Hội idol "đoạn tình" với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể

MHien, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2019

Không phải idol nào cũng có cái kết đẹp sau khi rời JYP Entertainment để bắt đầu con đường sự nghiệp riêng.

JYP Entertainment được coi là công ty "chơi đẹp" nhất với idol. So với ông anh SM hay bị chỉ trích là luôn tìm cách cản bước nghệ sĩ thì "gà" JYP vẫn được công ty nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ dù chọn ngã rẽ riêng. Thế nhưng thiếu mất bệ phóng lớn, không phải ai cũng thành danh trên con đường mới. Tính đi tính lại, những tên tuổi cựu idol JYP "làm nên chuyện" chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi số người còn lại chật vật vì không thể lấy lại hào quang ngày trước.

Từ những gương mặt thành công...

Rời xa JYP là mất đi một lợi thế lớn, từ khâu hậu cần đến sản xuất âm nhạc, quảng bá. Tuy nhiên những idol này vẫn gặt hái được sự nghiệp rực rỡ nhờ tài năng, nỗ lực và may mắn.

Bi Rain

Bi Rain là ca sĩ solo nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc những năm 2000 và được coi là "công thần" đặt nền móng cho sự thịnh vượng của JYP. Năm 2007, anh rời JYP, thành lập công ty J. Tune Entertainment nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình với người sáng lập J.Y.Park. Sự nghiệp ca hát của Bi Rain lúc này không hề gặp khó khăn như nhiều người tưởng.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 1.

Bi Rain ra mắt album Rainism và tiếp tục được đón nhận mặc dù nó bị gắn mác 19+. Hơn 1.500.000 bản album đã được bán ra, riêng với thị trường Hàn Quốc doanh số đã đạt hơn 300.000 bản. Những con số không hề nhỏ với một nghệ sĩ solo vào thời điểm đó, chứng tỏ sức hút của Rain không hề suy giảm và thậm chí còn trở nên hot hơn.

"Rainism" MV - Rain

Giấc mơ Mỹ tiến còn dang dở trước đó cũng được Bi Rain viết tiếp nhờ việc lấn sân vào mảng điện ảnh tại Mỹ. Anh trở thành người Hàn Quốc đầu tiên được nhận vai chính trong một bộ phim của Hollywood với vai diễn Raizo trong Ninja Assassin năm 2009. Tại quê nhà, Bi Rain quay trở lại địa hạt phim truyền hình qua hàng loạt bộ phim: Plan B, My lovely girl, Diamond Lover... đồng thời tham gia vào một vài phim điện ảnh khác.

Có thể nói Bi Rain đã khẳng định được tên tuổi, tài năng của mình ngay cả khi vừa mới rời xa vòng tay bố Park. Sau khi nhập ngũ sự nghiệp ca hát của Bi Rain không còn được như trước nhưng bất kì ai cũng phải công nhận anh là một nghệ sĩ solo hàng đầu trong nền công nghiệp K-pop và đồng thời cũng là một diễn viên có sức hút trên màn ảnh.

Jay Park

Đây có lẽ là trường hợp chia tay đáng tiếc nhất ở JYP. Ra mắt trong đội hình của 2PM với trọng trách trưởng nhóm nhưng do những phát ngôn về Hàn Quốc gây tranh cãi trên mạng xã hội trong quá khứ, Jay Park đành phải gác lại giấc mơ idol.

Năm 2009, anh trở về Mỹ, phát hành một số bản cover thông qua kênh Youtube riêng của mình và bất ngờ được đón nhận nhiệt tình. Với tư cách là nghệ sĩ solo thuộc công ty Sidus HQ, Jay Park đã trở lại ở thị trường Hàn Quốc và phát hành nhiều sản phẩm gây tiếng vang. Anh còn là 1 trong những nghệ sĩ solo hiếm hoi nhận giải Thu âm của năm tại Golden Disk Awards năm 2011.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 3.

Jay Park là người hiếm hoi rời JYP nhưng đạt được thành công

Kết quả từ những nỗ lực vượt qua scandal của Jay Park là sự ra đời của đứa con tâm huyết AOMG vào năm 2013 và hãng đĩa H1GHR music năm 2017. Không chỉ khẳng định bản thân trong sự nghiệp solo mà Jay Park đã trở thành CEO, người sáng lập của 2 công ty Hip Hop hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Người ta cũng dần quên đi một Jay Park trẻ người non dạ trong quá khứ mà thay vào đó là một hình ảnh của một nghệ sĩ solo quyến rũ, đầy sức hút trên sân khấu đồng thời là một producer, CEO tuổi trẻ tài cao hiếm có của làng giải trí Hàn Quốc.

Sunmi

Sunmi ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc nữ Wonder Girls và rời nhóm năm 2010 vì lý do tập trung cho học hành. Sau thời gian hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo và tái hợp cùng Wonder Girls cho đến khi nhóm tan rã, năm 2017 cô chính thức rời JYP Entertainment.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 4.

Có vẻ việc trở thành nghệ sĩ solo là con đường đúng đắn với Sunmi khi tên tuổi của cô nàng được nâng lên một tầm cao mới so với thời điểm còn là một "mẩu" mờ nhạt của Wonder Girls

Tháng 8/2017, Sunmi chính thức trở lại với ca khúc "Gashina". Được sáng tác bởi "phù thủy âm nhạc Teddy", Sunmi đã có sự trở lại đỉnh cao, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp solo. Nó cũng là bước đệm hoàn hảo mở đường cho thành công của những "Heroine", "Siren" và mới đây nhất là "Noir". Tất cả những ca khúc này đều trở thành hit, nên có lẽ việc lo lắng cho sự nghiệp của Sunmi sau khi rời JYP là lo lắng "thừa" mất rồi.

HyunA

Ít ai biết rằng HyunA đã từng ra mắt cùng Wonder Girls trước đây. Cô nàng đã góp giọng trong đĩa đơn Irony ( 2007) nhưng sau đó rút lui vì lý do sức khỏe.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 5.

Sau khi rời JYP, HyunA gia nhập Cube và có màn debut cực kỳ thành công cùng nhóm nhạc nữ 4minute trong năm 2009. Bên cạnh những thành tích khủng cùng 4minute, HyunA cũng được công ty chủ quản push mạnh thông qua việc phát hành ca khúc solo "Change" vào năm 2010, đánh dấu đoạn đường solo thành công rực rỡ sau này.

Đáng tiếc là việc HyunA công khai hẹn hò với E’dawn (cựu thành viên Pentagon) vào năm ngoái đã khiến cho sự nghiệp của cô phải gián đoạn khi bị Cube hủy hợp đồng. Tuy nhiên, cựu thành viên 4minute cũng đã nhanh chóng kí hợp đồng với P’nation - công ty mới của PSY và hứa hẹn sẽ quay trở lại với fan thông qua màn comeback hoành tráng trong tương lai.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 6.

Sự nghiệp HyunA tạm thời gián đoạn vì hẹn hò với E'Dawn

... Đến những người đánh mất hào quang

Bên cạnh những gương mặt thành công thì cũng có những cái tên đã dần đánh mất hào quang của mình sau khi dứt áo ra đi khỏi JYP.

Sunye và Sohee (Wonder Girls)

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 7.

Có vẻ như ngoài Sunmi và HyunA, không có thành viên nào của Wonder Girls có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình sau khi rời JYP.

Cô nàng "bánh bao" Sohee rời nhóm năm 2013 để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất nhưng không có vai diễn nào ấn tượng. Mãi đến Train to Busan, người ta mới thực sự biết đến cô với vai trò là một diễn viên. Sohee vẫn cực kỳ khó khăn để lấn sân sang diễn xuất khi mà kĩ năng diễn vẫn chưa hoàn thiện, tiếp tục phải mang mác "ca sĩ đóng phim", điều này khiến cho tên tuổi của cô cũng trở nên mờ nhạt dần trong ngành giải trí.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 8.

Sohee vẫn phải mang mác "ca sĩ đóng phim"

Với trường hợp của Sunye, cựu trưởng nhóm cũng chật vật trên con đường tìm lại hào quang của mình. Sau khi bất ngờ tuyên bố kết hôn vào năm 2013 và chính thức rời JYP năm 2015, Sunye đã có màn trở lại vào năm ngoái dưới danh nghĩa nghệ sĩ solo của Polar Entertainment.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 9.

Sunye ở ẩn nhiều năm sau ngày kết hôn

Tuy nhiên, sự trở lại của cô lại gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, phản đối vì lý do năm xưa đã "thiếu trách nhiệm" khi bỏ hết tất cả để kết hôn, không màng đến sự nghiệp của cả nhóm và tình cảm của fan hâm mộ. Chưa kịp ra sản phẩm, Sunye lại có bầu lần 3 khiến hoạt động bị gián đoạn khiến khán giả cho rằng còn lâu mới thấy ngày cựu trưởng nhóm Wonder Girls comeback.

Jeong Jinwoon (2AM)

Jinwoon có bệ phóng từ JYP và có chút tiếng tăm khi tham gia đóng Dream High. Tháng 3/2015, anh chính thức rời JYP để đến nhà mới Mystic Entertainment. Cựu thành viên 2AM phát hành solo album vào năm 2016 và sau đó là nhiều đĩa đơn nhưng không nhận được nhiều sự chú ý.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 10.

Danh tiếng của Jinwoon khó có thể lấy lại được như những ngày tháng ở dưới trướng JYP

Sở hữu giọng hát tốt nhưng có lẽ khi rời xa JYP và 2AM Jinwoon vẫn còn phải cố gắng, nỗ lực hơn nhiều trên con đường riêng của mình. Jinwoon cũng tham gia một số phim truyền hình với những vai diễn nhỏ nhưng vẫn chưa vượt qua được cái bóng từ Dream High 2 - bộ phim mà anh và các đồng nghiệp ở JYP đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Mới đây cựu thành viên 2AM cũng đã chào tạm biệt fan để lên đường nhập ngũ. Việc ca hát lại phải tạm gác sang một bên, nhiều người cho rằng anh khó lấy lại danh tiếng như ngày còn ở công ty cũ.

Min (MissA)

Sau khi tan rã, trong MissA chỉ còn Suzy là vẫn khẳng định được tên tuổi của mình. Những thành viên còn lại dù chật vật nhưng Min lại là người thê thảm nhất. Từ ngày rời JYP, gần như cô không còn xuất hiện trước truyền thông.

Hoạt động âm nhạc mới nhất của Min là góp giọng trong ca khúc "Marathon" của Deepshower nhưng không đạt được thành công và cô nàng vẫn chưa hề có động thái rục rịch ra mắt album hay lấn sân sang mảng diễn xuất. Rời JYP, sự nghiệp của cô nàng bé hạt tiêu này quả thực đang trượt dốc không phanh và khiến fan phải quan ngại.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 11.

Min khiến fan lo lắng vì không có bất kỳ sản phẩm solo nào

Im Junhyeok (Day6)

Tháng 2/2016, JYP thành viên Im Junhyeok rời Day6 với lý do cá nhân dù anh vừa mới debut vài tháng trước khiến fan không khỏi bất ngờ.

Sự thật là anh chàng bị đuổi khỏi nhóm do hẹn hò với fan của chính mình. Đa số người hâm mộ đều đồng tình với quyết định này của JYP vì việc hẹn hò gần như được công khai trên mạng xã hội của anh và bạn gái khiến fan không thể chấp nhận, đã thế còn vi phạm lệnh cấm hẹn hò của công ty.

Hội idol đoạn tình với JYP: Người sự nghiệp thăng hoa thì ít, kẻ “lên voi xuống chó” thảm thương thì vô kể - Ảnh 12.

Im Junhyeok sẽ rất khó khăn để quay trở lại với sân khấu âm nhạc

Sau khi rời JYP, Junhyeok đã phải đón bão tố từ fan của nhóm, cư dân mạng... Chính vì vậy mà con đường quay lại sự nghiệp cầm mic của anh khó khăn hơn. Anh từng tham gia ban nhạc Be Blossom trong một thời gian ngắn, xuất hiện trên show sống còn "The Unit" nhưng không đạt được thành tích gì. Nhìn vào những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhiều K-pop fan tin rằng Junhyeok sẽ phải mất thời gian, cần sự cố gắng và nỗ lực nhiều hơn gấp nhiều lần so với những người khác mới có thể trở lại với sân khấu.