Học với dàn nhạc lừng danh Seoul Pops Orchestra ngay tại Việt Nam

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 06/09/2017

Trong khi số nghệ sĩ được đứng chung sân khấu với Seoul Pops Orchestra là khá ít ỏi thì sinh viên của một trường quốc tế nghệ thuật ở Hà Nội lại đang có cơ hội học tập, rèn luyện cùng dàn nhạc này.

Seoul Pops Orchestra – Dàn nhạc đi vào kỷ lục guinness

Ở xứ sở kim chi, Seoul Pops Orchestra là một cái tên mà khi nhắc đến, bất cứ “thần dân” nào cũng cảm thấy tự hào. Cùng với sự chỉ huy của nhạc trưởng Ha Sung Ho, Seoul Pops Orchestra đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với hơn 3.000 buổi trình diễn ở 28 quốc gia – một con số mà bất cứ dàn nhạc nào cũng phải mơ ước .

Học với dàn nhạc lừng danh Seoul Pops Orchestra ngay tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nhạc trưởng Ha Sung Ho trong một buổi trình diễn cùng dàn nhạc Seoul Pops Orchestra

Bản thân nhạc trưởng – tiến sĩ Ha Sung Ho – 1 sinh viên thế hệ đầu của Học viện Âm nhạc Berklee (Mỹ) cũng đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã đi khắp 100 quốc gia, truyền cảm hứng cho hàng triệu người đam mê nghệ thuật. Và cũng chính tình yêu nghệ thuật của ông đã thắp lửa cho những thành viên trong Seoul Pops Orchestra không ngừng phấn đấu, hoàn thiện mình.

Được thành lập cách đây 29 năm bởi chính nhạc trưởng Ha Sung Ho, cho đến nay, Seoul Pops Orchestra vẫn luôn là dàn nhạc hàng đầu và thành công nhất tại Hàn Quốc. Thủa mới thành lập, dàn nhạc là sự quy tụ của những cái tên tài hoa của đất nước kim chi. Tuy nhiên, cùng với sự giao thoa văn hóa, Seoul Pops Orchestra đã trở thành dàn nhạc đa sắc tộc, Hiện này, đoàn có hơn 60 nhạc công, trong đó có khoảng 17 người mang quốc tịch nước ngoài như Ukraina, Nga… Sự đa sắc tộc cũng chính là nét độc đáo giúp dàn nhạc mang một hồn riêng giữa hàng triệu dàn nhạc khác trên toàn thế giới.

Thế mạnh của Seoul Pops Orchestra là thể hiện những nhạc phẩm nổi tiếng theo phong cách Pop hiện đại. Đây cũng chính là lý do giúp dàn nhạc trở nên gần gũi với công chúng hơn.

Học với dàn nhạc lừng danh Seoul Pops Orchestra ngay tại Việt Nam - Ảnh 2.

Seoul Pops Orchestra là dàn nhạc được ghi vào kỷ lục Guinness với hơn 3.000 buổi trình diễn ở 28 quốc gia trên thế giới

Tìm kiếm ngôi trường được Seoul Pops Orchestra “hậu thuẫn”, Berklee “chống lưng”

Tại Việt Nam, Seoul Pops Orchestra cũng đã từng xuất hiện trong một vài chương trình hòa nhạc mang tầm cỡ quốc tế. Và tất nhiên, trong những chương trình này, chỉ có những nghệ sĩ hàng đầu, được giới chuyên môn đánh giá cao mới có cơ hội đứng chung sân khấu với dàn nhạc. Tính đến nay, ở nước ta mới chỉ có NSƯT Thế Hiển có cơ hội trình diễn chung cùng Seoul Pops Orchestra. (NSƯT Thế Hiển được mệnh danh là “người viết lịch sử bằng âm nhạc” – tác giả của các bài hát vang bóng một thời như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà…)

Có thể nói, được trình diễn chung cùng dàn nhạc lừng danh Hàn Quốc này là mong muốn của bất cứ người nghệ sĩ nào. Bởi lẽ, đây chính là cơ hội để mỗi người học hỏi tính chuyên nghiệp, đẳng cấp từ họ.

Trình diễn chung đã là cơ hội hiếm, thế nên, khi trường Quốc tế Nghệ Thuật (International College of Art - ICA) tuyên bố: sinh viên của họ sẽ được học tập, rèn luyện và nhận sự hỗ trợ từ Seoul Pops Orchestra, nhiều người đã tỏ ra ngờ vực. Chỉ đến khi ông Ha Sung Ho – nhạc trưởng, đồng thời cũng là hiệu trưởng của ICA lên tiếng xác nhận, những người đam mê nghệ thuật mới dám tin đây là sự thật và tỏ ra vô cùng thích thú.

ICA là trường quốc tế đào tạo lĩnh vực nghệ thuật đầu tiên ở nước ta. Không chỉ được hậu thuẫn bởi dàn nhạc Seoul Pops Orchestra, ICA còn được Học viện Âm nhạc lừng danh thế giới: Berklee (Mỹ) “chống lưng”. Chính vì thế, dù chỉ ở Việt Nam, thế nhưng, sinh viên của trường vẫn được đào tạo theo chuẩn thế giới. Bởi vậy, sau 3 năm học tại đây, nếu muốn, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại Berklee hay bất cứ trường nghệ thuật, ở bất cứ quốc gia nào mà không hề gặp trở ngại.

Học với dàn nhạc lừng danh Seoul Pops Orchestra ngay tại Việt Nam - Ảnh 3.

Nhạc trưởng Ha Sung Ho trong vai trò là thầy giáo, truyền cảm hứng cho những người đam mê nghệ thuật tại ICA

Đặc biệt, với hệ thống giảng viên đến từ các nước như: Mỹ, Hàn, Nhật… sinh viên ICA sẽ được tiếp cận với những xu hướng nghệ thuật dẫn đầu thế giới. Ngoài ra, do việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thế nên, sau khi ra trường, mỗi sinh viên sẽ tích lũy được khoảng 10.000 từ, giúp việc giao tiếp với người nước ngoài hay trình diễn trên sân khấu quốc tế trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, mỗi tuần, mỗi tháng nhà trường sẽ tổ chức các sân chơi tài năng để các em học viên bộc lộ bản thân, những học viên xuất sắc sẽ được tỏa sáng trên Hệ Âm nhạc Quốc gia (phát thanh toàn quốc).

Theo ông Ha Sung Ho – hiệu trưởng ICA, sinh viên đến đây sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao thế giới bởi trường sẽ có những cách thức rất riêng để truyền cảm hứng cũng như để khơi dậy những tài năng tiềm ẩn của mỗi người. “Tôi có 2 hướng giáo dục dành cho học sinh. Trên tổng số 100 học sinh, sẽ có 10 người theo tôi thành ngôi sao thế giới và 90 người còn lại chắc chắn sẽ tìm được việc làm tốt. Vì không chỉ có chuyên môn đào tạo, điều mà các em có được sau 4 năm học tại ICA là nền tảng tiếng Anh bài bản. họ có nền tảng tiếng Anh, có chuyên môn đào tạo. Chương trình đào tạo trong 4 năm của chúng tôi sẽ tạo ra nhân tài, hoặc giúp sinh viên không ngừng nỗ lực để có những chuyên môn tốt nhất”, ông Ha Sung Ho nhấn mạnh.

Cơ hội “mục sở thị” trường quốc tế Nghệ thuật ICA (International Collage of Art)

Vào 10h sáng ngày 20/09/2017, trường quốc tế Nghệ thuật ICA sẽ tổ chức lễ ra mắt và cắt băng khánh thành (18 Lý Văn Phức, quận Đống Đa, Hà Nội). Buổi lễ có sự tham gia của ông Ha Sung Ho - Hiệu trưởng và nhạc trưởng nổi tiếng người Hàn Quốc, ông Han Duk-Soo - cựu Thủ tướng của chính phủ Hàn Quốc, ông Lee Hyuk – Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam…

Bên cạnh các hoạt động trân trọng cho lễ cắt băng khánh thành, sự kiện còn có tiết mục biểu diễn của Dàn nhạc Seoul Pops Orchestra với sự chỉ huy trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

ICA là trường quốc tế nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam. Trường đào tạo 4 ngành chính: là Music, Dance, Drama và Fashion Design, với chương trình học chuẩn quốc tế và bằng cấp được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hai đối tác lớn sẽ hỗ trợ các học viên của ICA trong suốt thời gian học tập tại trường và các kỳ thực tập ở nước ngoài là Học viện Âm nhạc Berklee – Mỹ và dàn nhạc Seoul Pops Orchestra – Hàn Quốc.

Bên cạnh, chương trình đào tạo dài hạn, ICA còn có “Chương trình ngoại khóa thứ 7 ngắn hạn dành cho người lớn và trẻ em từ 5 tuổi. Các khoá học được giảng dạy bằng tiếng Anh, khai giảng liên tục, đăng kí học vào ngày đầu tiên của tháng, bao gồm:

- Music (Âm nhạc): Voice, Piano, Violin, Cello, Flute (sáo), Clarinet, Guitar, Drums (trống), Saxophone, Composition (sáng tác nhạc), Conducting (chỉ huy dàn nhạc).

- Drama (Kịch nghệ): Stage Acting (diễn trên sân khấu), Film Acting (diễn trong phim).

- Dance: K-Pop Dance, Jazz Dance, Tap Dance.

Thông tin liên hệ:

Website: http://www.ica-ac.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ICAVN.Education/

Phone: 024-3825-0222

Hotline: 0987 244 077 - 0946 811 090

Địa chỉ: 18 Lý Văn Phức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.