Hy hữu: Cụ bà 73 tuổi nuốt chuỗi hạt hai ngày mà không hay biết

Trí Thức Trẻ, Theo 21:10 01/12/2016

Trong hai ngày qua, cụ D. nói chuỗi hạt của mình bị mất và liên tục đi tìm mà không biết chính cụ đã lỡ... nuốt mất nó.

Trưa hôm qua (30/11), Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (BVXA) đã tiến hành nội soi lấy ra từ thực quản cho cụ N.T.D (73 tuổi, ngụ tại Q. Tân Bình, TP. HCM) một chuỗi hạt có chiều dài khoảng 80 cm, mặt chuỗi là chiếc thánh giá có kích thước 2x5 cm. Ngạc nhiên rằng, chính cụ D. cũng không biết tạo sao mình lại nuốt chuỗi hạt đó.

Theo gia đình cụ D., trưa cùng ngày, khi cả gia đình đang ăn cơm thì cụ D. bị mắc nghẹn, không nuốt được và đau rát ở phần cổ họng nên vội vàng đưa cụ đến BVXA để thăm khám. Người nhà cũng cho rằng, trong suốt 2 ngày qua, cụ D. ăn cơm hay uống nước đều khó khăn.

Qua thăm khám, nội soi thực quản, các bác sĩ thấy rất nhiều thức ăn cũ bám thành khối, dính chặt vào thành thực quản của cụ D. Ngoài ra, các bác sĩ còn phát hiện một dị vật chắn ngang thành thực quản nên quyết định xử lý, gắp dị vật để điều trị cho bệnh nhân. Sau đó, các bác sĩ đẩy từ từ các thức ăn mềm tồn đọng xuống dạ dày để làm sạch đường thực quản.

Hy hữu: Cụ bà 73 tuổi nuốt chuỗi hạt hai ngày mà không hay biết - Ảnh 1.

Do nuốt phải chiếc chuỗi hạt nên cụ D. ăn uống khó khăn và đau đớn, ảnh BVXA.

Điều bất ngờ là khi tiến hành khi lấy dị vật, các bác sĩ phát hiện đó là một xâu chuỗi dài 80 cm, có mặt là hình chiếc thánh giá có kích thước 2x5cm. Khi bác sĩ thông báo cho người nhà bệnh nhân về chuỗi hạt, ai cũng sửng sốt vì hai ngày nay, cụ D. nói mình bị mất chuỗi hạt và liên tục đi tìm kiếm khắp nhà.

Tiếp tục thăm khám và trò chuyện với cụ D., các bác sĩ cho rằng cụ D. vẫn có thể trả lời các câu hỏi của bác sĩ nhưng phản ứng chậm và có dấu hiệu sa sút trí tuệ. Có thể vì vậy mà cụ D. không nhớ, cũng không biết bản thân đã tự nuốt xâu chuỗi của mình.

Sau khi được các bác sĩ gắp chuỗi hạt thành công, sức khỏe của cụ D. đã ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Trương Ngọc Nhã –Trưởng Trung tâm Nội soi BVXA cho biết: "Những gia đình có người già bị sa sút trí tuệ thì người nhà phải cẩn thận khi để các cụ mang trang sức như nhẫn, dây chuyền, chuỗi hạt,... Thậm chí răng giả, thức ăn to, dai như gân bò... cũng tiềm ẩn nguy cơ với các cụ. Không chỉ vậy, trẻ nhỏ cũng thường nuốt dị vật trong khi ăn, khi chơi đồ chơi.

Các trường hợp nuốt dị vật rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân. Vì vậy, mọi người nên để ý, quan sát người thân mình để kịp thời phát hiện và xử lý".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày