Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: 1 chọi 1,3

Vietnamnet, Theo 10:12 22/06/2011

Ngày 21/6 - 50.207 thí sinh ở TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012. Các trường THPT công lập sẽ chỉ được phép chọn 38.305 học sinh, như vậy sẽ có 11.902 thí sinh bị loại khỏi lớp 10.

Theo phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, những HS được xét tuyển ba nguyện vọng phải dự thi đủ 3 môn thi: Ngữ văn, ngoại ngữ, Toán và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó môn ngữ văn và toán hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ở một trường THPT, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, nội dung đề thi sẽ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là kiến thức của lớp 9. Trung bình mỗi môn thi sẽ có khoảng 70% câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh, 30% còn lại là những câu hỏi khó để phân loại trình độ học sinh, đòi hỏi thí sinh phải tư duy, có khả năng suy luận và sáng tạo.


Riêng đề thi các môn chuyên sẽ khó hơn để chọn những HS thật sự. Cấu trúc đề thi môn chuyên sẽ có khoảng 60% số lượng câu hỏi về kiến thức cơ bản và 40% còn lại là những câu hỏi tư duy.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút. Cấu trúc đề thi sẽ bao gồm một câu hỏi kiểm tra kiến thức văn học (1 điểm), một câu hỏi là bài tập tiếng Việt (1 điểm), một câu nghị luận xã hội (3 điểm) và một câu nghị luận văn học (5 điểm). Đề thi ra theo hướng mở, thí sinh được tự do trình bày quan điểm, ý kiến của mình nhưng phải đảm bảo kỹ năng làm bài của từng thể loại văn.

Thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ vào chiều nay và môn Toán, môn chuyên vào ngày mai.

Tại trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có gần 3.500 thí sinh thi vào lớp 10, tỉ lệ chọi trung bình là 1 chọi 5.