Ấn Độ rúng động trước thông tin hơn 2.200 người bị nhiễm HIV khi đi truyền máu ở bệnh viện

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 01/06/2016

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 2.234 người đã bị lây nhiễm virus HIV khi đi truyền máu tại các bệnh viện trong nước suốt 17 tháng qua.

Tổ chức kiểm soát AIDS quốc gia công bố ít nhất 2.234 người đã bị nhiễm virus HIV trong quá trình đi truyền máu tại các bệnh viện. Bang Uttar Pradesh là nơi có nhiều người bị nhiễm virus HIV nhất với 361 trường hợp. Trong khi đó, bang Gujarat đứng thứ 2 với 292 trường hợp, bang Maharashtra đứng thứ 3 với 276 trường hợp và thủ đô Delhi đứng thứ 4 với 264 trường hợp nhiễm virus HIV.

Ấn Độ rúng động trước thông tin hơn 2.200 người bị nhiễm HIV khi đi truyền máu ở bệnh viện - Ảnh 1.

 Thông tin hơn 2.000 người Ấn Độ nhiễm virus HIV đang gây chấn động dư luận.

Tổ chức kiểm soát AIDS quốc gia đã công bố số liệu nhằm đáp lại yêu cầu kiểm tra của nhà hoạt động Chetan Kothari. Chia sẻ trên BBC, ông Kothari cho biết ông thực sự shock trước những con số khủng khiếp này.

"Đây là số liệu chính thức được cung cấp bởi một cơ quan nhà nước. Tôi tin rằng con số thực tế có thể còn gấp 2, 3 lần", Ông Kothari nói và chia sẻ thêm rằng hiện các bệnh viện tại Ấn Độ còn thiếu hụt công nghệ lọc máu và xét nghiệm HIV.

"Đây quả thực ra một vấn đề nghiêm trọng và cần được giải quyết tức thì", ông Kothari nhấn mạnh.

(Nguồn: Time)