Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men

NGUYỄN VÂN, Theo Helino 17:30 18/02/2019

Góp nhặt một chút từ các tác phẩm truyện tranh của Marvel lẫn DC Comics, kết hợp với nhiều tình tiết hấp dẫn từ các phim truyền hình ăn khách của Netflix, "The Umbrella Academy" đã mang đến cho người xem nhiều phút giây giải trí vô cùng thú vị.

The Umbrella Academy (Tạm dịch: Học Viện Siêu Anh Hùng) được chuyển thể từ loạt truyện tranh của nhà xuất bản Dark Horse, do Gerard Way đảm nhận phần nội dung còn họa sĩ Gabriel Bá (người Brazil nha) thực hiện phần vẽ minh họa. Được biết, khi thực hiện tác phẩm này, Gerard Way – giọng ca chính của nhóm nhạc rock My Chemical Romance (hoạt động từ năm 2001 đến 2013) đang trong giai đoạn nghiệp ngập nhất. Vậy nên, chắc bạn cũng có thể hiểu tại sao bộ phim dựa trên tác phẩm của anh lại đầy rẫy những tình tiết "trời ơi đất hỡi" đến thế.

Trailer "The Umbrella Academy"

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, The Umbrella Academy đã khiến khán giả tò mò, kinh ngạc và có phần hoang mang với chuyện "mẹ Gióng" phiên bản hiện đại. Một cô gái Nga e thẹn hôn má bạn trai, để chữa ngượng cô nhảy ùm vào bể bơi công cộng. Ba giây sau, hồ bơi ngập trong màu máu, cô gái được đưa lên bờ với chiếc bụng to kềnh càng và ngay lập tức hạ sinh ra một đứa trẻ, dù cho trước đó cô chẳng có dấu hiệu gì của một bà bầu.

Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men - Ảnh 2.

Tạo hình dàn nhân vật trong truyện

Nhưng bỏ qua những yếu tố siêu thực vốn dĩ luôn tồn tại trong dòng phim siêu anh hùng, bộ phim mang đến cho người xem một làn gió "cóp nhặt từ chỗ này chỗ kia" có phần ngộ nghĩnh và quái chiêu.

Bi kịch gia đình đội lốt phim siêu anh hùng

Bà mẹ "bất đắc dĩ" đầu phim chỉ là một trong 43 phụ nữ tự dưng dính bầu trong The Umbrella Academy. Và chỉ có 7 trong số 43 đứa trẻ "ra đời còn nhanh hơn cả The Flash" kể trên được chọn làm nhân vật chính. Lí do là bởi chúng được tỉ phú kiêm nhà sáng chế lập dị Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) nhận làm con và được huấn luyện để trở thành một nhóm "hiệp sĩ" phòng chống tội phạm. Một phiên bản trường học di nhân như X-Men nhưng thích phô diễn và khoe khoang với cả thế giới.

Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men - Ảnh 3.

Biệt đội "ô dù" của năm.

Bảy đứa trẻ đến từ bảy nơi khác nhau, tụ hợp dưới bàn tay chỉ dạy của ông bố hờ nhưng vô tâm và một bà mẹ người máy. Chúng sở hữu cho mình những năng lực khác nhau, từ vô hại cho đến cực kì có hại. Luther (Tom Hopper) là phi hành gia có sức lực điền như siêu nhân. Diego (David Castañeda) lại là bậc thầy võ thuật. Allison (Emmy Raver-Lampman) là một diễn viên có khả năng sai khiến kẻ khác bằng giọng nói. Klaus (Robert Sheehan), một tay trộm vặt suốt ngày say xỉn hẳn chắc là để xua đi ám ảnh vì khả năng trò chuyện với người chết.

Số 5 (Aidan Gallagher) có thể dịch chuyển trong không gian nhưng đã mất tích suốt 15 năm qua. Số 6 có khả năng biến hình thành quái vật nhưng ở hiện tại thì đã chết. Còn Vanya (Ellen Page) có khả năng…chơi piano rất hay và đã xuất bản một quyển tự truyện làm hỏng bét danh tiếng của cả gia đình. Đến đây thì bạn có thể nhận ra phim có sự tương đồng với series kinh dị, siêu nhiên đình đám cuối năm ngoái của chính NetflixThe Haunting of Hill House.

Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men - Ảnh 4.

Cô nàng Vanya với siêu năng lực... chơi đàn Violin cực hay.

Câu chuyện của The Umbrella Academy chính thức bắt đầu khi 5 đứa con còn lại – mỗi người lưu lạc một nơi – miễn cưỡng quay về chịu tang cha. Qúy ngài Hargreeves ra đi khá đột ngột, khiến lũ con dấy lên nghi ngờ về chuyện ông bị sát hại, từ đó nảy sinh biết bao mối nguy hiểm chết người.

Bên cạnh việc đối đầu với những kẻ phản diện muốn hủy diệt cả thế giới, trọng tâm của The Umbrella Academy vẫn là câu chuyện về vết thương lòng của bảy đứa trẻ dưới tác động của người cha nuôi Reginal. Đó là một người đàn ông cực kỳ khắc kỉ, chẳng tỏ ra thân thiết với ai ngoài tay quản gia là một chú tinh tinh có trí thông minh siêu việt là Doctor Pogo. Dưới sự quản thúc khó khăn ấy, những đứa trẻ đều mang trong mình những vấn đề riêng, có đứa chịu sự tổn thương nặng nề hơn đứa khác.

Món lẩu thập cẩm không dành cho tất cả mọi người

Đến với The Umbrella Academy, bạn sẽ thấy nhiều điểm quen thuộc trong các câu chuyện đến từ DC ComicsMarvel, đặc biệt là loạt truyện X-Men. Lý do là bởi tác giả của nó, Gerard Way là một khán giả hâm mộ cuồng nhiệt của Marvel dưới thời Silver Age (Thời đại Hoàng kim của truyện tranh, kéo dài từ năm 1970 đến 1985).

Bản thân anh cũng lớn lên cùng với X-Men của tác giả Chris Claremont – với những nhân vật đầy rắc rối và có vấn đề. Trong khi đó, loạt truyện Hellboy của Mike Mignola bồi đắp cho Gerard những mảng miếng kinh dị. Thông qua The Umbrella Academy, Gerard mong muốn được đào sâu và để cho nhân vật gặp nhiều rắc rối phức tạp hơn. Sáng tác của anh cũng chịu sự ảnh hưởng của DC Comics – nơi anh từng đến thực tập sau khi hoàn tất khóa học vẽ truyện tranh tại School of Visual Arts.

Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men - Ảnh 5.

Ban đầu, The Umbrella Academy được nhắm đến cho một bản chuyển thể trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi và nó trở thành loạt phim truyền hình dài 10 tập. Điều này hóa ra lại trở thành một sự lựa chọn đúng đắn.

Phần hành động trong phim khá ấn tượng và sáng tạo. Nhưng điểm nổi bật nhất của series chính là xây dựng các nhân vật đầy khiếm khuyết, tự tạo ra những trắc trở vì sự ngây ngô hoặc kiêu ngạo của bản thân. Các nhân vật chính được trao đủ không gian và thời lượng để phát triển, nhưng các nhân vật phụ lại khá nhạt nhòa. Ngoại trừ sát thủ du hành thời gian Cha – Cha (Mary J. Blige) lại cực kì thú vị.

Học viện Dị nhân “The Umbrella Academy” của Netflix lăm le soán ngôi thương hiệu X-Men - Ảnh 6.

Nhóm siêu anh hùng đầy khiếm khuyết và "bựa".

Một vài phân đoạn trong phim khá dài dòng và lan man. Tuy nhiên, sau mỗi tập phim (có tập khá chậm và lạc tông) thì đến đoạn cuối, khán giả lại được bồi tặng một tình tiết gây sốc, đủ cuốn hút họ phải bật tới tập tiếp theo. Lời thoại phim cũng không quá sắc sảo và đáng nhớ, như thể nó chỉ được thêm vào cho có chứ chẳng có tác dụng gì. Diễn xuất của hai diễn viên Ellen Page trong vai Vanya/Số 7 và Robert Sheehan trong vai Klaus/Số 4 cũng là những điểm sáng của phim.

Dù là ca sĩ, "cha đẻ" Gerard Way không tham gia nhiều vào phần OST của phim, trừ ca khúc chủ đề Hazy Shade of Winter. Với một số khán giả, The Umbrella Academy khá vô nghĩa và ngớ ngẩn. Nhưng với một số người khác, phim lại hài hước một cách bất ngờ cũng như câu chuyện về một gia đình đầy tổn thương kết hợp với việc rơi vào hàng tá thảm họa do việc sở hữu siêu năng lực gây ra, được khai thác khá thông minh. Phim chỉ mới chuyển thể phần đầu trong loạt truyện gốc, một số phần còn lại của truyện cũng được đề cập như một lời gợi mở cho những phần phim tiếp theo.

The Umbrella Academy hiện đã được streaming trên dịch vụ của Netflix từ ngày 15/2.