Huế có 99 người tiếp xúc trực tiếp với 3 ca bệnh 589, 601 và 602

Q.Nhật, Theo Người lao động 21:20 03/08/2020

Qua điều tra, bước đầu tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 99 người tiếp xúc trực tiếp với 3 ca dương tính Covid-19 là bệnh nhân 589, 601 và 602.

Thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế phát đi vào chiều tối 3-8, khẳng định bước đầu xác định 99 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1), 234 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân (BN) 589, BN 601 và BN 602. Lực lượng y tế đã xử lý môi trường và tập trung lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân nói trên.

Huế có 99 người tiếp xúc trực tiếp với 3 ca bệnh 589, 601 và 602 - Ảnh 1.

Đến ngày 3-8, tất cả các xét nghiệm ở Huế đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Các ca bệnh này được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 2-8. Cả 3 người này sau khi đến Đà Nẵng đã cùng nhau ra Huế để dự tiệc cưới và đi nhiều nơi vào ngày 23 và 24-7.

Địa phương này đã có gần 22.000 người từ vùng dịch trở về địa bàn chưa qua 14 ngày. Đã tổ chức cách ly y tế tập trung 927 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.500 trường hợp, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 10.000 trường hợp. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện xét nghiệm 16.002 mẫu và đã có kết quả 13.538 mẫu, tất cả đều âm tính.

Trong khi đó, Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang tiếp nhận điều trị 19 BN nhiễm SARS-CoV-2 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra.