Tuyển thủ NBA - Kelly Olynyk đích thân hướng dẫn học sinh chơi bóng rổ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/06/2014

Các học sinh TP.HCM đã có một cơ hội tuyệt vời, khi được vận động viên Kelly Olynyk của đội tuyển bóng rổ NBA nổi tiếng nhất thế giới đích thân hướng dẫn các kỹ năng chơi bóng.

Ngay khi xuất hiện tại sân bóng trường ĐH Tôn Đức Thắng, Kelly Olynyk đã gây ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam và các thí sinh nhỏ tuổi bởi chiều cao 2m13 và những quả ném xa 3 điểm đầy chuẩn xác. Được biết, đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng rổ của đội tuyển NBA nổi tiếng thế giới đích thân đến Việt Nam. Và cơ hội này đã được các bạn học sinh tại khu vực TP.HCM may mắn được tham dự. Ngoài việc giao lưu, chia sẻ, thì 64 học sinh này còn được Kelly đích thân hướng dẫn các đường bóng, kiểm tra thể lực, kỹ năng,... để có thể chọn ra Top 14 người (10 nam, 4 nữ) được gia nhập vào đội Jr.NBA All-Stars Vietnam 2014 tham gia các giải đấu quốc tế do NBA tổ chức.



Kelly nổi bật với chiều cao 2m13 và kỹ năng ném bóng siêu chuẩn xác.




Các bạn học sinh hồi hộp trước khi được ra sân giao lưu trực tiếp với Kelly.

Trao đổi với báo chí, Kelly Olynyk cho biết: “Thời gian 3 ngày không phải nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng truyền dạy kỹ năng chơi bóng cơ bản cho các em như: dắt bóng, ném rổ,... và nhất là tinh thần đồng đội giữa các bạn trẻ qua từng trận đấu. Nhưng tôi cho rằng chỉ cần mình truyền được ngọn lửa đam mê, giúp các em cảm thấy vui và thích thú khi chơi bóng đã là thành công”.

Về bất lợi của VĐV Việt Nam khi chơi bóng rổ là thể hình không tốt, Kelly Olynyk nói: “Tôi sẽ rất vui nếu ngày nào đó, một trong số các em ở đây xuất hiện tại NBA. Các bạn đừng lo, người Việt Nam có thể hình không to lớn nhưng hãy nhớ rằng nhiều VĐV tại NBA chỉ có chiều cao khoảng 1m70. Chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua thiệt thòi chiều cao bằng sự khéo léo, nhanh nhẹn và dễ thấy nhất là càng nhỏ, chúng ta càng dễ luồn lách qua những đối thủ to cao. Điều quan trọng tôi muốn nhắn nhủ là các em phải yêu bóng rổ, xem việc thi đấu bóng rổ là một cái nghề và tập luyện nghiêm túc. Như thế, mọi cánh cửa ở tương lai luôn sẵn sàng mở ra với bạn”.


Khi được hỏi cảm nhận ở lần đầu tiên đến Việt Nam, Kelly Olynyk chia sẻ: “Tôi có lối sống khá cởi mở, thích khám phá sự mới mẻ. Tôi thực sự hứng thú với văn hóa Việt Nam, thế nên trong thời gian ở đây, ngoài việc tham gia huấn luyện bóng rổ, tôi sẽ tranh thủ tìm kiếm những trải nghiệm mới cho riêng mình như khám phá văn hóa, lối sống và nhất là ẩm thực Việt Nam. Ở khía cạnh bóng rổ, tôi cảm thấy cực kì vui và hứng khởi trước các bạn trẻ. Tôi hy vọng có thể giúp trẻ em ở đây học hỏi được nhiều hơn, luôn chơi hết mình và tiến bộ”.

Các bạn học sinh may mắn được tham gia đã rất hào hứng chia sẻ cảm xúc của mình: "Em không thể tưởng tượng được là mình được lọt vào vòng này và quan trọng còn được gặp và tận tay học được những đường bóng của anh Kelly. Vận động viên đẳng cấp có khác. Những thứ anh ấy dạy em học và tiếp thu rất nhiều, với em cực kỳ ngưỡng mộ chiều cao của anh ấy".

Sau 3 ngày liên tục luyện tập thì Kelly và các huấn luyện viên khác sẽ xem xét để quyết định chọn ra 14 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển Jr.NBA. 14 thí sinh này sau đó sẽ được sang Mỹ giao lưu, tranh đấu giao hữu với đội tuyển NBA và xem trực tiếp các vòng thi gay cấn để học thêm kinh nghiệm.

Các huấn luyện viên phổ biến thể lệ trước khi bắt đầu các cuộc kiểm tra.

Bài kiểm tra đầu tiên là giật cờ mô phỏng theo khả năng và các kỹ thuật tranh bóng trên sân.



Kelly chăm chú theo dõi từng động tác và từng kỹ thuật của mỗi người.

Là người giám sát nhưng anh cũng căng thẳng và hào hứng không kém.



Vì cơ hội tuyệt vời lần này, nên có rất nhiều học sinh người Việt lẫn các nước khác cùng đăng ký tham gia.

Tiếp đó, anh đích thân vào sân hướng dẫn từng vận động viên nhí của mình.



Các bạn học sinh ngẩn ngơ trước những cú ném chuẩn xác của anh.

Nhiếp ảnh: Benz