện là điều khá hiếm hoi. Chỉ khi xảy ra các sự cố trên khấu, người ta mới biết rằng: "À thì ra là nhóm này hát đè lên nhạc nền."

Việc hát đè lên nhạc nền là điều vô cùng phổ biến ở Kpop ngày nay

Không phải các thần tượng thế hệ trước đều hát live 100%, tất nhiên cũng sẽ có những màn hát nhép nhưng với tần suất rất ít. Có thể nói idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay hát nhép. Tuy nhiên, vẫn không thể trách được, so với các show âm nhạc hồi xưa, các sân khấu ngày nay mọc lên như nấm. Không chỉ Music Bank, Inkigayo hay Music Core, các thần tượng còn phải biểu diễn ở The Show và Show Champion, chưa kể vũ đạo ngày càng phức tạp và yêu cầu của khán giả cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, việc chạy show tại hàng loạt lễ hội âm nhạc, chương trình truyền hình hay các sân khấu lớn nhỏ khác cũng khiến các nghệ sỹ tổn hao sức khỏe rất nhiều. Đây được xem là lý do chính đáng nhất để "bào chữa" cho việc hát nhép đã trở nên rất quen thuộc của các thần tượng ngày nay. Chỉ khi xuất hiện trên các show âm nhạc chất lượng như Sketchbook hay Immortal Song, Kpop fan mới có thể đánh giá được giọng hát thật sự của thần tượng mình.

Idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay... hát nhép? - Ảnh 3.

Idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay... hát nhép? - Ảnh 5.

Idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay... hát nhép? - Ảnh 7.

Idol thời xưa hát live nhiều như idol thời nay... hát nhép? - Ảnh 9.

Các idolgroup thế hệ thứ hai thường xuyên hát live ngay cả trên sân khấu cuối tuần của các nhà đài

Dưới đây là một số ý kiến của cư dân mạng về việc hát nhép đại trà của các thần tượng ngày nay:

- "Tôi nghĩ thần tượng ngày nay khá bận rộn, từ các show thực tế đến radio rồi cả show âm nhạc (Tôi chắc là bây giờ có nhiều sân khấu hơn hồi đó). Ý tôi là cũng tốt nếu họ hát trực tiếp như các tiền bối, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu miễn là trên các chương trình quan trọng hát live là được."

- "Không biết cơ mà nếu các thần tượng muốn hát trực tiếp thì ít nhất phải nâng cấp mấy thiết bị đi. Trên mấy show âm nhạc ý, ca sỹ hát tốt mà nghe còn không nổi nữa."

- "Chỉ vì không có kỹ năng hát thôi."

- "Nói trong quá khứ không có là sai nha, cũng có mà ít thôi."

- "Hồi xưa cũng hát nhép đầy rẫy ra ý. Ngày nay nhiều hơn chắc là do nhu cầu nghe nhìn của khán giả cao hơn thôi, vũ đạo thì khó mà nghệ sỹ cũng bận rộn nữa."

- "Tôi vẫn mong là việc hát trực tiếp trở thành luật hơn là "ngoại lệ". Nhưng từ lúc thấy một trong các thành viên G-Friend ngất xỉu, tôi mới nghĩ là họ chẳng đủ sức khỏe để hát trực tiếp, họ chỉ làm cho qua ngày thôi. Dù vậy, tôi cũng yêu thích vài nhóm, tôi sẽ có sự tôn trọng cao hơn đối với những nhóm luôn cố gắng hết sức để hát live. Như kiểu tôi thích EXO nhưng tôn trọng BTS hơn (Dù nhóm này cũng hát nhép nhưng tôi đến concert thì nhóm hoàn toàn hát live). Thích AOA, Red Velvet nhưng luôn đặt MAMAMOO lên đầu với khả năng ca hát của họ."

- "Tôi đồng ý, ngày nay thần tượng hát live nhưng với nhạc nền rất to ở phía sau, nên là đành bó tay thôi. Tôi thích nghe giọng hát trực tiếp của họ hơn."

- "Có lẽ là các idolgroup đang phải làm việc quá sức. Việc ca hát mất rất nhiều sức… Vì họ còn phải kiểm soát giọng của mình thật cẩn thận nữa."

- "Idolgroup thế hệ thứ 2 còn hát live ở mấy lễ trao giải nữa đó. Trong khi đó bây giờ thì…"

- "Vì để nổi tiếng thì đâu cần phải hát trực tiếp, đặc biệt là ở mấy cái show nhảm nhí đó."

- "Thật tình mà nói thì ngày nay có quá nhiều show âm nhạc, đó là chưa kể đến mấy cái festival hay hàng tá sự kiện khác mà các công ty bắt gà nhà phải biểu diễn để kiếm tiền."

- "Thì cứ cầu cho thần tượng của mấy người được đi mấy show như Sketchbook hay Immortal Song đi."

- "Vì EXO là người phát minh ra vụ hát nhép, rồi ai ai cũng muốn giống như họ đó."

- "Ngày nay kỹ thuật tiên tiến lắm nên chúng ta có thể bị lừa mà không hay đó. Ranh giới giữa việc hát nhép và không hát nhép là rất mong manh. Idol giỏi thì có thể chọn hát live 100%, idol tầm tầm thì có thể hát đè lên nhạc nền, còn idol không đủ khả năng thì hát nhép 100%, thế mà vẫn có video MR Removed hoành tráng lắm nha. Sự mong đợi, vũ đạo khó và lịch trình kín như bưng là những lý do khiến idol ngày càng ngại việc hát live. Tôi không biết ở mấy sự kiện khác như thế nào nhưng hệ thống âm thanh ở Music Bank khá là tốt. Vậy nên là idol hoàn toàn có thể chọn việc hát live nếu như họ muốn."

Nguồn tham khảo: OH