Hỏi “đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”: Đáp án có đến 169 chữ cái, nơi đó còn ở ngay gần Việt Nam

Gia Hiển, Theo Helino 18:30 10/01/2020

Đảm bảo nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết tên đầy đủ của thủ đô này.

“Đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”. Xin giải đáp luôn từ đầu chính là thủ đô của Thái Lan - quốc gia láng giềng với Việt Nam. Du khách quốc tế biết đến thủ đô của Thái Lan có tên là Bangkok, người dân bản địa thì gọi thành phố này là Krung Thep (mang ý nghĩa “Thành phố của các thiên thần”).

Hỏi “đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”: Đáp án có đến 169 chữ cái, nơi đó còn ở ngay gần Việt Nam - Ảnh 1.

Bangkok vốn là thành phố du lịch nổi tiếng, đón lượng khách top đầu thế giới mỗi năm. Thế nhưng không nhiều du khách biết đến tên đầy đủ của thành phố này. Tên đầy đủ của thủ đô Thái Lan lên tới 169 chữ cái, dài nhất thế giới. Bangkok hay Krung Thep chỉ là tên gọi rút gọn cho dễ nhớ.

Hỏi “đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”: Đáp án có đến 169 chữ cái, nơi đó còn ở ngay gần Việt Nam - Ảnh 2.
Hỏi “đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”: Đáp án có đến 169 chữ cái, nơi đó còn ở ngay gần Việt Nam - Ảnh 3.

Sau khi phiên âm sang tiếng Anh, tên gọi đầy đủ của thủ đô Thái Lan là: “Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit”. Theo Fox News, cái tên này đã nhận kỷ lục Guiness là tên thủ đô và tên địa danh dài nhất thế giới.

Hỏi “đố bạn biết thủ đô của quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?”: Đáp án có đến 169 chữ cái, nơi đó còn ở ngay gần Việt Nam - Ảnh 4.

Nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa của cái tên đầy đủ, thì đây là bản dịch nôm na sang tiếng Việt: “Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần”.

Ở Thái Lan, tên đầy đủ của thủ đô ít khi được sử dụng trong đời sống, thế nhưng nhiều người dân vẫn thuộc lòng cho dù rất dài và sử dụng nhiều từ Thái cổ. Cái tên này đôi khi cũng xuất hiện trên những chiến dịch quảng bá du lịch Thái Lan.

Nguồn: Fox News.