“Họng pháo” của UAE bị treo giò, tuyển Việt Nam hưởng lợi trước cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 16/10/2019

Cơ hội để ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước UAE ở trận đấu sắp tới đã rộng mở hơn rất nhiều khi tiền đạo số 1 của đội bóng Tây Á phải nhận án treo giò.

Trong trận thua 1-2 của UAE trên sân Thammasat tối qua, Ali Mabkhout là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng Tây Á ở cuối hiệp 1. Với 6 bàn thắng sau 3 trận, anh đang đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới vòng loại World Cup khu vực châu Á, xếp trên là Omar Al Somah của Syria với 7 bàn. Mabkhout đồng thời đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử UAE với 55 bàn thắng trong màu áo ĐTQG.

Ở vòng loại Asian Cup 2015, Mabkhout cũng đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng 5-0 của UAE trước ĐT Việt Nam tại sân Mohammed Bin Zayed. Ở vòng loại năm đó, Việt Nam xếp bét bảng khi chỉ có 1 chiến thắng và phải nhận tới 5 trận thua.

Chân sút số 1 của UAE bị treo giò, ĐT Việt Nam hưởng lợi trước cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Mabkhout là cái tên không thể thay thế trong đội hình của UAE. Ảnh: Zimbio.

Có thể nói Mabkhout là chân sút không thể thiếu trên hàng công của ĐT UAE, anh đã ghi tới 6 bàn trong tổng số 8 bàn thắng của đội bóng này tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, anh sẽ không có cơ hội ra sân trong trận đấu tiếp theo khi UAE làm khách trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 vì đã phải nhận đủ số thẻ vàng. Với 2 thẻ vàng phải nhận trong 2 trận đấu với ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan, theo quy định của giải đấu, Mabkhout sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Chân sút số 1 của UAE bị treo giò, ĐT Việt Nam hưởng lợi trước cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Mabkhout phải nhận thẻ vàng trong trận thua Thái Lan tối 15/10. Ảnh: Changsuek

Việc chân sút số 1 bị treo giò là bất lợi không nhỏ đối với ĐT UAE khi đối đầu với Việt Nam đang có hàng phòng ngự khá chắc chắn với chỉ 1 bàn thua sau 3 trận đấu. Hiện ĐT UAE đang có 4 điểm sau 3 trận đấu và tạm xếp thứ 3 ở bảng G, phía trên là Thái Lan và Việt Nam với cùng 7 điểm.

Chân sút số 1 của UAE bị treo giò, ĐT Việt Nam hưởng lợi trước cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam đang có phong độ rất cao ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hiếu Lương.

Nếu tiếp tục để thua ở trận đấu tới, UAE gần như không còn cơ hội lọt vào vòng loại tiếp theo, đây sẽ là nỗi thất vọng lớn bởi mục tiêu của LĐBĐ nước này là tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Lần gần nhất UAE được tham dự vòng chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh đã cách đây 29 năm ở Italia '90, khi đại diện Tây Á này để thua cả 3 trận vòng bảng.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT UAE sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/11 sắp tới tại SVĐ Mỹ Đình, sau đó 5 ngày sẽ là cuộc tái đấu với ĐT Thái Lan của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng trên sân đấu này.