Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?”

Gia Hiển, Theo Helino 17:17 26/11/2019

Chưa chắc đã có tiền để mua uống thử cốc trà sữa này ý…

Ngoài những món ăn/đồ uống với nguyên liệu và cách chế biến kỳ lạ, Nhật Bản còn nổi tiếng với các món cao cấp, đắt đỏ bậc nhất. Một phần là do nhu cầu ăn uống, phần khác là do để PR, thu hút dư luận mà các thương hiệu, cửa hàng ăn uống ở Nhật thi thoảng lại sáng tạo ra những món với mức giá cao ngất ngưởng, gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Mới đây nhất, MXH lại đang xôn xao với ly trà sữa giá 10.000 yên ở Shin-okubo, Nhật Bản, quy đổi ra tiền Việt sẽ rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng. Ngay lập tức cốc trà sữa này đã khiến dân mạng bàn luận sôi nổi trên các fanpage:

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 1.

Bài đăng về ly trà sữa giá 2 triệu ở một fanpage Việt. Nguồn: Sugoi.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 2.
Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 3.
Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 4.

Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, tuy vậy cũng có khá nhiều người Việt sinh sống tại Nhật muốn thử vị trà trong cốc trà sữa này.

Theo thông tin từ tờ Soranews, ly trà sữa 2 triệu này là một loại đồ uống của cửa hàng Tokyo Tapioca Land cafe khai trương ở Shin-okubo ngày 22/11 vừa xong. Sở dĩ cốc trà sữa có giá cao như vậy là vì vị trà được chế biến từ loại trà đắt nhất thế giới, sinh trưởng trong khe núi ở Trung Quốc và được chính phủ quản lý chặt chẽ. Lá trà này có sản lượng mỗi năm chưa tới 1kg, đã được dấu giá lên tới 2.800.000 yên/20 gam.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 5.

Quán Tokyo Tapioca Land cafe.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 6.
Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 7.

Cốc trà sữa giá 10.000 yên.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 8.

Đây là cách khách hàng được phục vụ ly trà sữa giá 2 triệu.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 9.
Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 10.
Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 11.

Phóng viên Soranews thử uống cốc trà sữa làm từ lá trà đắt nhất thế giới.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 12.

Phần trân châu dưới đáy cốc.

Ngoài ra, quán cafe này cũng bán những món đồ uống khác với giá từ 500 yên. Sau 18h mỗi ngày, quán sẽ chuyển sang hình thức quán bar với cocktail và những đồ uống có cồn khác.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 13.

Các loại đồ uống khác trong quán.

Hơn 2 triệu cho ly trà sữa ở Nhật được làm từ lá trà đắt nhất thế giới, dân tình thắc mắc: “Rồi uống vào có trường sinh bất tử luôn không?” - Ảnh 14.

Quán "lên đèn" thành bar vào buổi tối.

Nguồn: Soranews24.