Trường THCS Phan Chu Trinh giành giải nhất chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" 2014

Saga, Theo Mask Online 08:00 22/10/2014

Chương trình được Panasonic tổ chức hàng năm tại Việt Nam từ năm 2006 nhằm mang lại cơ hội cho các em học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở nói lên những suy nghĩ của mình về môi trường và giao tiếp thông qua quá trình làm phim.

Vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện văn hóa giáo dục do Panasonic và UNESCO đồng tổ chức, nhóm làm phim trường THCS Phan Chu Trinh đã giành giải nhất với bộ phim Innocence (Thơ ngây) trong lễ trao giải chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" (Kids Witness News) 2014.

Chương trình được Panasonic tổ chức hàng năm tại Việt Nam từ năm 2006 nhằm mang lại cơ hội cho các em học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở nói lên những suy nghĩ của mình về môi trường và giao tiếp thông qua quá trình làm phim.

Trường THCS Phan Chu Trinh giành giải nhất chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" 2014 1

Trường THCS Phan Chu Trinh giành giải nhất chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" 2014 2

Chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" năm thứ 9 đã chứng kiến những thay đổi mang tính đột phá về ý tưởng kịch bản, diễn xuất và kỹ thuật quay của các đội làm phim. Bước ra khỏi lối mòn của những ý tưởng truyền thống, các đội làm phim đã táo bạo khai thác những chủ đề được giới trẻ và toàn xã hội quan tâm như tình cảm giữa những người đồng tính nhưng với góc nhìn rất hồn nhiên và trong sáng. Chất lượng hình ảnh và cảnh quay cũng được đầu tư và mang tính nghệ thuật cao hơn so với các năm trước. Các thể loại phim cũng được đa dạng hóa, từ phim hoạt hình, phim tài liệu đến phim truyện.

Bên cạnh bộ phim “Innocence” của đội trường Phan Chu Trinh đạt giải nhất, ban tổ chức còn trao giải nhì cho bộ phim “Unlock” của đội 2 trường Hà Nội Amsterdam, giải ba cho bộ phim “All those moments” của đội trường Marie Curie, giải đề tài đương đại cho bộ phim “Indispensable” của đội 1 trường Hà Nội Amsterdam, giải Chỉ đạo diễn xuất cho đội trường Mỹ Đình với bộ phim “Sleeping child”, giải Ý tưởng thể hiện cho bộ phim “Chúng tôi không phải là thuốc” của đội trường Trung Hòa và giải Thông điệp vì môi trường và cuộc sống cho bộ phim “Reflection” của đội Tô Hoàng.

Trường THCS Phan Chu Trinh giành giải nhất chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" 2014 3
 
Trường THCS Phan Chu Trinh giành giải nhất chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" 2014 4

Chương trình đào tạo làm phim được thực hiện trong thời gian nghỉ hè. Các em học sinh được trải nghiệm quá trình viết kịch bản, quay phim và dựng phim, tiếp cận với kỹ thuật quay bằng cách sử dụng máy quay hiện đại của Panasonic. Đặc biệt là các em đã có thêm cơ hội kết bạn, nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cũng như nhận thức về môi trường, xã hội.

Năm 2013, bộ phim mang tên “Điều quan trọng nhất” của đội trường Lô-mô-nô-xốp là đại diện Việt Nam đã dành giải “Ý tưởng sáng tạo” tại lễ trao giải chương trình "Qua ống kính trẻ thơ" khu vực Châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore.

Cùng ngày hôm đó tại đây, Panasonic đã vinh danh 15 em học sinh trong cuộc thi thường niên Nhật Ký Xanh. Trong cuốn nhật ký, các em thể hiện bằng tranh những ý tưởng sáng tạo để bảo vệ môi trường cũng như tuyên truyền tạo thói quen sống xanh hơn trong cộng đồng. Chương trình nhằm giúp thế hệ trẻ trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của di sản, từ đó đưa ra những ý tưởng để bảo tồn kho báu vô giá này. Tiếp nối hoạt động này là lớp học giáo dục môi trường toàn cầu giúp các em tìm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.