Hương Giang Idol: "Nói việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam thì điều đó xa xôi quá"

Dã Phong - KH, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 22/11/2017

Bên cạnh những chia sẻ về dự án trở lại, Hương Giang Idol cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những phát ngôn gây tranh cãi của Chi Pu gần đây.

Trở lại Vpop với MV "Vì cưới là yêu" sau hơn 1 năm vắng bóng, Hương Giang Idol đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị và đầu tư cho đứa con tinh thần. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những lùm xùm tranh cãi về việc Chi Pu đi hát, về phát ngôn của đàn chị Thanh Lam trong thời gian qua.

Trong họp báo ra mắt MV mới vừa qua, chị từng chia sẻ giữa mình và Chi Pu có sự tương đồng? Vậy nét tương đồng đó là gì?

Sự tương đồng ở đây chính là xuất phát điểm của cả hai đều chưa được khán giả công nhận là một ca sĩ đúng nghĩa, từng phải nghe nhiều ý kiến tiêu cực từ ngày đầu đi hát.

Cá nhân tôi thấy, chuyện hot girl đi hát đâu phải gần đây mới có. Từ xưa đến giờ cũng có rất nhiều diễn viên, người mẫu, hot girl lấn sân ca hát, chỉ điều chưa có ai đầu tư mạnh như Chi Pu để được công chúng quan tâm như vậy. Ai cũng có quyền làm điều mình thích. Nhưng để làm được điều đó, bản thân người làm phải chấp nhận đối mặt những cơn bão phản đối của dư luận. Câu chuyện của Chi Pu không ai sai cả, vì ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình.

Hương Giang Idol: Nói việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam thì điều đó xa xôi quá - Ảnh 1.

Chi Pu thậm chí bị nhiều nghệ sĩ công kích, chị nghĩ sao?

Nếu nói đến chuyện việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam này kia thì điều đó xa xôi quá. Ảnh hưởng hay không thì phải nhìn vào những người đầu tàu, những tên tuổi hay được đề cử trong nhiều giải thưởng âm nhạc như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… chứ nhìn vào một cô gái nhỏ bé như Chi Pu mà đánh giá thì tội cho em ấy quá.

Bây giờ xã hội phát triển, người ta nghe nhạc đâu như ngày xưa nữa. Nhiều nghệ sĩ gạo cội, diva, họ có một giọng hát hay, có sức hút nhưng nếu đợi một MV của họ thì biết đến bao giờ mới có? Chưa kể nền giải trí Việt ngày càng du nhập từ Hàn Quốc, Âu Mỹ rất nhiều. Cho nên với những lứa ca sĩ như tôi, hay Chi Pu, việc chưa có một giọng hát tốt thì đầu tư về mặt hình ảnh, phát hành một MV chất lượng là một điều tích cực. Có thể có người chê, nói này nói kia nhưng rõ ràng, nhiều khán giả bây giờ cũng cần những sản phẩm giải trí, hình ảnh đẹp chứ không chỉ giọng hát là yếu tố quyết định tất cả. Chưa nói đến chuyện làm MV phải tốn kém rất nhiều, từ tiền bạc cho đến ý tưởng.

Chị nghĩ sao khi Chi Pu phát ngôn "Ở Việt Nam cứ cầm mic lên là ca sĩ"?

Tôi cũng là người từng bị vạ miệng, nên tôi hiểu trong một hoàn cảnh nào đó, sẽ không ai cố tình nói ra những điều ngu ngốc để làm tổn thương người khác. Không biết ý của Chi có phải thế không nhưng nếu đúng là vậy thì Chi sai rồi.

Để theo đuổi con đường làm ca sĩ, tôi vẫn đi học, ngày xưa cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật ra mà, chứ làm gì có chuyện cứ cầm mic lên thì gọi là ca sĩ được.

Hương Giang Idol: Nói việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam thì điều đó xa xôi quá - Ảnh 2.

Gần đây, Vpop đã dấy lên không ít những tranh cãi trước phát ngôn: "Nghệ sĩ miền Nam không được ăn học nhưng vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông". Chị nghĩ sao?

Bất kì một vấn đề nào đó được tranh luận thì mỗi người đều có quan điểm riêng của họ. Khi nghe câu nói đó, bản thân tôi cũng phải tự xem lại chính mình. Nhưng tôi vẫn có học hành, vẫn trau dồi những kỹ năng, chuyên môn âm nhạc chứ không phải không. Cũng có lúc nhiều việc quá, tôi lao vào kiếm tiền nên không sắp xếp thời gian cho việc học hỏi, nhưng rồi sau đó, tôi phải tự thúc đẩy bản thân rèn luyện và học trau dồi nhiều thứ hơn.

Tôi nghĩ điều gây nên tranh cãi trước câu nói đó là ở việc nổi tiếng vì truyền thông. Nó sẽ làm nhiều người tự ái bởi có thể họ cảm thấy mình hoạt động nhiều, cống hiến nhiều chứ đâu chỉ nổi tiếng nhờ vào yếu tố duy nhất là truyền thông.

Với ý kiến trên, nếu nhìn sự việc tích cực thì nó sẽ tích cực, nhìn tiêu cực thì nó cũng trở nên tiêu cực. Tuy nhiên, tôi đồng tình một phần bởi bất kì ngành nghề nào, kể cả ca sĩ, muốn làm được tốt việc thì chắc chắn phải học. Hãy cứ nhìn điều đó như một sự góp ý để cố gắng, thúc đẩy bản thân mình ngày càng phát triển. Những ca sĩ có thực lực, có giọng hát tốt thì họ nói thế là không sai.

Đã làm nghề này thì phải chấp nhận sự đa dạng. Sẽ có những người nổi tiếng bằng thực lực, có những người nổi tiếng nhờ đầu tư mạnh, có những người nổi tiếng nhờ scandal, nhưng cũng có những người nổi tiếng nhờ truyền thông lăng xê. Thành công nhờ vào yếu tố này kia là chuyện bình thường, còn việc có trau dồi hay không lại là chuyện của mỗi người. Mình phải tôn trọng sự đa dạng trong công việc này thôi.

Hương Giang Idol: Nói việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam thì điều đó xa xôi quá - Ảnh 3.

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, Hương Giang đã tự tin như thế nào cho sự trở lại lần này, đặc biệt là giọng hát?

5 năm hoạt động nghề và ngày càng được nhiều khán giả công nhận, tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vô cùng. Bản thân tôi tự đặt mục tiêu cho mình ở mỗi sản phẩm mới, phải hay và chất lượng hơn sản phẩm trước đó. Nên với đứa con tinh thần này, tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy được sự đầu tư chỉn chu và trau chuốt, không chỉ hình ảnh mà kể cả giọng hát.

Bản thân tôi may mắn là lúc được khán giả biết đến, không phải tốn cho việc đầu tư một sản phẩm âm nhạc debut. Cho nên lúc đó, việc tôi cần làm là trau dồi kỹ năng ca hát để mình được ở lại lâu nhất với khán giả. Sau này, tôi bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm chất lượng và cũng ngày càng đầu tư về giọng hát của mình nhiều hơn. Ở sự trở lại lần này, tôi cũng hy vọng mọi người nhìn thấy được sự chuẩn bị kỹ càng, trau chuốt trong sản phẩm này.

Trong MV mới, Hương Giang cùng bạn diễn đã có rất nhiều những cảnh hôn cuồng nhiệt, táo bạo. Liệu đây có phải là chiêu trò gây chú ý của bạn?

Nếu so với MV "Em không hối tiếc" hơn 1 năm trước thì nói thật, sản phẩm này không nóng bằng đâu. Thường những cảnh yêu nhau, hôn nhau, thể hiện những tình cảm ngọt ngào nóng bỏng thì sẽ bị nhiều người quy vào những chuẩn mực đạo đức, thiếu tính nhân văn... hay chiêu trò này kia. Nhưng với tôi, điều đó hoàn toàn bình thường. Hai người cưới nhau nghĩa là họ đã thuộc về nhau rồi, và họ có quyền làm điều đó. Thực hiện MV này, tôi cũng tiết chế rất nhiều để vừa phù hợp với khán giả, vừa cho họ thấy được màu sắc của mình trong đó.

MV "Vì yêu mà cưới" - Hương Giang Idol

Trong ca khúc mới mang tên "Vì yêu mà cưới", người sáng tác có gửi gắm rất nhiều thông điệp hạnh phúc dành cho những đôi vợ chồng. Đó có phải là mong muốn của chị ở cuộc sống thật bên ngoài?

Đúng. Có những câu hát rất hạnh phúc, có bố, có mẹ quây quần bên con cái làm cho tôi mơ ước một cuộc sống như vậy. Đó cũng là lý do tôi chọn ca khúc này. Tôi trân trọng cảm giác đó, bởi tôi biết rằng, xã hội bên ngoài kia có nhiều cặp vợ chồng muốn mà chẳng được, đến cả việc sinh con cũng không hề dễ dàng vì khó sinh, hay vô sinh chẳng hạn.

Nói về chuyện tình cảm của mình, tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều. Nhưng nói thật, tôi là một người khó yêu. Mà đàn ông Việt dám yêu tôi cũng ít lắm, yêu thì có thể yêu chứ nói đến chuyện chịu cưới thì hơi khó. Trước giờ tôi không thích đàn ông ngoại quốc lắm, chỉ thích đàn ông Việt Kiều thôi. Nhưng sau những gợi ý, tôi thấy chọn một bạn trai nước ngoài để yêu cũng là một ý hay. Mà chuyện đó còn tuỳ duyên chứ chưa thể quyết định được.

Tại sao chị lại không xin tài trợ và quyết định đầu tư 100% kinh phí cho MV lần này?

Tôi nghĩ đâu phải mình cứ muốn xin tài trợ là được. Bản thân tôi cũng ngại nhiều thứ lắm. Vào nghề cũng 5 năm rồi, thu nhập cũng ở mức vừa đủ để đầu tư cho sản phẩm của mình. Ngoài đi hát, tôi cũng làm thêm nhiều việc nữa để kiếm tiền, để làm sản phẩm. Tôi muốn làm những gì chất lượng nhất trong khả năng của mình để gửi tặng đến khán giả.

Cảm ơn những chia sẻ của Hương Giang.