"Hot boy" TDDC Phạm Phước Hưng giành giải "VĐV được yêu thích nhất năm"

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 07:44 18/01/2017

Tối 17/1, tại Trường quay ngoài trời, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2016, tôn vinh các cá nhân, tập thể, hoạt động nổi bật nhất trong năm của thể thao Việt Nam.

Nhận được 4.600 lượt bầu chọn, Phạm Phước Hưng, chàng tuyển thủ của đội Thể dục dụng cụ (TDDC) đã vượt qua cầu thủ bóng đá Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) để giành chiến thắng ở hạng mục đầu tiên "VĐV được yêu thích nhất năm".

Hot boy TDDC Phạm Phước Hưng giành giải VĐV được yêu thích nhất năm - Ảnh 1.

Hạng mục này hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn và với những đóng góp suốt nhiều năm qua cho thể thao Việt Nam, Phạm Phước Hưng là cái tên hoàn toàn xứng đáng. Nhìn lại những gì Phạm Phước Hưng đã trải qua, có thể nói Phước Hưng đã chiến thắng chính mình.

Hai lần mắc căn bệnh lao xương, đối mặt nguy cơ giải nghệ, thậm chí liệt nửa người, nhưng Phạm Phước Hưng đã bền bỉ tập luyện vượt qua bệnh tật, thi đấu đỉnh cao và gặt hái được một bộ sưu tập huy chương khổng lồ, nổi bật là 6 HCV SEA Games, 3 huy chương Cúp thế giới.

Trong năm 2016, ngoài việc lần thứ hai giành quyền dự tranh Olympic, Phước Hưng còn đoạt 1 HCĐ Cúp thế giới. Khi cái tên Phạm Phước Hưng được xướng lên, cả hội trường đã dành cho chàng trai vẫn được người hâm mộ gọi là "Hot boy" của TDDC Việt Nam tràng pháo tay không ngớt.

Hot boy TDDC Phạm Phước Hưng giành giải VĐV được yêu thích nhất năm - Ảnh 2.

Không có bất ngờ ở những hạng mục còn lại khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, với 2 tấm huy chương, trong đó 1 huy chương vàng Olympic đã được vinh danh ở hạng mục "VĐV nam xuất sắc nhất năm". Danh hiệu "VĐV nữ xuất sắc nhất" thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).

Các hạng mục khác trong đêm Gala trao giải Cúp chiến thắng 2016

VĐV trẻ xuất sắc nhất: Lê Tú Chinh (điền kinh)

HLV xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Nhung (điền kinh)

VĐV khuyết tật xuất sắc nhất: Lê Văn Công (cử tạ)

Đội tuyển xuất sắc nhất: U.19 Việt Nam

Hình ảnh ấn tượng của năm: Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên, Quốc kỳ Việt Nam lần đầu được nêu ở vị trí cao nhất tại đấu trường Olympic khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Thành tựu trọn đời: HLV Bùi Lương (điền kinh).