Học sinh chia sẻ về môn học đáng sợ nhất: Ghét cay đắng, ghét khủng khiếp, muốn dừng việc học lại!

Mạnh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 19/06/2018

Thời đi học ngày trước, phải chăng cũng đã từng có những môn học bạn muốn yêu cũng chẳng thế nào yêu được? Lý do vì đâu?

Chỉ với với một video ngắn chưa đầy 1 phút, những cô cậu học sinh đã lần lượt chia sẻ về môn học mình ghét nhất và nỗi sợ khủng khiếp mà họ đang phải đối mặt. Có lẽ chẳng ai ngờ học sinh hàng ngày đang phải học những môn mà họ không hề yêu thích để rồi stress như vậy.

Học sinh đang chịu áp lực học hành khủng khiếp như thế nào. (Video: VTV7)

Theo clip, khi được hỏi suy nghĩ về các môn học, các bạn học sinh đã trả lời rằng:

- Môn Lý em cảm thấy khá là mệt mỏi!

- Môn Toán - ghét cay đắng khủng khiếp!

- Mình biết rất là cần nhưng không hiểu sao không có động lực để học tiếng Anh.

- Bố mẹ đổ khá nhiều tiền bạc vào môn tiếng Anh này nhưng mà...

- Em muốn dừng việc học môn Sử lại, nó rất là khó hiểu!

- Mỗi lần bị gọi lên bảng, tim mình như bay ra khỏi người

- Nỗi sợ của em là sợ cô, sợ môn học và sợ sai!

Học sinh chia sẻ về môn học đáng sợ nhất: Ghét cay đắng, ghét khủng khiếp, muốn dừng việc học lại! - Ảnh 2.

"Em cảm thấy mệt mỏi với môn Lý"

Nhiều bạn thậm chí còn khóc khi nhắc đến môn học mà mình không thích. Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận đồng cảm với học sinh. 

Nam Anh: "Mình thấy Lý là môn khó nhất trong các môn tự nhiên, cần sự hình dung, tưởng tượng rất nhiều mới hiểu bài. SGK Lý viết vừa dài vừa khó hiểu và thầy cô thì chỉ giảng lí thuyết suông. Để học tốt môn này các bạn cần tự tìm nhiều video mô phỏng 3D bằng tiếng Anh trên youtube. 1 video chỉ khoảng 5 phút mà còn dễ hiểu lắm."

Bùi Thị Hải Yến: "Giải pháp tốt nhất là vừa học vừa chơi giống mình, chẳng cần có thành tích quốc gia hay thành phố, học lấy kiến thức chứ không phải nhồi nhét, và cũng nên thư giãn đầu óc để thoải mái tinh thần mà đạt điểm cao trong các kỳ thi."

Yên Vui Nguyễn: "Bất lực quá. Ước gì nhà trường cho mình tự chọn môn mình thích chứ không thể nào học hết tất cả mười mấy môn. Mà thầy cô nào cũng muốn mình giỏi môn của họ."

Ngân Trung Hiếu: "Mình thấy là nếu mà mình không coi trọng các môn thì không thể có động lực mà học đâu. Với cái suy nghĩ là học để làm gì? Mai sau có áp dụng được không thì có tỉ năm cũng học không nổi."

Học sinh chia sẻ về môn học đáng sợ nhất: Ghét cay đắng, ghét khủng khiếp, muốn dừng việc học lại! - Ảnh 3.

"Mình biết rất là cần nhưng không hiểu sao không có động lực để học tiếng Anh"

Tại sao học sinh lại không thể yêu lấy các môn học của mình. Do kiến thức nặng nề, thiên về hàn lâm, do cách dạy của giáo viên không hấp dẫn hay do chính các em chưa biết cách tìm ra một phương pháp học nghiêm túc và hiệu quả?