Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng "vật thể bay"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:38 20/04/2018

Trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ giữa Fenerbahce và Besiktas đã bị hoãn sau gần 60 phút bóng lăn bởi tình trạng quá khích tới từ những CĐV hung hãn trên khán đài.

Cổ động viên của Fenerbahce ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ luôn nổi tiếng cuồng nhiệt trên chảo lửa Sukru Saracoglu, trở thành nỗi ám ảnh với mọi đối thủ phải làm khách tại đây. Nhất là với những cuộc trạm chán đối thủ không đội trời chung Besiktas, sức nóng của trận đấu luôn được đẩy lên mức cao nhất. 

Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng vật thể bay - Ảnh 1.

Ngay đầu trận đấu, Soldado đã bị trọng tài Kalkavan nhắc nhở với cái cùi chỏ vào mặt Pepe. Tiếp theo đó, trận đấu bị bẻ vụn bởi những pha bóng thiếu tinh tế mà thừa bạo lực, trong bối cảnh Fenerbahce phải thắng mới giành vé vào chung kết.

Phút 23, Chahechouhe nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống liên tiếp đốn ngã 2 cầu thủ đội khách. Sức nóng của trận đấu chưa dừng lại ở đó, phút 30, Pepe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha xoạc bóng triệt hạ với Souza.

Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng vật thể bay - Ảnh 2.

Chính pha bóng này đã "giết chết" trận đấu, bởi những phút sau đó cổ động viên đội chủ nhà đã có những hành động không đẹp đối với cầu thủ đội khách. Họ ném chai lọ, hay bất kỳ thứ gì có thể xuống sân khiến Quaresma không thể thực hiện quả đá phạt góc.

Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng vật thể bay - Ảnh 3.

HLV Senol Gunes ôm đầu sau khi bị CĐV đội chủ nhà ném vật thể lạ.

Thậm chí, khi trận đấu bước sang hiệp đấu thứ 2, một cảnh tượng không thể chấp nhận được đã xảy ra. Nhóm cổ động viên đội chủ nhà đã có lời qua tiếng lại với ban huấn luyện đội khách, khiến xung đột nổ ra.

Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng vật thể bay - Ảnh 4.

Phút 58, HLV Senol Gunes của Besiktas trong nỗ lực ngăn cản cộng sự gây hấn với cổ động viên đội nhà đã không may lĩnh trọn vật thể lạ từ trên khán đài vào đầu. Cú ném quá mạnh khiến vị chiến lược gia 65 tuổi ngã vật xuống sân. 

Sau tình huống này bạo lực đã nổ ra, lực lượng an ninh đã được huy động. Trước sức nóng tới từ CĐV Fenerbahce, các cầu thủ Besiktas đã đồng loạt bỏ trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, khi bước vào đường hầm, HLV Senol Gunes lại thêm một lần nữa lĩnh trọn vật thể lạ vào đỉnh đầu. Cú ném lần này nguy hiểm hơn, khiến vị chiến lược gia sinh năm 1952 vỡ đầu. Theo những hình ảnh được chia sẻ sau đó, HLV Senol Gunes đã phải khâu 5 mũi.

Huấn luyện viên phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu vì trúng vật thể bay - Ảnh 6.

HLV Senol Gunes đã phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu.

Trận bán kết lượt về giữa Fenerbahce và Besiktas đã được hoãn lại. Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày