Hướng tới World Cup, tuyển Việt Nam lần đầu tiên áp dụng công nghệ hiện đại này cho cầu thủ

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 19:47 23/05/2019

King’s Cup 2019 chỉ là mục tiêu ngắn hạn với HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu xa hơn là vòng loại World Cup 2022, nơi Việt Nam chưa từng vượt qua vòng loại thứ 2 khu vực châu Á.

Mới đây, HLV thể lực Park Sung-gyun đã đăng tải bức ảnh chụp lại vật dụng mới và được khẳng định sẽ dành cho các đội tuyển Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là đội tuyển quốc gia và U23.

Theo tìm hiểu, vật dụng mà HLV Park Sung-gyun đăng tải là một công nghệ cảm biến được đeo trên người cầu thủ hoặc VĐV. Thiết bị này sẽ đi liền một chiếc áo chuyên dụng để theo dõi chuyển động và đo hiệu suất hoạt động vật lý của cầu thủ ở trên sân tập. Từ việc đo đạc ấy, các số liệu thống kê sẽ được truyền tải về các thiệt bị điện tử như máy tính bảng, laptop giúp các HLV có thể kiểm soát chỉ số cơ thể của cầu thủ và đưa ra các bài tập, giáo án phù hợp để cải thiện chất lượng kỹ thuật, chuyên môn.

Hướng tới World Cup, tuyển Việt Nam lần đầu tiên áp dụng công nghệ hiện đại này cho cầu thủ - Ảnh 1.

Hình ảnh thiết bị OptimEye X4 được HLV thể lực Park Sung-gyun đăng tải lên mạng xã hội.

Thiết bị có tên OptimEye X4 do Catapult Sports, một hãng chuyên thiết kế và phát triển phần mềm, thiết bị thể thao điện tử, sản xuất.

Trước đây, đội tuyển Olympic Việt Nam từng sử dụng thiết bị tương tự khi tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, chuẩn bị cho ASIAD 2018. Tuy nhiên, đó vẫn là vật dụng mới với hầu hết các cầu thủ khi chưa một CLB nào ở Việt Nam mua và sử dụng thường xuyên trong tập luyện.

Hướng tới World Cup, tuyển Việt Nam lần đầu tiên áp dụng công nghệ hiện đại này cho cầu thủ - Ảnh 2.

Đội tuyển Iran, đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2019, sử dụng thiết bị GPSports. Ảnh: Hiếu Lương.

Tại Asian Cup 2019, các đối thủ của Việt Nam như Jordan, Iran, Nhật Bản cũng sử dụng thiết bị tương tự nhưng của hãng khác. Ở Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan đi đầu cho việc áp dụng.

Với việc sử dụng, HLV Park Hang-seo và các thành viên trong Ban huấn luyện muốn có được con số chi tiết hơn về chỉ số cơ thể của các cầu thủ, đưa ra bài tập hợp lý để hướng tới mục tiêu cao hơn thay vì chỉ đánh giá qua các giác quan.

Dự kiến, vật dụng này sẽ được sử dụng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới King’s Cup 2019, tiếp đến là vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển U23 Việt Nam sau đó sẽ được sử dụng hướng tới SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Hướng tới World Cup, tuyển Việt Nam lần đầu tiên áp dụng công nghệ hiện đại này cho cầu thủ - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm vật dụng hiện đại hỗ trợ cho tập luyện trong thời gian tới. Ảnh: Hiếu Lương.

Do nằm ở thứ hạng 16 trên BXH FIFA khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam lọt thẳng vào vòng 2. Vòng này gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA.

40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách tính điểm. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 của khu vực, đồng thời lọt thẳng vào VCK Asian Cup 2023.

Do FIFA vẫn giữ điều lệ 32 đội tham dự World Cup 2022, vì vậy, châu Á vẫn được phân bổ 4,5 suất. 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn lượt đi và về.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off, cũng đá lượt đi, lượt về. Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác cũng nằm trong diện đá play-off để tranh vé đến Qatar vào năm 2022.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào ngày 17/7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày