Huấn luyện viên đội đua thuyền Đức thiệt mạng trên đường trở về làng Olympic

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:07 16/08/2016

Chiếc xe taxi chở Stefan Henze, huấn luyện viên đội đua thuyền Đức đã đâm phải một hàng rào bê tông khi đang trên đường trở về làng Olympic.

Huấn luyện viên đội đua thuyền Đức thiệt mạng trên đường trở về làng Olympic - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h50 phút sáng 15/8 khi huấn luyện viên Stefan Henze cùng với nhà khoa học thể thao Cristian Katini đang trên đường trở về làng Olympic.

Theo lời kể của Artur de Almeida Campos, người lái xe taxi 26 tuổi, thì nhà khoa học thể thao Katini bất ngờ nắm tay lái khiến chiếc xe chệch hướng rồi đâm thẳng vào một hàng rào bê tông.

Huấn luyện viên đội đua thuyền Đức thiệt mạng trên đường trở về làng Olympic - Ảnh 2.

Người lái xe và Katini thoát nạn, còn Henze bị đập đầu vào bê tông. Mặc dù được đưa ngay vào bệnh viện Miguel Couto gần đó, nơi HLV Henze trải qua ca phẫu thuật kéo dài tới 10h, nhưng ông đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

"IOC đã mất đi một nhân vật thể thao đúng nghĩa. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của Stefan và toàn thể thành viên đội Olympic Đức", Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach bày tỏ lòng thương tiếc.

"Chúng tôi xin gửi tới những người thân yêu của Stefan lời chia buồn sâu sắc nhất. Thực sự là rất buồn. Không lời nào diễn ra được những gì chúng tôi cảm thấy sau mất mát to lớn này", Chủ tịch Ủy ban Olympic Đức Alfons Hoermann cho biết.

Huấn luyện viên đội đua thuyền Đức thiệt mạng trên đường trở về làng Olympic - Ảnh 3.

Trong ngày hôm nay, lãnh đạo và các VĐV Đức sẽ tổ chức lễ tưởng niệm HLV Henze ngay trong làng Olympic. HLV Henze, 35 tuổi, từng giành HCB môn đua thuyền ở Olympic Athens 2004.