Hưng Yên: Xác định nguyên nhân chồng chém trọng thương vợ và con dâu

Minh Sơn, Theo Người đưa tin 21:32 17/06/2018

Do thiếu tiền đánh bạc, không được vợ đưa tiền, Tươi đã dùng dao chặt chuối chém vợ và con dâu trọng thương.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào đêm 11/6, Nguyễn Văn Tươi (SN 1974, trú tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1973). Trong lúc xô xát, Tươi vung dao chặt chuối có độ dài 52cm chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay vợ.

Hưng Yên: Xác định nguyên nhân chồng chém trọng thương vợ và con dâu - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tươi (ở giữa, mặc áo ngắn tay) tại cơ quan công an.

Thấy cha mẹ chồng ẩu đả, chị Bùi Thị Y. (SN 1996, con dâu) vào can thiệp cũng bị Tươi chém trọng thương. Thấy 2 nạn nhân ngất đi, Tươi nghĩ 2 người đã tử vong nên sợ hãi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Bà Đ. và chị Y. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc sau đó được báo lên Công an huyện Kim Động và phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Môn – Chủ tịch UBND xã Mai Động cho biết, nguyên nhân của vụ án này được cơ quan công an xác định là do thiếu tiền đánh bạc, Tươi đã về nhà để lấy tiền nhưng không được bà Đ. đồng ý nên đã xảy ra xô xát.

Nhận được tin báo về vụ án, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã cử cán bộ chiến sỹ đội Trọng án xuống hiện trường phối hợp với Công an huyện Kim Động tiến hành các biện pháp để truy bắt đối tượng. Một loạt các biện pháp điều tra đã được đơn vị triển khai đồng bộ, trong đó tập trung xác minh các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời chia 7 mũi công tác rà soát, truy tìm đối tượng tại khu vực thôn Văn Nghệ và 3 xã vùng giáp ranh.

Với biện pháp tích cực của các trinh sát, đến 15h ngày 12/6, các trinh sát đội Trọng án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng khi đối tượng này đang ẩn náu tại 1 trang trại chăn nuôi vịt ở cùng thôn.

“Hiện tại, 2 mẹ con bà Đ. đã được phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện. Ở địa phương, Tươi là đối tượng hay cờ bạc, nhưng chúng tôi không thể ngờ rằng đối tượng lại hung hãn, nhẫn tâm chém trọng thương cả vợ và con”, ông Môn thông tin thêm.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành các biện pháp đấu tranh, làm rõ hành vi gây án của đối tượng Nguyễn Văn Tươi để truy tố trước pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày