Xây dựng kế hoạch du học Mỹ cùng các chuyên gia tư vấn hàng đầu của i-IVY

Saga, Theo Mask Online 08:00 25/08/2014

Đón chào năm học mới, Công ty tư vấn du học Mỹ hàng đầu tại Việt Nam i-IVY liên tục tổ chức các hội thảo tư vấn với nhiều thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh.

i-IVY vừa chào đón thành viên mới trong đội ngũ nhân sự, anh Luke Taylor. Anh Luke tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2010 và là chuyên gia tư vấn tuyển sinh dày dạn kinh nghiệm . Trước khi gia nhập i-IVY, anh làm việc cho trung tâm Ivycation và là sáng lập viên của công ty tư vấn tuyển sinh Spark Prep ở San Francisco. Anh đã hướng dẫn nhiều học sinh trên khắp thế giới ứng tuyển thành công vào các chương trình đại học và sau đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các trường thuộc khối Ivy League. Anh còn làm việc trong lĩnh vực phi lợi nhuận và có niềm đam mê với nghệ thuật.

Anh giữ chức Giám đốc chiến lược kinh doanh tại i-IVY và sẽ hướng dẫn các em học sinh trong chuỗi hội thảo kéo dài 32 giờ dành cho học sinh lớp 12 với tên gọi “Application Survival Guide” được tổ chức ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Hội thảo “Application Survival Guide” đề cập đến tất cả các khía cạnh quan trọng trong quá trình ứng tuyển đại học, đặc biệt chú trọng vào bài luận cá nhân và bài luận bổ sung.

Anh Luke Taylor - Sáng lập viên của công ty tư vấn tuyển sinh Spark Prep ở San Francisco, giám đốc chiến lược kinh doanh của i-IVY

Giám đốc điều hành của công ty i-IVY, cô Ellie Yang, cho biết rằng, hai chiến lược gia tuyển sinh hàng đầu của Việt Nam sẽ kết hợp hướng dẫn các học sinh Việt Nam trong hội thảo “Application Survival Guide” để đem lại kết quả ứng tuyển tốt nhất cho các em. Cô Yang đã tốt nghiệp hai trường thuộc khối Ivy League với bằng Cử nhân tại Dartmouth College, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Wharton thuộc University of Pennsylvania và bằng Thạc sĩ ở Học viện Lauder thuộc University of Pennsylvania. Cô có trải nghiệm trực tiếp về việc tuyển sinh vào các trường Ivy League khi cô làm việc tại văn phòng tuyển sinh trường Wharton. Cô cũng đã phỏng vấn gần 100 học sinh Việt Nam trong thời gian cô làm đồng chủ tịch của Secondary School Committee cho trường Penn tại Việt Nam. Ngoài sự nổi trội về học thuật và kinh nghiệm tuyển sinh, cô Ellie đã làm việc cho các công ty lọt danh sách Fortune 100 về các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư cá nhân và tư vấn chiến lược.

Cô Ellie Yang – Chuyên gia tư vấn của i-IVY từng có kinh nghiệm tuyển sinh vào University of Pennsylvania

Vào cuối tuần vừa qua công ty i-IVY đã tổ chức buổi hội thảo “Student 2 Student” trong chuỗi sự kiện đón chào mùa tựu trường tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Các cựu học sinh của công ty là Danny Nguyễn (sinh viên Stanford University khóa 2014) và Tào Anh Quân (sinh viên University of Chicago khóa 2015) đã chia sẻ kinh nghiệm về quá trình nộp hồ sơ nói chung và đi sâu vào các chủ đề như việc chọn trường, bài luận, hỗ trợ tài chính và cuộc sống sinh viên tại Mỹ. Hai bạn sinh viên đều cho rằng mình ứng tuyển thành công là nhờ thời gian làm việc với cô Ellie. Danny Nguyễn nói: “Chìa khóa đem lại sự thành công của tôi trong quá trình nộp hồ sơ du học chính là sự tự tin mà tôi dần dần có được nhờ sự động viên của cô Ellie… Ngoài trường Standford, tôi đã được nhận vào 14 trường đại học danh tiếng khác…” Anh Quân cũng chia sẻ rằng: “Đề nghị hào phóng từ Đại học Chicago là minh chứng rõ ràng cho hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm dày dạn của cô Ellie… Tôi không ngần ngại khi giới thiệu dịch vụ tư vấn của cô cho các học sinh có dự định nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Hoa Kỳ trong tương lai”.

Tào Anh Quân – Sinh viên University of Chicago khóa 2015
 
Danny Nguyễn - Sinh viên Stanford University khóa 2014

Để chuẩn bị cho cuộc đua vào các trường đại học, điều quan trọng là học sinh phải hiểu quá trình ứng tuyển từ nhiều góc độ khác nhau. Các em nên giao lưu với các anh chị đã du học thành công, tham dự vào các buổi cung cấp thông tin, tự nghiên cứu về các trường và cân nhắc khả năng làm việc với chuyên gia về tuyển sinh đại học.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.i-ivy.com hoặc gửi email đến hòm thư contact@i-ivy.com.