Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Không lo thiếu nguồn

Giáo Dục & Thời Đại, Theo 15:42 30/07/2013

Gần đến ngày lịch tuyển sinh quy định các trường phải công bố điểm thi cho thí sinh, đến thời điểm này đã có gần 200 trường công bố điểm và đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

Theo nhận định ban đầu cho thấy, điểm thi của thí sinh tăng cao ở tất cả các khối thi, đã xuất hiện thủ khoa đạt điểm tối đa 30/30, có thủ khoa kép với điểm số cao. Nhiều trường đã bước đầu đưa ra điểm chuẩn dự kiến. Rất có thể lịch sử sẽ lặp lại ở Đại học Y Hà Nội, thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn thi sẽ không trúng tuyển vào trường, nếu năm 2008 là ngành Bác sĩ Răng hàm mặt thì năm 2013 này là Bác sĩ đa khoa.

9 điểm/môn vẫn có thể trượt đại học

Dẫn đầu về điểm chuẩn dự kiến được đưa ra là khối các trường Y – Dược. Theo điểm thi được công bố của Đại học Y Hà Nội năm nay, phổ điểm của thí sinh rất cao. Có tới 17 thí sinh cùng giành được 29,5 điểm. Đặc biệt, thí sinh Lê Xuân Hoàng (Thanh Hóa) còn là thủ khoa “kép” khi em đồng thời giành ngôi vị thủ khoa của Đại học Thủy lợi với 28,5 điểm.

PGS TS Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn năm nay chắc chắn sẽ cao hơn năm trước. Lý giải về điều này, ông cho biết: Chỉ tiêu của trường vẫn là 1.000 nhưng số hồ sơ tuyển thẳng lên tới 80 em do Bộ quy định phải nhận cả thí sinh đoạt giải nhì, ba học sinh giỏi quốc gia. Nếu những năm trước chỉ có giải nhất nên hồ sơ tuyển thẳng ít hơn, chỉ khoảng 15 em thì năm nay hồ sơ tuyển thẳng nhiều hơn có khoảng hơn 110 em thuộc diện được vào thẳng trường.

Theo thống kê, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên có hơn 700, đa số đều đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa. Với 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa, trừ đi số thí sinh tuyển thẳng còn khoảng hơn 400 chỉ tiêu, trong khi có tới hơn 700 thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên, dự kiến điểm chuẩn có thể từ 27,5 trở lên. Điều cần làm là tính sao để tránh trường hợp 9 điểm/môn vẫn trượt đại học.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013:  Không lo thiếu nguồn 1
Các trường tốp dưới không còn quá căng thẳng với nguồn tuyển. Ảnh: Xuân Tùng

Điểm tuyển trường tốp giữa cũng tăng

Cũng như vậy ở Học viện Quân Y, theo kết quả điểm thi vừa công bố, hệ quân sự phía Bắc, Học viện có 21 em được trên 29 điểm, trong đó có 10 em được 30 điểm (cả điểm ưu tiên), phía Nam có một thí sinh được 30 điểm là Nguyễn Trần Sang. Với phổ điểm rất cao nên Hội đồng tuyển sinh nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 3 điểm so với năm 2012.

Trong số các trường khối kinh tế, điểm thi của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tăng cao hơn năm 2012, được biết thủ khoa của trường là em Nguyễn Dương Dũng (Hà Nội) đạt 29 điểm. Với phổ điểm thi cao, Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm sàn dự kiến vào trường ở cả hai khối A, D là 22,5. Những ngành dự kiến điểm chuẩn dự kiến cao là Kế toán 25 điểm, Tài chính - Ngân hàng 24 điểm. Còn Đại học Thương mại cũng có điểm thi tăng mạnh, dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng so với năm 2012 khoảng 2 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kế toán sẽ có điểm trúng tuyển là 22,5 điểm.

“Nóng” khối trường Công an, Quân đội

Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 này cũng đánh dấu việc thí sinh đổ xô dự thi vào các trường khối Công an, Quân đội. Trong số các trường của lực lượng Công an, nóng nhất có lẽ là Đại học Phòng cháy chữa cháy. Nếu những năm trước, mỗi mùa tuyển sinh trường này luôn phải vất vả đi vận động thí sinh đăng ký dự thi thì năm 2012 này số thí sinh đăng ký dự thi cả ở hệ dân sự và công an tăng tới 2,5 lần.

Kết quả chấm thi của trường cho thấy thí sinh làm bài tốt, điểm thi tăng cao so với năm 2012, dự kiến về điểm chuẩn năm 2012 này, Đại tá Đinh Ngọc Tuấn - Phó Hiệu hiệu trưởng nhà trường cho biết: Điểm chuẩn dự kiến được đưa ra là 22,5 đối với nam, 24,5 đối với nữ ở phía Bắc và 20,5 đối với nam và 22,5 đối với nữ ở phía Nam.

Nếu các trường tốp trên tốp giữa đang đưa ra những dự kiến điểm chuẩn năm nay tăng cao hơn thì các trường tốp dưới, trường địa phương, trường ngoài công lập lại có vẻ yên tâm hơn trong mùa tuyển sinh này. Theo kết quả chấm thi của nhiều trường, điểm thi của thí sinh tăng cao và đều ở tất cả các khối thi.

Như vậy nếu năm 2012, nhiều ngành ở những trường này chỉ lấy điểm trúng tuyển ngang với điểm sàn hoặc nhỉnh hơn chút ít thì năm nay dự kiến sẽ có những ngành điểm chuẩn tăng cao. Đặc biệt, với nhiều trường khó khăn trong tuyển sinh trong những năm vừa qua thì điều vui mừng lớn nhất là tỷ lệ thí sinh điểm cao nhiều, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm sàn, các trường sẽ rộng rãi về nguồn tuyển.