Học sinh lớp 7 bị đâm thủng bụng tại nhà bếp bán trú

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 24/08/2016

Do mâu thuẫn, một nhóm học sinh đã dùng dao đánh nhau tại khu vực bếp ăn bán trú trong trường. Hậu quả khiến 3 em phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 em bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 23/8, một số em học sinh nam có mâu thuẫn đã xông vào cãi vã, ẩu đả tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Sau đó, nhóm học sinh này đã kéo nhau vào khu vực nhà bếp bán trú đang xây dựng tiếp tục dùng dao đánh nhau. Hậu quả là 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu, trong đó em Xồng Bá Tồng (học sinh lớp 8B, trú tại Bản Buộc Mú) bị thương nhẹ ở ngực, hiện tại đang điều trị tại bệnh xá Đoàn KTQP 4, xã Na Ngoi.

Học sinh lớp 7 bị đâm thủng bụng tại nhà bếp bán trú - Ảnh 1.

Trường PTDTBT THCS Na Ngoi, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Em Mùa Bá Chài (học sinh lớp 9B, trú tại Bản Phù Quặc 2) bị 1 vết cắt ở phía sau cổ, hiện tại đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An). Riêng em Xồng Bá Cu (học sinh lớp 7A, trú tại Bản Buộc Mú) bị đâm thủng bụng, phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc đã khiến các em học sinh vô cùng lo sợ, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn lập tức chỉ đạo nhà trường tập trung ổn định tâm lý để học sinh toàn trường an tâm học tập. Đồng thời chữa trị cho các em học sinh bị nạn và thăm hỏi, động viên gia đình.

Hiện, sự việc đang được công an huyện Kỳ Sơn điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày