Hơn 4.000 người ở huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán để tránh bão số 9

Nguyễn Yên, Theo Trí Thức Trẻ 00:24 24/11/2018

Hơn 4.000 người ở khu vực thấp, khu vực sạt lở, ở những nhà có nguy cơ bị sập của huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán đến các trường học, đồn biên phòng.

Hơn 4.000 người ở huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán để tránh bão số 9 - Ảnh 1.

Trước những diễn biến cơn bão số 9 (bão Usagi) có thể đổ bộ trực tiếp vào TPHCM, huyện đảo Cần Giờ đang khẩn trương chuẩn bị công tác ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn.

Tối 23/11, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ cho biết, sáng 24/11 sẽ thực hiện việc sơ tán hơn 4.000 người ở khu vực thấp, khu vực sạt lở, những nhà yếu, có nguy cơ bị sập đến các trường học kiên cố, đồn biên phòng để tránh cơn bão số 9 (tên quốc tế Usagi).

"Huyện Cần Giờ đã sẵn sàng phương án sơ tán 4.151 người. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có khoảng 413 căn nhà cần gia cố chằng chống. Đến nay, toàn bộ số nhà trên đã được chằng chống an toàn", lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ nhấn mạnh.

Hơn 4.000 người ở huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán để tránh bão số 9 - Ảnh 2.

Tàu thuyền neo đậu vào bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo đó, hơn 1.000 tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt hải sản cũng đã đeo nậu vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Tiến Hưng – Chủ tịch UBND TT Cần Thạnh cho biết, TT Cần Thạnh có 125 tàu thuyền hoạt động đánh bắt cá, hiện đã neo đậu vào bờ an toàn.

Ngoài ra, địa phương còn dùng loa kêu gọi, tuyên truyền vận động người dân biết, phòng tránh cơn bão số 9 nếu đổ bộ vào TP.HCM.

Hơn 4.000 người ở huyện Cần Giờ sẽ được sơ tán để tránh bão số 9 - Ảnh 3.

Dùng loa vận động, tuyên truyền cho người dân về cơn bão số 9 có thể đổ bộ vào TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, bão số 9 sẽ đổ bộ vào TPHCM, cơ quan chức năng thành phố đang khẩn trương chuẩn bị công tác ứng phó.

Sáng 23/11, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Bộ đội Biên phòng TP, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện đang trên biển, ven biển vào bờ hoặc tìm nơi trú an toàn; chấp hành lệnh cấm tàu, thuyền xuất bến từ 13h ngày 23 /11 đến khi có lệnh mới.