Hơn 80% bệnh nhân tim và ung thư Nhật Bản vẫn làm việc khi nhập viện

H.Thủy, Theo TTXVN 21:10 16/12/2018

Số liệu mới công bố của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy hơn 80% bệnh nhân ung thư hoặc bệnh tim được khảo sát tại Nhật Bản vẫn làm việc dưới nhiều hình thức trong thời gian nhập viện để điều trị.

Khảo sát của Bộ Y tế Nhật Bản được thực hiện trên 1.030 bệnh nhân ung thư hoặc bệnh nhân tim trong độ tuổi từ 20 - 64 đã nhập viện trong 5 năm qua tại 25 bệnh viện lớn.

Theo đó, khoảng 82% trong số này cho biết họ vẫn làm việc tại bệnh viện, bao gồm thực hiện các báo cáo và những chuẩn bị liên quan đến công việc của họ.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 91,1% bệnh nhân đã sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để thực hiện công việc của họ từ những nơi bao gồm không gian chung tại bệnh viện hoặc phòng riêng của họ.

Hơn 80% bệnh nhân tim và ung thư Nhật Bản vẫn làm việc khi nhập viện  - Ảnh 1.

Rất nhiều bệnh nhân ung thư hoặc bệnh tim tại Nhật Bản vẫn làm việc dưới nhiều hình thức trong thời gian nhập viện để điều trị. Ảnh: japantimes.co.jp

Đây là kết quả khảo sát quy mô lớn đầu tiên của Bộ Y tế Nhật Bản. Điều này cho thấy rất khó để nhiều bệnh nhân có thể tập trung điều trị.

Trong khi chính phủ đang cố gắng khuyến khích người dân nhận ra sự cần thiết phải cân bằng giữa công việc và điều trị, một số chuyên gia cho rằng điều quan trọng là môi trường xã hội và lao động cần được cải thiện.

Bà Naomi Sakurai, Giám đốc Dự án Cancer Survivors Recruiting Project chuyên giúp đỡ và hỗ trợ người lao động được nhận điều trị ung thư, cho rằng cuộc khảo sát phản ánh chính xác thực tế. Theo bà, bệnh nhân thường nghĩ là họ đã gây rắc rối cho nơi tuyển dụng nên họ phải làm việc ngay cả trong bệnh viện. Nhưng những bệnh nhân này không nên quên rằng họ cũng cần phải ưu tiên sức khỏe và điều trị bệnh của mình.