Hơn 1.000 người nhiễm corona chỉ sau 1 tháng, cuộc sống của người Hàn Quốc bị đảo lộn như thế nào?

Ngọc Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 27/02/2020

Hiện nay, số lượng ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc hiện đang đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau tâm dịch Trung Quốc.

Số người nhiễm bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona tính đến cuối giờ chiều ngày 26/2 đã tăng lên 1.261 trường hợp. Người đầu tiên ở Hàn Quốc được xác nhận dương tính với corona vào ngày 20/1, tính đến nay đã 37 ngày trôi qua và số người nhiễm đã vượt mức 1.000 người.

Một tháng vừa qua, cuộc sống thường nhật của người dân Hàn Quốc hoàn toàn bị đảo lộn như tình trạng khan hiếm khẩu trang, người dân tránh chạm mặt nhau, tờ Newsis (Hàn Quốc) cho biết.

Sốt khẩu trang, lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa để thu lợi nhuận

Virus corona đã biến hành động đeo khẩu trang và thường xuyên khử trùng tay thành những thói quen phổ biến mang tính xã hội. Dù trước đó vì tình trạng bụi mịn và bụi cát vàng đeo bám dai dẳng, người dân Hàn Quốc đã sớm tìm đến khẩu trang như một công cụ bảo vệ sức khỏe nhưng nhu cầu đó không tăng đột biến trong một thời gian ngắn như tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trước tình trạng sốt khẩu trang kèm theo khan hiếm hàng hóa trong các khu chợ, trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố lệnh cấm đầu cơ tích trữ hàng hóa từ ngày 5/2. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp vì muốn thu lợi nhuận nên những hành vi lừa đảo liên quan đến mua bán khẩu trang vẫn đang diễn ra dai dẳng.

Người dân Hàn Quốc than phiền rằng, dù giá khẩu trang ở một số nơi vẫn rất cao nhưng cũng không dễ để tìm mua được. Cũng có không ít vụ việc bạo lực, đôi co lời qua tiếng lại giữa người dân xoay quanh việc đeo khẩu trang.

Trước tình trạng khẩu trang trong nước khan hiếm nhưng vẫn được xuất khẩu ra nước ngoài, đến 0h00 ngày hôm nay 26/2, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành quyết định hạn chế các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang.

Hơn 1.000 người nhiễm corona chỉ sau 1 tháng, cuộc sống của người Hàn Quốc bị đảo lộn như thế nào? - Ảnh 1.

Các phóng viên đeo khẩu trang tác nghiệp lấy tin từ tòa nhà quốc hội Yeouido Seoul ngày 26/2 (Ảnh: Newsis)

Các hoạt động lập pháp - tư pháp tạm dừng, huấn luyện quân đội cũng bị trì hoãn

Trước sự lây lan với tốc độ khủng khiếp của virus corona, xã hội Hàn Quốc như ngừng chuyển động, tờ Newsis nhận định.

Vì virus corona, lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền lập hiến, vào ngày 24/2 tòa nhà quốc hội Hàn Quốc bị phong tỏa từ 18h chiều hôm trước đến 9h sáng hôm sau để phục vụ công tác khử trùng phòng dịch.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đang tạm dừng các phiên xét xử, ngoại trừ các phiên xét xử quan trọng, tòa án địa phương các cấp đều bị tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ.

Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, dịch bệnh xâm nhập vào hệ thống các cấp cảnh sát Hàn Quốc. Song song với việc hạn chế triệu tập, ngoại trừ xử lý các vụ án quan trọng thì virus corona gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều tra.

Công tác khám tuyển quân sự lần đầu tiên sau 70 năm bị trì hoãn, việc huấn luyện ngoài trời hay tại các doanh trại quân đội bị tạm ngưng. Lịch khai giảng học kì mới tại các trường học trên toàn quốc cũng được dời lại.

Nhiều hoạt động công cộng tại một số địa phương khu vực đồng loạt bị hủy, nhiều địa điểm công cộng bị phong tỏa hoàn toàn.

Hiện tại, hầu như không có nơi nào, bao gồm tòa án, sở cảnh sát cho phép ra vào nếu không kiểm tra thân nhiệt.

Làm việc tại nhà, biểu tình online diễn ra sôi nổi

Trong bầu không khí căng thẳng chung, những địa điểm vốn là nơi tập trung của mọi tầng lớp trở nên đìu hiu, thưa thớt. Không khó để nhận thấy người dân đã cố gắng tích trữ lương thực nhu yếu phẩm, thay vì đến tận nơi mua hàng người dân chọn mua sắm qua mạng và vận chuyển đến tận nhà.

Các hoạt động đám cưới, tang lễ cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Vì lệnh hạn chế tham gia các sự kiện đông người nên dù có đến nhưng hầu như khách mời cũng chỉ để tiền mừng hoặc tiền điếu rồi vội đi ngay.

Hơn 1.000 người nhiễm corona chỉ sau 1 tháng, cuộc sống của người Hàn Quốc bị đảo lộn như thế nào? - Ảnh 2.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng nhận thuốc khử trùng miễn phí ngày 26/2 (Ảnh: Newsis)

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được khuyến cáo cho nhân viên nghỉ hoặc làm việc tại nhà. Hoạt động sản xuất tại các nhà máy công nghiệp cũng phần nào bị gián đoạn. Kỳ thi tuyển công nhân viên chức nhà nước hay tuyển dụng nhân viên tại nhiều công ty được lùi ngày hoặc tạm thời trì hoãn.

Không ít tổ chức đoàn thể thay vì tổ chức sự kiện gặp mặt trực tiếp, họ thực hiện hội họp trực tuyến, tiến hành sự kiện qua mạng internet. Thậm chí, một số cuộc biểu tình cũng được tổ chức trực tuyến.

Cấm nhập cảnh, biến động thị trường chứng khoán

Hiện nay, số lượng ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc hiện đang đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau tâm dịch Trung Quốc.

Tính đến 20h ngày 25/2 đã có 25 quốc gia vùng lãnh thổ thi hành các chính sách nhập cảnh cứng rắn đối với các du khách đến từ Hàn Quốc, đã có 13 quốc gia cấm nhập cảnh đối với người đến từ Hàn Quốc, 12 nước thực hiện chính sách cách ly đối với du khách Hàn Quốc. Nhiều quốc gia khác cảnh báo người dân về việc du lịch đến xứ sở kim chi.

Theo Newsis, nhiều phân tích cho thấy, tỉ giá hối đoái cũng như thị trường tài chính Hàn Quốc đang biến động từng ngày vì ảnh hưởng của dịch corona.

* Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Hơn 1.000 người nhiễm corona chỉ sau 1 tháng, cuộc sống của người Hàn Quốc bị đảo lộn như thế nào? - Ảnh 3.