Hỗn chiến kinh hoàng trước trận đấu của Barcelona: Hai nhóm ultras khét tiếng tấn công nhau bằng đủ mọi loại vũ khí

Thành An, Theo Helino 23:54 25/01/2020

Một cuộc đụng độ dữ dội nổ ra bên ngoài sân Mestalla trước cuộc chạm trán giữa Valencia và Barcelona trong khuôn khổ vòng 21 La Liga.

So với cổ động viên Anh, Italy hay nhiều quốc gia châu Âu, các fan Tây Ban Nha được đánh giá khá ôn hòa. Tuy nhiên chỉ trong ngày 25/1, bóng đá xứ sở đấu bò liên tiếp chứng kiến 2 vụ ẩu đả dữ dội.

Gần 4 giờ đồng hồ trước cuộc đọ sức tâm điểm vòng 21 La Liga giữa Valencia và Barcelona, một vụ hỗn chiến bùng phát giữa 2 nhóm ultras khét tiếng của hai đội. Vì những lời lẽ, ca từ khiêu khích, khoảng hơn 60 thành viên của nhóm Yomus (Valencia) và Boixos Nois (Barcelona) lao vào tấn công nhau trên con phố Plaza de la Aficion, ngay gần sân Mestalla.

Ẩu đả kinh hoàng giữa hai nhóm ultras khét tiếng của Valencia và Barcelona

Những kẻ quá khích dùng đủ mọi loại vũ khí như tuýp sắt, gậy, pháo sáng cho đến chai lọ, cốc chén, bàn ghế ở những quán cà phê ven đường để tấn công nhau. Người dân địa phương và các cổ động viên khác của hai đội phải nhanh chân tìm chỗ núp, tránh tai bay vạ gió.

Phải tới khi cảnh sát chống bạo động có mặt để can thiệp, vụ ẩu đả mới lắng xuống. Hậu quả, một thành viên của Boixos bị bắt giữ, trong khi vài fan quá khích khác phải nhập viện với những vết thương ở đầu, lưng và cánh tay.

Hỗn chiến kinh hoàng trước trận đấu của Barcelona: Hai nhóm ultras khét tiếng tấn công nhau bằng đủ mọi loại vũ khí - Ảnh 2.

Con phố gần sân Mestalla trở thành chiến trường trước giờ bóng lăn. Ảnh: Mundo Deportivo.

Trước đó ít giờ, một vụ ẩu đả khác cũng nổ ra giữa hai nhóm CĐV cực đoan của Espanyol và Athletic Bilbao. Cuộc đụng độ dữ dội kéo dài từ ga tàu điện ngầm Cornella cho đến những con phố xung quanh sân Cornella el Prat.

Sau hơn 10 phút giao tranh ác liệt, cảnh sát mới có thể cách ly được những cái đầu nóng và tóm gọn 5 kẻ quá khích. Một vòng đấu ngập tràn bạo lực tại giải đấu cao nhất xứ sở đấu bò.