Ước mơ chinh phục khối trường Đại học danh giá IVY League trong tầm tay

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 15/07/2014

Luke (Lucas) và Max (Maxwell) Ryder là anh emsinh đôi,sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hai anh em cùng tốt nghiệp Trường Quốc tế Liên hợp quốcHà Nội (Unis) năm 2012.

Max sẽ là sinh viên năm thứ 3 tại University of Pennsylvania (Penn) vào tháng 8 tớicòn Luke sẽ bắt đầu năm thứ ba tại UC Santa Barbara (UCSB) sau đó không lâu. Max học chuyên ngành Quan hệ quốc tế còn Luke học ngành kép Địa Lý và tiếng Pháp. Cả hai anh em đều sử dụng trôi chảy tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp và thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung.

 
 

Cô Ellie (Eleanore) Yang-Diep là giám đốc điều hành tại i-IVY, công ty chuyên về chiến lược tuyển sinh đại học. Cô Yang-Diep tốt nghiệp bằng cử nhân tại Dartmouth College và tốt nghiệp bằng kép Quản trị kinh doanh/ Thạc sỹ (MBA/MA) tại Wharton School and the Lauder Institute trường Penn. Cô từng làm việc ở Văn phòng tuyển sinh của Wharton Schoolvà phỏng vấn tuyển sinh cho trường Penn trong gần 5 năm với tư cách là cựu sinh viên của trường. Ngoài ra, cô Ellie có kinh nghiệm làm việc cho các công ty trong danh sách Fortune 100 như Salomon Smith Barney (hiện nay là Ngân hàng đầu tư Citigroup), Quỹ đầu tư GE Capital và Accenture.Cô Ellie dành thời gian rảnh rỗi hỗ trợ tư vấn về hồ sơ tuyển sinh đại học cho con cháu của bạn bè và người thân. Những học sinh mà cô hướng dẫn đều được mời nhập học vào cả 8 trường thuộc hệ thống Ivy League và các trường đại học danh tiếng khác ở Hoa Kỳ có tỉ lệ cạnh tranh cao.

 
Cô Ellie (Eleanore) Yang – Diep

Chào Luke và Max, lý lịch của các bạn thật ấn tượng và đa dạng. Thông thường, chúng tôi thấy rằng các sinh viên theo học tại Ivy League và các trường đại học danh tiếng khác đa phần là các học sinhxuất sắc nhất đến từ các trường phổ thông năng khiếu quốc gia Việt Nam. Yếu tố nào đã giúp các bạn thành công khinộp hồ sơ vào các trường Penn và UCSB?

Trường Unisđã cho hai anh emmình một nền tảng giáo dục vững chắc khi bọn mình học ở đây để lấy bằng Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate). Chương trình Tú tài Quốc tế mang tính thử thách cao, đòi hỏi học sinh phải kết hợp kỹ năng tư duy biện luận với óc sáng tạo, hoạtđộng cộng đồng và chủ động theo đuổi các mục tiêu khác. Chúng mìnhđã cân bằng giữa học tập và vui chơi, đồng thời rèn luyện khả nănghoàn thành nhiều việc cùng một lúc. Ngoài các thành tích đạt được trong học tập, chúng mình còn tham gia chèo thuyền trong suốt mùa hè, thi đấu ở nhiều giải bóng chuyền quốc tế và đảm nhận vaitrò lãnh đạo trong các hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc.

 
Luke đang theo học học chuyên ngành Quan hệ quốc tế và ngành phụ tiếng Pháp tại trường UC Santa Barbara - top 40 các trường ĐH quốc gia theo US World & News Report
 
Max đang theo học bằng kép tiếng Pháp và Quan hệ quốc tế tại Đại học Pennsylvania thuộc khối Ivy League

Trước khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học, chúng mìnhđược tiếp xúc với một vị cố vấn giỏi ở trườngvàđược làm việc riêngvới một người bạn của bố mẹ và cũng là nhà cố vấn cho anh em mình - cô Ellie Yang. Cô Ellie đã đồng hành cùng chúng mìnhtrong suốt4 năm nhằm hỗ trợ hai anh em trongviệc xác định và hoàn thành các mục tiêu. Trải nghiệm thực tế của cô về việc tuyển sinhtại trường Wharton đã cho cô những kinh nghiệm quý giá. Cô đã giúp chúng mình tập trung nỗ lực đúng hướng và xác định các trường phù hợp nhất về mặt học thuật, xã hội và con người. Cô đã hướng dẫn hai anh emthể hiện chính xác mà vẫn nêu bật được các kinh nghiệm của chúng mình trong hồ sơ xin học. Cả hai anh em mình đều học hỏi được rất nhiều dưới sự hướng dẫn của cô Ellie.Chúng tớ rất biết ơn sự chỉ bảo và hỗ trợ của cô trong suốt quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển đại học.

 
 
Luke & Max trong các hoạt động cùng bạn bè

Chào cô Ellie, điều gì đã đưa cô đến Việt Nam? Cô đã gặp Luke và Max trong hoàn cảnh nào?

Tôi đến Việt Nam 7 năm trước vì lý do công việc của chồng. Tôi biếtLuke và Max từ khi cặp song sinh này mới khoảng 7 đến 8 tuổi. Hai cậu ấy đã nhiều lần đến thăm gia đình tôi tại thành phố New York, nơi tôi và anh Tony - chồng tôi- đã sinh sống trong gần10 năm. Đối với tôi, các cậu ấy giống như người nhà chứ không chỉ là học trò. Tôi quen hai cậu ấy trước khi tôi có con và tôi thực sự ngưỡng mộ cách cặp song sinh này được nuôi dạy.

Tại sao cô quyết định giúp Luke và Max?

Như tôi đã nói, Luke và Max giống như người một nhà với tôi vậy. Khi Luke và Max bước vàonăm lớp 9 ở trường phổ thông, tôi muốn hai cậu ấy có thể tận dụng tối đa nền tảng giáo dục của mình. Cách đây nhiều năm, tôi cũng từng là một học sinh quốc tế giống hai cậu ấy. Tôi đã may mắn được nhận vào Dartmouth College, một trong 8 trường thuộc hệ thống Ivy League. Đây là bước đệm quan trọng đã mở ra cho tôi cánh cửa đến với những cơ hội nghề nghiệp mà tôi hằng mơ ước và các chương trình sau đại họchàng đầu sau này. Giúp đỡ các học sinh như Luke và Max là cách tôi “trả ơn” cuộc đời.

 
Luke & Max cùng Cô Ellie và các bạn sinh viên xuất sắc trúng tuyển vào các trường IVY League

Xin cô vui lòng cho biết thêm về công việc tại i-IVY!

Năm nay tôi bắt đầu làm việc tại i-IVY vì tôi thực sự thích được làm việc cùng các bạn trẻ. Phải nói rằng một số học sinh Việt Nam rất xuất sắc. Làm việc tại i-IVY cho phép tôi chia sẻ kinh nghiệm thực tế về tuyển sinhtại các trường thuộc hệ thống Ivy League cũng như quan điểm học thuật và chuyên môn của mình với nhiều học sinh hơn. Cùng với đội ngũ chuyên gia tại i-IVY, tôi hy vọng sẽ giúp các học sinh đạt được các thành tích trong học tập và công tác xã hội cũng như phát huy hết năng lực bản thân mà khởi đầu bằng việc được nhận vào ngôi trường mà các em hằng mơ ước.