Huawei: "Chúng tôi đã làm ra một chiếc điện thoại tương tự Galaxy Fold rồi, nhưng phải hủy vì quá tệ"

TẤN MINH, Theo TRÍ THỨC TRẺ 22:27 28/02/2019

CEO Huawei, Richard Yu, cho biết công ty của ông từng có một bản mẫu điện thoại màn hình gập với thiết kế tương tự Samsung Galaxy Fold, nhưng đã cho nó vào dĩ vãng vì quá tệ.

Một lãnh đạo cấp cao của Huawei vừa bắn một phát đạn vào đối thủ lớn nhất trên lĩnh vực di động của công ty - Samsung - trong bối cảnh cả hai công ty đang đối đầu trực diện tại MWC 2019 với những mẫu điện thoại màn hình gập mới.

Cụ thể, CEO mảng di động của Huawei, Richard Yu, cho biết Huawei ban đầu đã phát triển một chiếc điện thoại màn hình gập với thiết kế tương tự như Samsung Galaxy Fold, nhưng sau đó đã hủy bỏ vì nó "không ngon lắm".

"Tôi thấy có hai màn hình, một trước và một sau, sẽ khiến chiếc điện thoại trở nên quá nặng nề" - Richard Yu nói về chiếc Galaxy Fold.

"Chúng tôi có nhiều giải pháp, nhưng đã hủy bỏ hết. Chúng tôi có 3 dự án song song. Chúng tôi có những thứ tốt hơn cả nó (chiếc Galaxy Fold), nhưng bị tôi hủy bỏ hết".

"Nó tệ cực" - ông nói thêm.

Chiếc điện thoại màn hình gập Mate X của Huawei có một màn hình uốn dẻo duy nhất, có thể gập và mở để biến thiết bị từ một chiếc smartphone thành một tablet màn hình 8-inch. Bạn có thể thấy trong hình dưới đây:

Huawei: Chúng tôi đã làm ra một chiếc điện thoại tương tự Galaxy Fold rồi, nhưng phải hủy vì quá tệ - Ảnh 1.

Samsung Galaxy Fold hoạt động hơi khác một chút, với một màn hình nhỏ ở phía trước đóng vai trò màn hình smartphone khi thiết bị gập lại. Khi điện thoại mở ra như một cuốn sách, bạn sẽ thấy một màn hình thứ hai với kích cỡ của một chiếc tablet:

Huawei: Chúng tôi đã làm ra một chiếc điện thoại tương tự Galaxy Fold rồi, nhưng phải hủy vì quá tệ - Ảnh 2.

Bình luận đầy tính khiêu khích của Yu xuất hiện trong bối cảnh Huawei đang nhăm nhe ngôi vị số một của Samsung để trở thành hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới.

Hãng điện tử Hàn Quốc đã giữ ngôi vương trong nhiều năm qua, trong khi Huawei vẫn quẩn quanh vị trí thứ hai và thứ ba cùng Apple. Nhưng Huawei lại là công ty duy nhất trong top 3 có thị phần tăng cao trong Quý 4/2018.

Những điểm khác biệt giữa Mate X và Galaxy Fold đã làm bùng nổ vô số cuộc tranh cãi xoay quanh thiết kế nào tốt hơn.

Một số người tin rằng Mate X là thiết bị kém tinh tế hơn, đơn giản vì màn hình gập ra ngoài sẽ khiến nó dễ dàng bị trầy xước. Một số khác chỉ ra rằng Galaxy Fold gập lại không hoàn toàn, có thể khiến bụi và những vật thể khác lọt vào khoảng hở và làm hỏng thiết bị.

Frank Gillet, một nhà phân tích của Forrester, nhấn mạnh rằng chưa có ai được tận tay dùng thử cả hai thiết bị, nhưng cho biết có vẻ như Huawei đúng là có thiết kế tốt hơn thật.

"Chiếc tablet gập của Huawei mới nhìn qua thì trông tốt hơn vì nó mỏng hơn, và có màn hình lớn hơn ở cả chế độ điện thoại lẫn tablet. Và thiết kế gập ra ngoài của nó sẽ gây áp lực lên màn hình ít hơn so với thiết kế gập vào trong của Samsung, nhưng chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết được" - ông nói.

"Còn quá sớm để tranh cãi sản phẩm nào tốt hơn cho đến khi tất cả chúng ta có thể dùng qua sản phẩm cuối cùng. Chúng (những mẫu máy trưng bày) rõ ràng chỉ là bản mẫu, không bao giờ tốt như sản phẩm sau này được".

Các mẫu điện thoại màn hình gập hiện vẫn nằm quá xa tầm tay người tiêu dùng thông thường, Gillett nói thêm. Mate X có giá đến 2.600 USD, còn Galaxy Fold có giá 1.980 USD.

"Những thiết bị đó sẽ không tồn tại lâu như những smartphone ngày nay, bởi màn hình bản lề và cơ chế gập mở đơn giản là không bền như các smartphone dạng thanh hiện nay" - ông nói.

Tham khảo: BusinessInsider